Chuyến thăm khôi phục quan hệ đối tác Nga- Ukraine

Ý định khôi phục quan hệ đối tác trong tất cả các lĩnh vực giữa Ukraine và LB Nga là mục đích chính chuyến viếng thăm Nga của Tổng thống Ukraine Yanukovik, và điều này sẽ đáp ứng lợi ích của cả 2 nước

Đây là ý kiến của ông Metloc, một nhà ngoại giao có thâm niên 30 năm trong ngành ngoại giao Mỹ. Ông làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Moscow trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng vùng vịnh Caribbe và cuộc chiến tranh tại Afghanistan; là nhà nghiên cứu về Liên Xô nổi tiếng của Mỹ, vị Đại sứ cuối cùng của Mỹ ở Liên Xô thời kỳ 1987-1991. Ông là nhà sử học được biết đến nhiều, tác giả của hàng loạt cuốn sách. Hiện ông làm việc tại Viện Nghiên cứu tương lai ở Priston, Mỹ. Ông Metloc đã có một số đánh giá về chuyến thăm Nga của Tổng thống Ukraine Yanukovik  mới đây.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn Nga Ria-Novosti, ông Metloc nói: “Ukraine sẽ không khi nào phát triển thành công khi thiếu vắng mối quan hệ tốt đẹp vói Nga. Tôi không khuyên một Chính phủ Ukraine nào có thái độ thù địch với Nga”.

Trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Yanukovik đến Nga ngày 5/3, cả Ukranie và Nga không ký kết những thoả thuận cụ thể, nhưng đều thể hiện quan điểm ở những vấn đề đáng quan tâm như: Số phận của Hạm đội Biển Đen, gia tăng mối liên hệ kinh tế song phương và quyền của người Nga ở Ukraine.

Theo ý kiến của ông Metloc, Mỹ và phương Tây không có vai trò và ảnh hưởng tốt nhất khi vừa can thiệp vào tiến trình hình thành nhà nước Ukraine, vừa ủng hộ những quan điểm lợi ích mang tính dân tộc chủ nghĩa ở khu vực phía Tây Ukraine. Ông Metloc cho rằng, sự phân rã phương Tây và phương Đông là nguyên nhân chính khiến suốt 20 năm độc lập đã qua, Ukraine không thể hình thành được một nhà nước hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ có Ukranie phải tự giải quyết vấn đề nội bộ này của mình mà không thể dựa theo áp lực từ bên ngoài.

Trong các cuộc đàm phán tại Kremli, ông Yanukovik cũng hứa thông qua Luật bảo vệ quyền của người nói tiếng Nga tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên