Chưa thể xác nhận vị trí thực tế máy bay bị mất tích

VOV.VN - Đó là thông tin mà hãng hàng không Malaysia thông báo vào chiều nay tại buổi họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Một phụ nữ khóc nức nở khi không thể biết tin của người thân trên chuyến bay (Ảnh: AFP).

Trong lúc này, Chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực giải quyết vụ việc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Malaysia đang trên hành trình bay tới Bắc Kinh bị mất liên lạc. Các phương tiện cứu hộ của Trung Quốc đã tới khu vực được cho là máy bay bị rơi triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Tuy nhiên, đến hiện nay, vẫn chưa phát hiện được dấu tích nào của chiếc máy bay này.

Đã hơn 30 tiếng kể từ sau khi thông tin về việc máy bay của Hãng hàng không quốc gia Malaysia bị mất liên lạc được công bố, nhưng tình trạng thực tế của máy bay và hành khách trên máy bay vẫn chưa được xác định. Có thể nói tâm trạng người nhà của hành khách đi trên chuyến bay này vào lúc này là hết sức lo lắng và căng thẳng. 

Một số người đã bày tỏ sự sốt ruột của mình bằng việc đưa ra bản kiến nghị, trong đó yêu cầu hãng Hàng không Malaysia chậm nhất vào 17h chiều nay (giờ địa phương) phải thông báo rõ chân tướng sự việc cũng như yêu cầu các cơ quan chức năng của Trung Quốc phải quan tâm và quyết liệt giải quyết vụ việc hơn nữa

Vào lúc 15h30 phút chiều nay, Văn phòng đại diện của Hãng hàng không Malaysia tại Bắc Kinh tiếp tục tổ chức họp báo, thông báo tình hình về chuyến bay. Theo người phát ngôn của Văn phòng đại diện Hãng hàng không Malaysia, hiện vẫn chưa thể xác nhận vị trí thực tế của máy bay bị mất liên lạc. Trọng tâm công tác của Văn phòng đại diện lúc này là tiến hành an ủi người nhà hành khách. Thông tin cũng cho biết, những chuyến bay chở người nhà hành khách sang Malaysia chậm nhất sẽ được cất cánh vào ngày mai.

Trong khi đó, ngày hôm nay, Trung Quốc tiếp tục điều động các phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn. Theo báo chí Trung Quốc, hiện các tầu cứu nạn của Trung Quốc đã đến khu vực được cho là máy bay rơi và đang tiến hành tìm kiếm. Các tầu này cũng đã gửi về các hình ảnh từ hiện trường. Tuy nhiên đến hiện nay vẫn chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến chiếc máy bay này.

Trong một thông tin liên quan, trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lý Kỷ Hằng, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam cho biết hiện chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy vụ việc máy bay mất liên lạc có liên quan đến vụ khủng bố ở nhà ga Côn Minh hôm 1/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích
Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

VOV.VN - Tổ bay đã hạ độ cao xuống để kiểm tra nhưng xác định không phải là vật thể của máy bay bị mất tích

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

Vật thể lạ không liên quan đến máy bay bị mất tích

VOV.VN - Tổ bay đã hạ độ cao xuống để kiểm tra nhưng xác định không phải là vật thể của máy bay bị mất tích

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn
Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện sự phân công tốt các lực lượng tham gia tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm 24/24h

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

Sẵn sàng phương án mở rộng tìm kiếm máy bay gặp nạn

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện sự phân công tốt các lực lượng tham gia tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm 24/24h

Việt Nam phối hợp, tạo mọi điều kiện tìm máy bay mất tích
Việt Nam phối hợp, tạo mọi điều kiện tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cảm ơn Việt Nam về sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tích cực trong tìm kiếm máy bay mất tích.

Việt Nam phối hợp, tạo mọi điều kiện tìm máy bay mất tích

Việt Nam phối hợp, tạo mọi điều kiện tìm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc cảm ơn Việt Nam về sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tích cực trong tìm kiếm máy bay mất tích.

Tìm kiếm máy bay mất tích: Chưa có dấu hiệu khả quan
Tìm kiếm máy bay mất tích: Chưa có dấu hiệu khả quan

VOV.VN - Cả 2 máy bay trực thăng MI171 số hiệu 02 và 04 đang được tiếp nhiên liệu và chờ lệnh của cấp trên để tiếp tục xuất phát.

Tìm kiếm máy bay mất tích: Chưa có dấu hiệu khả quan

Tìm kiếm máy bay mất tích: Chưa có dấu hiệu khả quan

VOV.VN - Cả 2 máy bay trực thăng MI171 số hiệu 02 và 04 đang được tiếp nhiên liệu và chờ lệnh của cấp trên để tiếp tục xuất phát.

Thêm 1 trường hợp nghi vấn trên chuyến bay mất tích
Thêm 1 trường hợp nghi vấn trên chuyến bay mất tích

VOV.VN - Một người Trung Quốc có số hộ chiếu trong danh sách hành khách trên chuyến bay lại đang có mặt ở quê nhà.

Thêm 1 trường hợp nghi vấn trên chuyến bay mất tích

Thêm 1 trường hợp nghi vấn trên chuyến bay mất tích

VOV.VN - Một người Trung Quốc có số hộ chiếu trong danh sách hành khách trên chuyến bay lại đang có mặt ở quê nhà.