Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung - Mỹ “chung sống hòa bình”

VOV.VN - Sáng nay (16/11) theo giờ Bắc Kinh, hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức diễn ra.

Theo thông tin mới cập nhật từ phía Trung Quốc, phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Trung – Mỹ. Ông cho rằng cần có một mối quan hệ lành mạnh, ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ để thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và gìn giữ môi trường quốc tế hòa bình ổn định, bao gồm cả việc ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

Ông Tập Cận Bình cho rằng “Trung Quốc và Mỹ cần tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng”; đồng thời bày tỏ sẵn sàng cùng với Tổng thống Biden hình thành đồng thuận và thực hiện các hành động tích cực để đưa quan hệ Trung - Mỹ phát triển theo hướng tích cực.

Theo ông Tập Cận Bình, cả Trung Quốc và Mỹ đều đang ở những giai đoạn phát triển quan trọng và “ngôi làng toàn cầu” của nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi, “Với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường trao đổi và hợp tác, vừa làm tốt các công việc trong nước, vừa gánh vác trách nhiệm quốc tế và cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp cao cả vì hòa bình và phát triển của nhân loại”. Ông Tập Cận Bình cho biết “đây là mong muốn chung của nhân dân hai nước và trên thế giới, cũng là sứ mệnh chung của các nhà lãnh đạo Trung - Mỹ”. 

Đây là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi tháng 1/2021. Trước đó, nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ đã thực hiện các cuộc điện đàm vào tháng Hai và tháng Chín./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình
Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

VOV.VN - Trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình và hợp tác để cùng có lợi.

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

Ông Tập Cận Bình: Mỹ và Trung Quốc cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình

VOV.VN - Trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng, hai bên cần tôn trọng lẫn nhau, tìm cách chung sống hòa bình và hợp tác để cùng có lợi.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen vào chiều 15/11 (giờ địa phương). Hai bên thảo luận nhiều vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen vào chiều 15/11 (giờ địa phương). Hai bên thảo luận nhiều vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến
Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gọi diễn ra trước thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ).

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

Mỹ nêu quan ngại liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) trước thượng đỉnh trực tuyến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/11 đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Cuộc gọi diễn ra trước thượng đỉnh trực tuyến giữa lãnh đạo hai nước vào tối thứ Hai (theo giờ Mỹ).