Chuyên gia Trung Quốc: “Sẽ không điều tra nguồn gốc Covid-19 theo hướng rò rỉ”

VOV.VN - Trái ngược với cách nhìn của phương Tây, một chuyên gia y tế của Trung Quốc vừa cho rằng việc điều tra nguồn gốc Covid-19 sẽ không tập trung vào hướng rò rỉ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 17/3 về báo cáo điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 tại thành phố Vũ Hán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Lương Vạn Niên, Trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc cho biết, việc điều tra nguồn gốc trong tương lai sẽ không tập trung vào khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, trừ khi có bằng chứng mới.

Phát biểu của ông Lương Vạn Niên được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc.

Ông tái khẳng định, cho đến nay, sự bùng phát của Covid-19 vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp và mục tiêu của việc tìm ra câu trả lời là ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Liên quan đến việc chậm trễ trong công bố báo cáo điều tra, ông cho biết, hiện tại, các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế đang cùng nhau thực hiện báo cáo nghiên cứu đầy đủ. Do liên quan đến nhiều nội dung, nên các nhà khoa học cần một khoảng thời gian nhất định để trình bày báo cáo một cách hoàn chỉnh, chặt chẽ và khoa học nhất có thể.

Ông đã lên án việc gần đây một số chính trị gia và truyền thông quốc tế “chính trị hóa” vấn đề truy tìm nguồn gốc Covid-19, và cho rằng đó là một sự thiếu tôn trọng đối với công việc của các nhà khoa học.

Ông cũng thừa nhận giữa các nhà khoa học còn tồn tại “những quan điểm khác nhau về một số vấn đề, thậm chí xảy ra tranh luận”, nhưng cho rằng đó là các cuộc thảo luận thông thường về các vấn đề khoa học.

Liên quan đến những chỉ trích về việc nhóm chuyên gia quốc tế phải chịu nhiều hạn chế trong quá trình nghiên cứu chung, không thể tiếp cận dữ liệu thô hoặc những người muốn gặp, ông Lương Vạn Niên giải thích, đối với các dữ liệu thô cần đặc biệt chú ý, phía Trung Quốc đã lần lượt đưa ra cho các chuyên gia của WHO xem, như cơ sở dữ liệu các ca bệnh sớm và các phiếu điều tra dịch tễ học tại hiện trường. Đối với dữ liệu gốc của một số trường hợp, do quyền riêng tư của bệnh nhân, theo pháp luật của nước này, phía Trung Quốc đã không thể để các chuyên gia quốc tế sao chép và mang ra khỏi nước này.

Trước khẳng định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc không loại trừ khả năng virus gây Covid-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, ông Lương Vạn Niên cho biết, sau khi tham quan và nghiên cứu thực địa, nhóm chuyên gia nhất trí rằng “rất khó xảy ra trường hợp virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm”. Do vậy, các nhiệm vụ truy tìm nguồn gốc virus trong tương lai sẽ không còn tập trung vào khu vực này, trừ khi có bằng chứng mới.

Hồi đầu tháng, theo thông tin từ người đứng đầu đoàn chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 tại Trung Quốc, báo cáo về các phân tích liên quan đến nguồn gốc của Covid-19 sẽ được công bố vào giữa tháng 3, tuy nhiên đến nay bản báo cáo này vẫn đang được hoàn thiện trong sự trông đợi của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc có thể là nguồn gốc gây đại dịch Covid-19
WHO: Trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc có thể là nguồn gốc gây đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một thành viên của nhóm điều tra thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các trang trại động vật hoang dã ở miền nam Trung Quốc có nhiều khả năng nhất là nguồn gốc gây ra đại dịch Covid-19.

WHO: Trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc có thể là nguồn gốc gây đại dịch Covid-19

WHO: Trang trại động vật hoang dã ở Trung Quốc có thể là nguồn gốc gây đại dịch Covid-19

VOV.VN - Một thành viên của nhóm điều tra thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, các trang trại động vật hoang dã ở miền nam Trung Quốc có nhiều khả năng nhất là nguồn gốc gây ra đại dịch Covid-19.

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19
Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc và WHO công bố báo cáo điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19
Trung Quốc và WHO công bố báo cáo điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố bản báo cáo chung về công tác điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Trung Quốc và WHO công bố báo cáo điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

Trung Quốc và WHO công bố báo cáo điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã công bố bản báo cáo chung về công tác điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2
Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).  

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

Campuchia phát hiện trường hợp quân nhân bị Covid-19 mặc dù đã tiêm vaccine lần 2

VOV.VN - Tối 17/3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã lên tiếng xác nhận mới phát hiện 1 trường hợp sĩ quan Quân đội Hoàng gia Campuchia bị Covid-19 là người đã được tiêm phòng vaccine lần thứ 2 (Vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ).