Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 4

(VOV) - Các quan chức Hàn Quốc cho biết, đã phát hiện sự gia tăng các hoạt động tại bãi thử Punggye-ri.

Ngày 8/4, Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho biết, có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang tiến hành chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 4.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri (Ảnh Reuters)


Trong khi đó tờ Nhật báo Trung ương của Hàn Quốc ngày 8/4 cũng đã dẫn lời một quan chức cấp cao Chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang có động thái chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 4 tại Punggye-ri thuộc khu vực Đông Bắc của nước này.

Cũng theo quan chức này, Triều Tiên đã có những hoạt động chuẩn bị tương tự về người và các trang thiết bị như vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 vừa qua.

Punggye-ri cũng là nơi tiến hành chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân của Triều Tiên lần thứ 3. Nếu vụ thử hạt nhân này được tiến hành thì có khả năng cũng xảy ra trong vòng vài ngày tới.

RT của Nga ngày 8/4 cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho tờ nhật báo JongAng biết: "Chúng tôi đã phát hiện sự gia tăng của lực lượng lao động và các phương tiện tại đường hầm phía nam của bãi thử Punggye-ri. Các hoạt động này tương tự như trước khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3, vì vậy chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại bãi thử nghiệm này".

Trước đó, ngày 7/4, một quan chức an ninh quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết rằng: “Trong vòng 10 ngày tới, Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới’’./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ
Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

Tên lửa ở bờ biển của Triều Tiên không nhằm tới nước Mỹ

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nêu rõ tên lửa ở bờ biển phía đông là tên lửa Musudan chỉ có tầm bắn 3.000km.

“Khả năng xảy ra Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là cao”
“Khả năng xảy ra Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là cao”

(VOV) - Đó là nhận định của các nhà hoạt động hòa bình Hàn Quốc, những người đã lên án các cuộc tập trận của Mỹ.

“Khả năng xảy ra Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là cao”

“Khả năng xảy ra Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên là cao”

(VOV) - Đó là nhận định của các nhà hoạt động hòa bình Hàn Quốc, những người đã lên án các cuộc tập trận của Mỹ.

Nhật Bản đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn đã được điều tới biển Nhật Bản để bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

Nhật Bản đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản đã sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đánh chặn đã được điều tới biển Nhật Bản để bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên
LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ hoãn thử tên lửa vì "ngại" Triều Tiên hiểu nhầm
Mỹ hoãn thử tên lửa vì "ngại" Triều Tiên hiểu nhầm

(VOV) - Các thử nghiệm đối với tên lửa Minuteman 3 dự kiến ​​sẽ được thực hiện ở California đã bị hoãn lại đến tháng 5/2013.

Mỹ hoãn thử tên lửa vì "ngại" Triều Tiên hiểu nhầm

Mỹ hoãn thử tên lửa vì "ngại" Triều Tiên hiểu nhầm

(VOV) - Các thử nghiệm đối với tên lửa Minuteman 3 dự kiến ​​sẽ được thực hiện ở California đã bị hoãn lại đến tháng 5/2013.