Chủ tịch Trung Quốc thăm Trung Á nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khu vực Trung Á.

Sáng nay (10/6), tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước này Trương Hán Huy đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu về chuyến thăm chính thức Kyrgystan, Tajikistan, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 19 và Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 5 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trương Hán Huy.

Theo ông Trương Hán Huy, từ ngày 12 đến 14/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Kyrgystan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 19, từ ngày 14-16/6 sẽ thăm chính thức Tajikistan, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 5.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh cục diện thế giới đang phải đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ, chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền đang có dấu hiệu trỗi dậy, tác động nghiêm trọng đến các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế thì chuyến thăm chính thức Kyrgystan, Tajikistan và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO lần thứ 19, Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 5 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khu vực Trung Á cũng như thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên đạt được bước phát triển mới.

Ông Trương Hán Huy nói: “Chuyến thăm hai nước và tham dự Hội nghị SCO, CICA sẽ có vai trò định hướng quan hệ Trung Quốc - Kyrgystan, Trung Quốc - Tajikistan sang một giai đoạn mới, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Tổ chức hợp tác Thượng Hải, hợp tác hành động, xây dựng lòng tin ở châu Á có những phát triển mới, đồng thời góp phần quan trọng trong việc xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”.

Dự kiến, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 19, ngoài các hoạt động chính thức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo một số quốc gia thành viên của SCO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày 6 – 7/6, Chủ tịch Trung Quốc có lịch trình tham dự các sự kiện của Diễn đàn kinh tế Quốc tế lần thứ 23.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga sẽ kí khoảng 30 văn bản và thỏa thuận

VOV.VN - Trong 2 ngày 6 – 7/6, Chủ tịch Trung Quốc có lịch trình tham dự các sự kiện của Diễn đàn kinh tế Quốc tế lần thứ 23.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Chuyến thăm này được sự chú ý đặc biệt do diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

VOV.VN - Chuyến thăm này được sự chú ý đặc biệt do diễn ra trong bối cảnh căng thẳng toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc: Căng thẳng ở Trung Đông do sức ép của Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc: Căng thẳng ở Trung Đông do sức ép của Mỹ

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng, căng thẳng ở Trung Đông là do sức ép của Mỹ lên Iran và các bên cần kiềm chế.

Chủ tịch Trung Quốc: Căng thẳng ở Trung Đông do sức ép của Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc: Căng thẳng ở Trung Đông do sức ép của Mỹ

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng, căng thẳng ở Trung Đông là do sức ép của Mỹ lên Iran và các bên cần kiềm chế.