Chưa có thông tin về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết chính phủ Indonesia đã thay thế vaccine ngừa Covid-19 nhập khẩu bằng vaccine sản xuất trong nước có ít nguy cơ tác dụng phụ hơn. Thông báo được đưa ra sau khi có những báo cáo về vaccine AstraZeneca gây ra huyết khối tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu.

Theo Bộ trưởng Sadikin, mặc dù Indonesia đã chuyển từ đại dịch Covid-19 sang là bệnh đặc hữu hoặc bệnh lưu hành, nhưng virus SARS-CoV-2 vẫn là mối lo ngại về sức khỏe toàn cầu. Indonesia vẫn cần vaccine ngừa Covid-19, đặc biệt là để bảo vệ những người mắc bệnh đi kèm và những người dự định đi du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ hiện chỉ phân phối những loại vaccine sản xuất trong nước tương đối an toàn.

Đánh giá về báo cáo tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca gần đây, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết, việc sử dụng vaccine ở Indonesia trong đại dịch Covid-19 đã trải qua quá trình nghiên cứu do các chuyên gia tập hợp trong Nhóm Tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Indonesia (ITAGI) thực hiện. Trong quá trình thử nghiệm, ông Budi thừa nhận vaccine AstraZeneca có một số rủi ro và điều này phụ thuộc vào yếu tố di truyền khác nhau của con người.  

Theo Bộ trưởng, có người tiêm vaccine tốt, có người không, nhưng điều cần cân nhắc là lợi ích của việc bảo vệ người dân lớn hơn rủi ro. Ông cũng cho biết cho đến nay, không có thông tin nào về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia và nhận định có thể các trường hợp tác dụng phụ hiếm gặp xảy ra ở nước ngoài, liên quan đến di truyền.

Trước đó, có thông tin cho biết Bộ Y tế Indonesia cũng đã thay thế vaccine Covid-19 của nước ngoài bằng vaccine trong nước, bao gồm cả vaccine IndoVac do Bio Farma thuộc sở hữu nhà nước ở Bandung sản xuất, kể từ năm 2022.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường
Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết đã tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết đã tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron
AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

VOV.VN - Công ty dược phẩm AstraZeneca hôm nay cho biết liệu trình 3 liều vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

AstraZeneca: Mũi tiêm thứ 3 có hiệu quả đối với biến thể Omicron

VOV.VN - Công ty dược phẩm AstraZeneca hôm nay cho biết liệu trình 3 liều vaccine COVID-19 của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca
Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca được dùng trên những người có hệ miễn dịch kém hoặc có tiền sử có các phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm phòng Covid-19.

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca

Mỹ phê duyệt thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Thuốc kháng thể chống Covid-19 của AstraZeneca được dùng trên những người có hệ miễn dịch kém hoặc có tiền sử có các phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm phòng Covid-19.