Chủ tịch Trung Quốc: Điện hạt nhân là hợp tác ưu tiên chiến lược với Nga

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Trung Quốc và Nga tổ chức ngày 19/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, điện hạt nhân là hướng ưu tiên chiến lược trong hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ khởi công 4 tổ máy điện hạt nhân tiên tiến sử dụng công nghệ hạt nhân thế hệ thứ ba của Nga tại Trung Quốc.

Nguyên thủ hai nước đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng hạt nhân nhằm chống biến đổi khí hậu trong quan hệ song phương.

Phát biểu tại đây, ông Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác năng lượng luôn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt nhiều kết quả nhất và phạm vi rộng nhất trong hợp tác thực chất giữa hai nước, trong đó năng lượng hạt nhân là “hướng hợp tác ưu tiên chiến lược” của sự hợp tác này.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi 4 tổ máy điện hạt nhân mới này là “thành quả mang tính biểu tượng quan trọng” trong hợp tác năng lượng Trung - Nga.

Ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất ba điểm, gồm kiên trì nguyên tắc an toàn trên hết và thiết lập hình mẫu cho hợp tác năng lượng hạt nhân toàn cầu; kiên trì các động lực sáng tạo và làm sâu sắc hơn nội hàm hợp tác khoa học công nghệ về năng lượng hạt nhân; kiên trì hợp tác chiến lược và thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng của hệ thống quản trị năng lượng toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, đối mặt với đại dịch và những thay đổi chưa từng thấy trong cả trăm năm, Trung Quốc và Nga luôn ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Trong khi ông Putin ca ngợi “quan hệ Nga - Trung đang ở vào thời kỳ tốt đẹp nhất và tầm cao nhất trong lịch sử".

Tổng thống Nga Putin khẳng định, hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là một phần quan trọng trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc trong thời kỳ mới. Việc khởi công 4 tổ máy điện hạt nhân không chỉ thổi luồng sinh khí mới cho sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ Nga-Trung, mà còn giúp đạt được mục tiêu đưa lượng phát thải CO2 đạt đỉnh và trung hòa carbon, nỗ lực và đóng góp tích cực vào ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và thực hiện sự phát triển bền vững của nhân loại.

Được biết, trong 4 tổ máy khởi công lần này có 2 tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Điền Loan ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc và 2 tổ máy của Nhà máy điện hạt nhân Từ Đại Bảo ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Các tổ máy này có tổng công suất phát điện 37,6 tỷ kWh/năm. Sau khi hoàn thành có thể giúp giảm phát thải 30,68 triệu tấn CO2.

Trước đây, Trung Quốc đã hợp tác hạt nhân với một số nước phương Tây, trong đó có 3 thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh và Pháp. Tuy nhiên, do những hạn chế về địa lý và sự thay đổi thái độ đối với Trung Quốc sau chuyển giao quyền lực, một số dự án hợp tác với các nước phương Tây không bền vững và có nhiều bất ổn.

Hợp tác hạt nhân Trung - Nga được đánh giá là bền vững và ổn định hơn, do vậy mức độ hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Moscow trong lĩnh vực này tốt hơn so với quan hệ của họ với phương Tây.

Các nhà quan sát cho rằng, việc khởi công xây dựng 4 tổ máy điện hạt nhân mới - dự án hợp tác năng lượng hạt nhân Trung - Nga lớn nhất cho đến thời điểm này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác năng lượng hạt nhân Trung - Nga và là bằng chứng nữa cho thấy hai nước đang xích lại gần nhau hơn trước các lệnh trừng phạt và hạn chế của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ dự lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân
Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ dự lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Trung Quốc, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nga sẽ chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân song phương vào ngày 19/5.

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ dự lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân

Lãnh đạo Trung Quốc và Nga sẽ dự lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân

VOV.VN - Theo thông báo từ phía Trung Quốc, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nga sẽ chứng kiến lễ khởi công dự án hợp tác năng lượng hạt nhân song phương vào ngày 19/5.

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau
“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định “tư duy trò chơi có tổng bằng 0” của “một quốc gia nào đó” đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

“Trò chơi có tổng bằng 0” của Mỹ đẩy Nga – Trung Quốc xích lại gần nhau

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhận định “tư duy trò chơi có tổng bằng 0” của “một quốc gia nào đó” đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga
Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Nga sau khi Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua “lằn ranh đỏ”, đồng thời gọi mối quan hệ này là “đối tác chiến lược toàn diện”.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ ông Putin giữa lúc phương Tây lạnh nhạt với Nga

VOV.VN - Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Nga sau khi Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua “lằn ranh đỏ”, đồng thời gọi mối quan hệ này là “đối tác chiến lược toàn diện”.