CNN: Kiev bị tấn công tên lửa sau khi Tổng thống Zelensky phát biểu ở G20

VOV.VN - CNN đưa tin, một số vụ nổ đã xảy ra ở Kiev và một số khu vực ở Ukraine ngày 15/11. Một quan chức cấp cao Ukraine cáo buộc vụ nổ ở Kiev là cuộc tấn công tên lửa do Nga thực hiện.

Theo quan chức này, cuộc không kích trên được Moscow tiến hành nhằm phản ứng trước bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh G20.

"Nga phản ứng trước bài phát biểu mạnh mẽ của Tổng thống Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 bằng một cuộc không kích tên lửa mới", ông Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine viết trên Twitter.

Trong khi đó, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, đã có hai vụ nổ xảy ra và người dân được hướng dẫn đến nơi trú ẩn an toàn. Ukraine cũng thông báo, 4 tên lửa đã bị bắn hạ.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko viết trên Telegram rằng: "Đã xảy ra các cuộc tấn công vào thủ đô. Theo thông tin sơ bộ, 2 tòa nhà đã bị nhắm trúng ở quận Pecherskyi. Một số tên lửa đã bị phòng không bắn hạ. Các nhân viên y tế và cứu hộ đã đến địa điểm xảy ra vụ việc. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau".

Ở Đông Bắc Ukraine, Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov thông báo, các cơ sở hạ tầng ở khu vực này đã bị Nga tấn công tên lửa.

"Các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị nhắm trúng. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Do cơ sở này bị hư hại nên sẽ có một số vấn đề trong việc cung cấp điện. Các phương tiện giao thông chạy bằng điện và tàu ngầm đã tạm dừng. Các kỹ sư điện và các công nhân đang làm mọi thứ có thể để cuộc sống ở Kharkiv sớm trở lại bình thường", ông Terekhov cho hay.

Một quan chức Ukraine ở thành phố Kryvyi Rih thuộc phía Nam Ukraine cũng cảnh báo người dân rằng sẽ có thêm các cuộc không kích tên lửa xảy ra trong thời gian tới.

"Nhờ hệ thống phòng không, mọi thứ hiện đang tạm ổn. Nhưng sẽ có thêm các cuộc không kích tên lửa xảy ra. Hãy ở yên trong nơi trú ẩn", ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kryvyi Rih cho hay trên Telegram.

Có một số vụ nổ cũng được ghi nhận ở thành phố Lviv ở phía Tây Ukraine. Maksym Kozatsky, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực này, kêu gọi người dân ở yên nơi trú ẩn và cho biết hệ thống phòng không đang hoạt động.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cũng đưa ra cảnh báo an ninh ngày 15/11, cho rằng mối đe dọa của các cuộc tấn công tên lửa sẽ tiếp tục gia tăng ở Ukraine, trong đó có khu vực Kiev.

"Đại sứ quán Mỹ kêu gọi các công dân theo dõi cảnh báo, tìm nơi trú ẩn và tuân theo chỉ dẫn của các nhà chức trách địa phương cũng như tham khảo thông tin về cách trú ẩn trong một cuộc tấn công tên lửa".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân không nên tới Ukraine và nên rời nước này sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Các nước khác sẽ nhận ra Mỹ đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine
Nga: Các nước khác sẽ nhận ra Mỹ đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, bất chấp những tuyên bố của Mỹ ở Hội nghị Thượng đỉnh G20, các quốc gia khác sẽ nhận ra một thực tế rằng, cuộc xung đột ở Ukraine là do Washington kích động.

Nga: Các nước khác sẽ nhận ra Mỹ đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine

Nga: Các nước khác sẽ nhận ra Mỹ đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, bất chấp những tuyên bố của Mỹ ở Hội nghị Thượng đỉnh G20, các quốc gia khác sẽ nhận ra một thực tế rằng, cuộc xung đột ở Ukraine là do Washington kích động.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không từ chối đàm phán, vấn đề ở phía Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không từ chối đàm phán, vấn đề ở phía Ukraine

VOV.VN - Hôm nay, phát biểu với báo chí sau phần tham gia của mình tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov một lần nữa khẳng định, Nga không từ chối đàm phán, vấn đề nằm ở phía Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không từ chối đàm phán, vấn đề ở phía Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không từ chối đàm phán, vấn đề ở phía Ukraine

VOV.VN - Hôm nay, phát biểu với báo chí sau phần tham gia của mình tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov một lần nữa khẳng định, Nga không từ chối đàm phán, vấn đề nằm ở phía Ukraine.

Ukraine bác khả năng trở lại thỏa thuận hòa bình Minsk
Ukraine bác khả năng trở lại thỏa thuận hòa bình Minsk

VOV.VN - Kiev sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh mới để chấm dứt xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại G-20 qua video.

Ukraine bác khả năng trở lại thỏa thuận hòa bình Minsk

Ukraine bác khả năng trở lại thỏa thuận hòa bình Minsk

VOV.VN - Kiev sẽ yêu cầu các đảm bảo an ninh mới để chấm dứt xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại G-20 qua video.

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga
Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

Tổng thống Ukraine nêu công thức trao đổi tù nhân với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, việc trao đổi tù nhân theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” sẽ bao gồm cả dân thường.

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga
Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

VOV.VN - Ngay từ đầu cuộc xung đột, các phi công Ukraine với những chiếc máy bay cũ hơn và thô sơ hơn đã tìm mọi cách đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng cách bay thấp hơn và sử dụng chiến thuật ngụy trang.

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

Chiến thuật của Ukraine đối phó sức mạnh áp đảo của không quân Nga

VOV.VN - Ngay từ đầu cuộc xung đột, các phi công Ukraine với những chiếc máy bay cũ hơn và thô sơ hơn đã tìm mọi cách đối phó với các cuộc tấn công của Nga bằng cách bay thấp hơn và sử dụng chiến thuật ngụy trang.