Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm trực tuyến ngày 15/12

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/12 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai (15/12), để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân không tiết lộ các chủ đề sẽ được nói đến cuộc gặp, song cho biết: “Hai nhà lãnh đạo sẽ đánh giá đầy đủ về quan hệ Trung Quốc-Nga và sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong năm nay”.  

Ông Vương Văn Bân nói thêm, hai nhà lãnh đạo sẽ thiết kế lộ trình để thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp cao nhất trong năm 2022.  

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cuộc gặp trực tuyến gần đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trước đó hôm 12/12, tại Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Liverpool (Anh), Mỹ và các thành viên khác của G7 đã ra tuyên bô lên án “hoạt động quân sự cùng những lời lẽ gây hấn của Nga đối với Ukraine”.

Theo Reuters, Trung Quốc không phải là một thành viên của G7 nhưng quốc gia này đã trở thành tâm điểm của các cuộc thảo luận tại hội nghị cuối tuần qua. Vẫn chưa rõ lập trường của Bắc Kinh trong vấn đề Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hồi tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden
Những vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào lúc 18h hôm nay (theo giờ Nga), tức 22h (giờ Hà Nội).

Những vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

Những vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến Putin-Biden

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào lúc 18h hôm nay (theo giờ Nga), tức 22h (giờ Hà Nội).

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc
Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

Ngấm đòn trừng phạt từ phương Tây, Belarus tìm đến Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới, nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu.

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược
Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

Sức ép từ Mỹ khiến Nga và Trung Quốc tiến gần hơn đến liên minh chiến lược

VOV.VN - Trước những căng thẳng với Mỹ và phương Tây, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện đạt tới ngưỡng sâu sắc chưa có tiền lệ và xu hướng này có thể còn tiếp tục kéo dài.

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài
Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và Nga đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 26 giữa Thủ tướng hai nước tổ chức ngày 30/11.

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và Nga đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 26 giữa Thủ tướng hai nước tổ chức ngày 30/11.