Chủ tịch Trung Quốc: Đối đầu Trung - Mỹ là thảm họa cho thế giới

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Như tin đã đưa, sáng nay (9/7), tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã khai mạc Đối thoại chiến lược - kinh tế Trung - Mỹ lần thứ 6. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là những động thái gần đây của Trung Quốc gây căng thẳng tại biển Đông và biển Hoa Đông, đối thoại lần này trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trên thế giới.

Ông Tập Cận Bình tại cuộc Đối thoại về Chiến lược và Kinh tế thường niên (Ảnh Reuters)

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Mỹ, cả về chính trị và kinh tế. Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ cùng Trung Quốc giảm thiểu các bất đồng, cùng xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới, có lợi cho hai nước.

Ông Tập Cận Bình cho rằng: “Lịch sử đã chứng minh, Trung Quốc và Mỹ đoàn kết, nhất trí, có thể giải quyết được những vấn đề lớn của thế giới. Ngược lại, đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ chắc chắn là tai hoạ cho toàn thế giới. Vì thế chúng ta phải nhìn xa trông rộng, tăng cường hợp tác, kiên trì hợp tác, tránh đối đầu, có lợi cho nhân dân hai nước”.

Tại lễ khai mạc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng khẳng định, Mỹ không tìm cách “kiềm chế Trung Quốc”, ông mong muốn Trung Quốc sẽ góp phần vào sự ổn định và phát triển của khu vực, hy vọng phát huy vai trò và trách nhiệm  trong các vấn đề mang tính toàn cầu.

Sau lễ khai mạc, trong phiên đối thoại chiến lược, 2 bên đã thẳng thắn trao đối các vấn đề như: quan hệ Trung - Mỹ, các chính sách của các bên trong tương lai, những vấn đề nhaỵ cảm còn tồn tại giữa hai bên, ảnh hưởng của các bên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và những vấn đề trong khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Trong đối thoại kinh tế, với chủ đề “tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi”, hai bên đã tiến hành đối thoại các chuyên đề như: cải cách cơ cấu nền kinh tế vĩ mô, hợp tác thương mại và đầu tư có chiều sâu, cải cách nông nghiệp, hợp tác xuyên biên giới

Chiều mai (10/7), hai bên sẽ tiến hành họp báo chung để thông báo những kết quả đạt được sau hai ngày đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có thể ngang ngược dùng sức mạnh quân sự trên Biển Đông
Trung Quốc có thể ngang ngược dùng sức mạnh quân sự trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông qua đạo luật mới để “tăng cường an ninh quân sự trên biển” sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Trung Quốc có thể ngang ngược dùng sức mạnh quân sự trên Biển Đông

Trung Quốc có thể ngang ngược dùng sức mạnh quân sự trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông qua đạo luật mới để “tăng cường an ninh quân sự trên biển” sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông
Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

Philippines lên án Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc dự định đưa ra một dự luật mới trong đó quân đội nước này sẽ hiện diện trên khắp Biển Đông.

Nga muốn kết nối tuyến đường sắt quan trọng với Trung Quốc
Nga muốn kết nối tuyến đường sắt quan trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (9/7), ông Sergei Ivanov có buổi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Nga muốn kết nối tuyến đường sắt quan trọng với Trung Quốc

Nga muốn kết nối tuyến đường sắt quan trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm nay (9/7), ông Sergei Ivanov có buổi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là “có vấn đề”
Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là “có vấn đề”

VOV.VN - Theo vị quan chức Mỹ, Washington có trách nhiệm duy trì sự ổn định dài hạn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là “có vấn đề”

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là “có vấn đề”

VOV.VN - Theo vị quan chức Mỹ, Washington có trách nhiệm duy trì sự ổn định dài hạn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trung Quốc điều 3 tàu ngầm hạt nhân  Type 094 tới Biển Đông
Trung Quốc điều 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094 tới Biển Đông

VOV.VN - Theo một tờ báo Mỹ, những tàu ngầm này sẽ thường xuyên tiến hành hoạt động tuần tra ở khu vực Biển Đông và Thái Bình Dương.

Trung Quốc điều 3 tàu ngầm hạt nhân  Type 094 tới Biển Đông

Trung Quốc điều 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094 tới Biển Đông

VOV.VN - Theo một tờ báo Mỹ, những tàu ngầm này sẽ thường xuyên tiến hành hoạt động tuần tra ở khu vực Biển Đông và Thái Bình Dương.

Nhật Bản nổi giận vì Trung Quốc in bản đồ 'đám mây hạt nhân'
Nhật Bản nổi giận vì Trung Quốc in bản đồ 'đám mây hạt nhân'

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh đây là một hành động “cực kỳ thiếu suy nghĩ” của Trung Quốc.

Nhật Bản nổi giận vì Trung Quốc in bản đồ 'đám mây hạt nhân'

Nhật Bản nổi giận vì Trung Quốc in bản đồ 'đám mây hạt nhân'

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh đây là một hành động “cực kỳ thiếu suy nghĩ” của Trung Quốc.