Chuyên gia Fauci: Tiêm mũi tăng cường giúp Mỹ biến Covid-19 thành bệnh đặc hữu

VOV.VN - Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ hôm 16/11 cho biết, đại dịch Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu Mỹ tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Các chuyên gia cho rằng, Covid-19 không thể bị xóa sổ hoàn toàn và có khả năng sẽ trở thành bệnh đặc hữu, nghĩa là vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng ở một mức độ nhất định, giống như bệnh cúm hoặc thủy đậu.

“Theo tôi, Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu khi mức độ lây nhiễm ở mức thấp, không ảnh hưởng đến đời sống xã hội, kinh tế. Mọi người có thể vẫn mắc bệnh và phải nhập viện, nhưng không nghiêm trọng và dịch bệnh không còn chi phối cuộc sống của chúng ta”, chuyên gia Fauci nói.

Tiến sĩ Fauci cho rằng, để đạt được điều đó, cần nhiều người Mỹ tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên và mũi tăng cường hơn nữa. “Nếu Mỹ tiêm mũi tăng cường cho tất cả mọi người, nước này có thể kiểm soát được đại dịch vào mùa xuân năm 2022”, ông Fauci nhấn mạnh.

Hiện tại, Mỹ tiêm mũi tăng cường cho người suy giảm hệ miễn dịch, người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 cao, ít nhất 6 tháng sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Một số tiểu bang và thành phố New York đã mở rộng đối tượng tiêm mũi tăng cường trước khi các quan chức liên bang đưa ra khuyến nghị.

“Nếu tiêm mũi tăng cường cho tất cả người dân, chúng ta có thể kiểm soát được dịch Covid-19 vào mùa xuân. Bạn có thể coi 50.000 ca mắc bệnh mới mỗi ngày là đã kiểm soát được đại dịch. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi không muốn ngồi nhìn khi chúng ta vẫn còn 70.000-85.000 ca nhiễm virus mới mỗi ngày và nói rằng: Như vậy là tốt rồi. Hãy sống chung với dịch bệnh. Đó không phải là điều tôi mong muốn”, ông Fauci nói và bày tỏ sự không đồng ý với những người cho rằng đã đến lúc học cách sống chung với Covid-19.

Đó là lý do tại sao chuyên gia hàng đầu của Mỹ ủng hộ càng nhiều người tiêm chủng càng tốt.

“Đối với tôi, bệnh đặc hữu nghĩa là có nhiều người được tiêm chủng hơn. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh, nhưng sự lây nhiễm đó không chi phối cuộc sống của bạn”, ông Fauci nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - EU quyết tâm tiêm phòng vaccine cho 70% dân số thế giới vào 2022
Mỹ - EU quyết tâm tiêm phòng vaccine cho 70% dân số thế giới vào 2022

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 10/11.

Mỹ - EU quyết tâm tiêm phòng vaccine cho 70% dân số thế giới vào 2022

Mỹ - EU quyết tâm tiêm phòng vaccine cho 70% dân số thế giới vào 2022

VOV.VN - Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 10/11.

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19
Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

Mỹ mở cửa lại biên giới cho hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ từ ngày 8/11 sẽ mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ.

Mỹ chính thức chấp thuận tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi
Mỹ chính thức chấp thuận tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Việc CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi đã chấm dứt những ngày chờ đợi của các bậc phụ huynh cùng những nghi ngờ hay lo ngại về vấn đề này.

Mỹ chính thức chấp thuận tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Mỹ chính thức chấp thuận tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

VOV.VN - Việc CDC Mỹ chấp thuận tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi đã chấm dứt những ngày chờ đợi của các bậc phụ huynh cùng những nghi ngờ hay lo ngại về vấn đề này.