Chủ tịch Trung Quốc: Thống nhất Đài Loan là “nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành”

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi tổ chức tại Bắc Kinh ngày 9/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn “thống nhất hòa bình” Đài Loan và cảnh báo những ai phản đối điều này sẽ bị “lịch sử phán xét”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 và công lao của ông Tôn Trung Sơn - người lãnh đạo cuộc cách mạng, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Cách mạng Tân Hợi sẽ “mãi mãi là dấu mốc lịch sử sừng sững trên hành trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”, cho rằng những người cộng sản Trung Quốc là những người ủng hộ kiên định nhất, những người cộng tác và kế tục trung thành nhất sự nghiệp cách mạng của ông Tôn Trung Sơn.

Đề cập đến vấn đề Đài Loan, ông khẳng định, việc thống nhất hòn đảo này bằng biện pháp hòa bình là phù hợp nhất với lợi ích chung của dân tộc Trung Hoa, cho biết Bắc Kinh kiên trì chính sách cơ bản “thống nhất hòa bình, một quốc gia hai chế độ” và nguyên tắc một nước Trung Quốc với Đài Loan, cũng như thúc đẩy sự phát triển hòa bình quan hệ giữa hai bờ eo biển.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về sự can thiệp của nước ngoài vào hòn đảo này, dù không nêu tên trực tiếp quốc gia nào. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan “hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc” và “không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp”.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, “Không ai được đánh giá thấp quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định và sức mạnh to lớn trong bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc. Nhiệm vụ lịch sử thống nhất hoàn toàn đất nước nhất định phải được thực hiện và nhất định sẽ thực hiện được”.

Ông cho rằng, đây là ý nguyện chung của toàn bộ người dân Trung Quốc, gọi những người ly khai là “trở ngại lớn nhất” đối với việc thống nhất đất nước và là một “nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng” đối với tiến trình phục hưng dân tộc. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh: “Những ai quên tổ tiên, phản bội tổ quốc, chia cắt đất nước đều không có kết cục tốt đẹp và chắc chắn sẽ bị nhân dân khinh bỉ và lịch sử phán xét ”.

Phát biểu của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức xấu nhất suốt hơn 40 năm qua. Trong 4 ngày đầu của kỳ nghỉ nhân dịp Quốc khánh, quân đội Trung Quốc đã điều khoảng 150 chiếc máy bay áp sát Đài Loan, với kỷ lục 56 chiếc trong ngày 4/10.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, vấn đề Đài Loan “chắc chắn sẽ được giải quyết cùng với sự phục hưng của dân tộc” Trung Hoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Mỹ không có quyền bình luận "vô trách nhiệm" về vấn đề Đài Loan
Trung Quốc: Mỹ không có quyền bình luận "vô trách nhiệm" về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Số máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan tiếp tục lập kỷ lục. Mỹ gọi đây là động thái gây bất ổn, trong khi Trung Quốc cho rằng Washington không có quyền đưa ra các bình luận vô trách nhiệm về vấn đề Đài Loan.

Trung Quốc: Mỹ không có quyền bình luận "vô trách nhiệm" về vấn đề Đài Loan

Trung Quốc: Mỹ không có quyền bình luận "vô trách nhiệm" về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Số máy bay Trung Quốc áp sát Đài Loan tiếp tục lập kỷ lục. Mỹ gọi đây là động thái gây bất ổn, trong khi Trung Quốc cho rằng Washington không có quyền đưa ra các bình luận vô trách nhiệm về vấn đề Đài Loan.

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục
Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 1 và 2/10, Trung Quốc đại lục đã đưa số lượng máy bay quân sự nhiều kỷ lục áp sát đảo Đài Loan.

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

Số máy bay quân sự Trung Quốc áp sát đảo Đài Loan liên tục lập kỷ lục

VOV.VN - Chỉ trong 2 ngày 1 và 2/10, Trung Quốc đại lục đã đưa số lượng máy bay quân sự nhiều kỷ lục áp sát đảo Đài Loan.

Mỹ quan ngại hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan
Mỹ quan ngại hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và việc Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan.

Mỹ quan ngại hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan

Mỹ quan ngại hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và việc Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan.