Chưa có ngừng bắn cho Gaza - Ngoại trưởng Mỹ trở lại Trung Đông

VOV.VN - Hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm đạt được cho dải Gaza chưa thể thành hiện thực. Israel và phong trào Hamas của Palestine vẫn giữ các điều kiện “cứng rắn” và chưa hề có ý muốn nhượng bộ. Cùng với đó, những căng thẳng trên Biển Đỏ và biên giới giữa Lebanon – Israel cũng đang leo thang nhanh chóng.

Sau nhiều tuần nỗ lực trung gian của Qatar và Ai Cập, đến nay, một thỏa thuận ngừng bắn cho dải Gaza vẫn chưa thể đạt được. Mọi đề xuất ngừng bắn vẫn đang được xem xét, trao đổi giữa các bên.

Tuy nhiên, Hamas vẫn muốn một thỏa thuận thả toàn bộ con tin phải đồng thời là một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, tức Israel phải rút quân khỏi Gaza. Còn với Israel, ngừng bắn dài ngày chỉ nhằm mục đích trao đổi con tin. Mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là tiêu diệt hoàn toàn Hamas.

Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 4/2 nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không kết thúc chiến tranh trước khi hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình – đó là loại bỏ Hamas, tìm kiếm tự do cho tất cả các con tin và lời hứa rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa. Những nỗ lực giải phóng con tin của chúng tôi vẫn tiếp tục mọi lúc. Như tôi cũng đã nhấn mạnh trước Nội các - chúng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, không bằng bất kỳ giá nào. Nhiều điều được truyền thông đưa tin như thể chúng tôi đã đồng ý, chẳng hạn như những gì liên quan đến việc thả những kẻ khủng bố. Chúng tôi không đồng ý điều này”.

Thủ tướng Israel cho biết, đến thời điểm hiện tại, 17/24 tiểu đoàn chiến đấu của Hamas đã bị giải tán và số còn lại hầu hết nằm ở phía nam Dải Gaza - bao gồm cả Rafah biên giới với Ai Cập – nơi có hàng trăm nghìn người dân Gaza di dời đến trước đó.

Thế giới đang rất quan ngại về một thảm kịch nhân đạo khi chiến dịch quân sự của Israel tấn công những địa điểm cuối cùng này. Theo một số nguồn tin, Israel đang đàm phán với Ai Cập, để sơ tán người dân Palestine di dời ở Rafah, về phía Bắc dải Gaza – nơi Israel cơ bản đã kiểm soát; trước khi tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Khi xung đột tại dải Gaza chưa thể hạ nhiệt, lực lượng Houthi tại Yemen vẫn miệt mài tấn công các tàu hàng tại biển Đỏ có liên quan tới Israel, Mỹ và Anh; để thể hiện tình đoàn kết với người dân dải Gaza. Còn Mỹ và Anh cũng thực hiện những đợt không kích “phủ đầu” mới nhằm vào lực lượng dân quân tại Yemen hồi cuối tuần qua.

“Cuộc tấn công mới của chúng tôi được thực hiện khi chúng tôi thấy Houthis tiếp tục tấn công tàu bè ở Biển Đỏ. Đây là điều không thể chấp nhận được, khiến mạng sống của những người vô tội gặp nguy hiểm và gây ra hậu quả kinh tế. Chính những cuộc tấn công của Houthi là lý do tại sao chúng tôi lại hành động để tự vệ, theo cách phù hợp và cùng với các đồng minh của mình”,  Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định.

Cùng với sự leo thang căng thẳng ở Biển Đỏ, biên giới giữa Israel và Lebanon hôm qua cũng “nóng” hơn, khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah xảy ra các đợt giao tranh lớn. Israel phải điều cả máy bay chiến đấu và xe tăng tấn công nhiều địa điểm của Hezbollah dọc biên giới để đáp trả vụ nhiều tên lửa từ Lebanon được phóng sang lãnh thổ Israel trước đó cùng ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Yoav Gallant cảnh báo nước này có nhiều công cụ tấn công có thể sử dụng trước lực lượng Hezbollah ở Lebanon nếu cần.

Như vậy, căng thẳng Trung Đông vẫn đang leo thang từng ngày, buộc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trở lại khu vực lần thứ 5 kể từ khi xảy ra xung đột Israel - Hamas. Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, chuyến công du này sẽ chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng nhân đạo cho người dân ở dải Gaza, khi mà một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột vẫn chưa được tìm ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza
Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 31/1a cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

Mỹ tích cực theo đuổi thành lập nhà nước Palestine độc lập và “dập lửa” Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 31/1a cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tích cực theo đuổi mục tiêu thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Chiến sự Trung Đông: Thương vong tại Gaza vượt 100.000 người
Chiến sự Trung Đông: Thương vong tại Gaza vượt 100.000 người

VOV.VN - Cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza hôm qua (30/1) cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực bắt đầu ngày 7/10/2023 của quân đội Israel vào Gaza đã vượt 100.000 người. Trong đó, số người chết là gần 26.800 người, bị thương là hơn 65.600 người.

Chiến sự Trung Đông: Thương vong tại Gaza vượt 100.000 người

Chiến sự Trung Đông: Thương vong tại Gaza vượt 100.000 người

VOV.VN - Cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza hôm qua (30/1) cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực bắt đầu ngày 7/10/2023 của quân đội Israel vào Gaza đã vượt 100.000 người. Trong đó, số người chết là gần 26.800 người, bị thương là hơn 65.600 người.

Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin nếu Israel ngừng tấn công Gaza
Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin nếu Israel ngừng tấn công Gaza

VOV.VN - Israel phải ngừng hành động gây hấn chống lại người Palestine ở Gaza trước khi Hamas sẵn sàng thả các binh sĩ Israel bị bắt làm con tin.

Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin nếu Israel ngừng tấn công Gaza

Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin nếu Israel ngừng tấn công Gaza

VOV.VN - Israel phải ngừng hành động gây hấn chống lại người Palestine ở Gaza trước khi Hamas sẵn sàng thả các binh sĩ Israel bị bắt làm con tin.