LHQ lo ngại căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ ngày 4/4 bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu khi đang ở thăm Monocco, Tổng Thư ký Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng CHDCND Triều Tiên sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh cấm công nhân Hàn Quốc tiếp cận với khu công nghiệp chung Kaesong. Ông Ban Ki-moon cho rằng, khu công nghiệp này là mối tiếp xúc còn lại duy nhất giữa hai nước.

Trước đó, Triều Tiên đã cắt đứt đường dây nóng Chữ thập Đỏ và quân sự với Hàn Quốc.

Triều Tiên cùng ngày cũng phê chuẩn quyết định đáp trả quân sự chống Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn di động (THAAD) để bảo vệ các căn cứ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên nối lại hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon

(VOV) - Triều Tiên được cho là đang xây dựng lại hệ thống làm mát ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa
Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân
Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực
Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông
Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

Triều Tiên điều tên lửa đến bờ biển phía Đông

(VOV) - Đây là động thái quân sự mới nhất của Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4
Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

Triều Tiên yêu cầu công nhân Hàn Quốc rời Kaesong trước 10/4

(VOV) - Mỹ bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định ngăn công nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp Kaesong của Triều Tiên.