Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

VOV.VN - Tiến sĩ Dong (Thái Lan) phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

Theo Tiến sĩ Yong Poovorawan, chuyên gia virus học tại Đại học Chulalongkorn, vẫn có khả năng Covid-19 có thể tìm thấy ở những người đã trải qua thời gian cách ly 14 ngày và việc cách ly người nghi nhiễm Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ.

Tiến sĩ Dong cho biết, thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 thường là từ 2 đến 7 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài từ 14 đến 21 ngày, vì vậy, những người đã trải qua 14 ngày cách ly được khuyến cáo nên tự cách ly bản thân trong 14 ngày nữa để đảm bảo họ không lây bệnh cho người khác. Mọi người vẫn có thể bị nhiễm bệnh khi đang được kiểm dịch trong các cơ sở cách ly, chẳng hạn như khi đi chung tàu xe, do vậy, cần thiết phải ngăn những người đã trải qua kiểm dịch trong các cơ sở cách ly tập trung tiếp xúc với những người khác.

Qua một nghiên cứu được thực hiện trên 212 bệnh nhân, Tiến sĩ Dong phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly và được phép trở về nhà. Có khả năng bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh từ nước ngoài và họ có thể mang một lượng nhỏ vật chất virus khó phát hiện và xảy ra hiện tượng sau khi bệnh nhân đến Thái Lan, ban đầu họ có thể cho kết quả xét nghiệm âm tính nhưng sau đó sẽ chuyển sang dương tính, tuy nhiên, virus rất yếu nên khả năng lây bệnh cho người khác là rất thấp.

Về tình hình Covid-19 tại Thái Lan, ông cho rằng vẫn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại Thái Lan mặc dù khả năng này là thấp do Thái Lan đã trải qua hơn 80 ngày không ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, hôm nay, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (CCSA) do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan đến ngày 30/9. Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.390 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3.219 ca được chữa khỏi, 113 trường hợp đang được điều trị và 58 trường hợp tử vong. Giới chức Thái Lan khẳng định, tới ngày 21/8, nước này đã trải qua 88 ngày không ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lập cơ sở cách ly tập trung cho người bị mắc Covid-19
Australia lập cơ sở cách ly tập trung cho người bị mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Victoria dự kiến chi 9,7 triệu AUD cho các chi phí liên quan đến việc cách ly tập trung tại khách sạn Brady.

Australia lập cơ sở cách ly tập trung cho người bị mắc Covid-19

Australia lập cơ sở cách ly tập trung cho người bị mắc Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Victoria dự kiến chi 9,7 triệu AUD cho các chi phí liên quan đến việc cách ly tập trung tại khách sạn Brady.

Cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở huyện Đăk Glei quá tải
Cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở huyện Đăk Glei quá tải

VOV.VN - Các khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đang xảy ra tình trạng quá tải do số người từ Đà Nẵng về cách ly quá đông.

Cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở huyện Đăk Glei quá tải

Cơ sở cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở huyện Đăk Glei quá tải

VOV.VN - Các khu cách ly phòng dịch Covid-19 tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum đang xảy ra tình trạng quá tải do số người từ Đà Nẵng về cách ly quá đông.

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia
Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

VOV.VN - Việc chấp hành không triệt để quy định kiểm dịch và sự quản lý lỏng lẻo ở các khu cách ly khiến đợt Covid-19 thứ 2 bùng phát tại Victoria, Australia.

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

Quản lý khu cách ly lỏng lẻo gây ra đợt dịch Covid-19 thứ 2 tại Australia

VOV.VN - Việc chấp hành không triệt để quy định kiểm dịch và sự quản lý lỏng lẻo ở các khu cách ly khiến đợt Covid-19 thứ 2 bùng phát tại Victoria, Australia.