Chùm ảnh người dân Syria sơ tán khỏi “tử địa” Aleppo

VOV.VN - Hơn 3.000 dân thường bao gồm cả trẻ em đã được sơ tán khỏi miền Đông Aleppo của Syria trong 2 đợt sơ tán ngày 15/12.

Người đàn ông đẩy chiếc xe chở một người phụ nữ bị bệnh sơ tán khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát ở đông Aleppo, Syria.
Những người đàn ông chờ đợi bên đoàn xe buýt chở người dân Syria rời khỏi Aleppo.
Một em nhỏ trên đoàn xe chở người sơ tán vẫy chào khi bắt gặp ống kính phóng viên.
Rất đông người tụ tập chờ lên các đoàn xe sơ tán khỏi khu vực quân phiến loạn kiểm soát ở al-Sukkari phía đông Aleppo.
Cảm xúc của một người đàn ông khi đã lên xe buýt chuẩn bị rời khỏi thị trấn al-Rashideen.
Bà cụ mang theo những chiếc bánh mì chuẩn bị rời khỏi thị trấn al-Rashideen do lực lượng nổi dậy kiểm soát.
Đoàn xe buýt nối đuôi nhau ở khu vực Ramouseh do quân chính phủ kiểm soát chờ đưa người dân khỏi Aleppo.
Người đàn ông đứng trên nóc của một ngôi nhà bị hư hại nặng để chụp ảnh đoàn xe buýt đưa người sơ tán khỏi Aleppo.
Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) xác nhận hơn 3.000 dân thường và hơn 40 người bị thương, bao gồm cả trẻ em đã được sơ tán khỏi miền Đông Aleppo của Syria trong 2 đợt sơ tán ngày 15/12.
ICRC cho biết đợt sơ tán thứ 3 đang được triển khai khi đoàn hộ tống đã lên đường tới Aleppo vào tối cùng ngày.
Trong đợt sơ tán đầu tiên, đoàn hộ tống gồm xe cứu thương và xe buýt đã chở gần 1.000 người rời khỏi khu vực do lực lượng chống đối kiểm soát ở phía Đông Aleppo.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và đài truyền hình Syria xác nhận đợt 2 sơ tán cũng đã hoàn tất, nhưng không công bố thông tin chi tiết liên quan đến đợt sơ tán này.
Theo ICRC, hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc đưa các tay súng đối lập rời tới các khu vực khác ngoài khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát theo thỏa thuận ngừng bắn.
Trong khi đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Staffan de Mistura cảnh báo hiện vẫn còn 50.000 người mắc kẹt ở Aleppo, bao gồm 40.000 dân thường.
Ông Mistura cho biết, 10.000 người còn lại bao gồm khoảng từ 1.500 đến 5.000 tay súng và gia đình họ sẽ được đưa đến thành phố Idlib miền Bắc Syria.
Trước đó, Trung tâm Nga về hòa giải các bên xung đột tại Syria cho biết các tay súng phiến quân sẽ được đưa đi theo hướng Idlib, an ninh sẽ do Chính phủ Syria đảm bảo.
Các xe cứu thương chở các tay súng bị thương sẽ được đại diện Hội Chữ thập đỏ quốc tế đi cùng dưới sự hướng dẫn của các sĩ quan thuộc Trung tâm Nga về hòa giải các bên xung đột tại Syria.
Việc sơ tán dân và các tay súng nổi dậy được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng giao tranh nhiều năm ở thành phố Aleppo.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe nổi dậy Syria đầu hàng, hồi kết cho thảm kịch Aleppo?
Phe nổi dậy Syria đầu hàng, hồi kết cho thảm kịch Aleppo?

VOV.VN - Việc đánh đuổi thành công lực lượng khủng bố và phiến quân ra khỏi Aleppo được cho là thắng lợi lớn của chính quyền ông Assad.

Phe nổi dậy Syria đầu hàng, hồi kết cho thảm kịch Aleppo?

Phe nổi dậy Syria đầu hàng, hồi kết cho thảm kịch Aleppo?

VOV.VN - Việc đánh đuổi thành công lực lượng khủng bố và phiến quân ra khỏi Aleppo được cho là thắng lợi lớn của chính quyền ông Assad.

Chiến thắng tại Aleppo định hình cục diện mới cuộc chiến Syria
Chiến thắng tại Aleppo định hình cục diện mới cuộc chiến Syria

VOV.VN - Dù chiến thắng tại Aleppo không giúp chấm dứt cuộc nội chiến Syria nhưng có thể định hình lại cục diện cuộc nội chiến ở Syria.

Chiến thắng tại Aleppo định hình cục diện mới cuộc chiến Syria

Chiến thắng tại Aleppo định hình cục diện mới cuộc chiến Syria

VOV.VN - Dù chiến thắng tại Aleppo không giúp chấm dứt cuộc nội chiến Syria nhưng có thể định hình lại cục diện cuộc nội chiến ở Syria.

Nga bắt đầu sơ tán khoảng 5.000 người tại phía đông Aleppo
Nga bắt đầu sơ tán khoảng 5.000 người tại phía đông Aleppo

VOV.VN - Chiến dịch sơ tán dân thường và các tay súng ra khỏi phía đông Aleppo được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên tại Syria.

Nga bắt đầu sơ tán khoảng 5.000 người tại phía đông Aleppo

Nga bắt đầu sơ tán khoảng 5.000 người tại phía đông Aleppo

VOV.VN - Chiến dịch sơ tán dân thường và các tay súng ra khỏi phía đông Aleppo được thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên tại Syria.

Pháp đề xuất triển khai quan sát viên giám sát sơ tán ở Aleppo
Pháp đề xuất triển khai quan sát viên giám sát sơ tán ở Aleppo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc thông báo chưa tham gia vào kế hoạch sơ tán ở Aleppo, Syria nhưng sẵn sàng trợ giúp công tác sơ tán.

Pháp đề xuất triển khai quan sát viên giám sát sơ tán ở Aleppo

Pháp đề xuất triển khai quan sát viên giám sát sơ tán ở Aleppo

VOV.VN - Liên Hợp Quốc thông báo chưa tham gia vào kế hoạch sơ tán ở Aleppo, Syria nhưng sẵn sàng trợ giúp công tác sơ tán.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, diễn biến ở Aleppo vẫn khó lường
Bất chấp lệnh ngừng bắn, diễn biến ở Aleppo vẫn khó lường

VOV.VN - Tương lai thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo sẽ đi đến đâu chưa rõ nhưng cuộc chiến ở Syria chắc chắn sẽ chưa thể chấm dứt.

Bất chấp lệnh ngừng bắn, diễn biến ở Aleppo vẫn khó lường

Bất chấp lệnh ngừng bắn, diễn biến ở Aleppo vẫn khó lường

VOV.VN - Tương lai thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo sẽ đi đến đâu chưa rõ nhưng cuộc chiến ở Syria chắc chắn sẽ chưa thể chấm dứt.