Cơ hội hòa bình cho Ukraine sau sứ mệnh trung gian hòa giải của phái đoàn châu Phi

VOV.VN - Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, phái đoàn châu Phi ngày 17/6 tiếp tục cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Sứ mệnh làm trung gian hòa giải của phái đoàn châu Phi bước đầu đã mang đến những tín hiệu tích cực cho hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa – trưởng phái đoàn thúc đẩy hòa bình giữa Ukraine và Nga đã nhấn mạnh rằng, họ đến cả Nga và Ukraine, với một thông điệp duy nhất là cuộc xung đột giữa hai bên sẽ chấm dứt. Ông kêu gọi Nga và Ukraine cùng ngồi vào bàn đàm phán và châu Phi muốn trở thành nhà môi giới trong tiến trình tìm kiếm hoà bình.

“Chúng tôi đưa ra đề xuất này với sự tôn trọng lớn nhất dành cho cả hai nước, tôn trọng lập trường mà họ đã đưa ra và chúng tôi cũng tin rằng một lập trường chung giữa hai nước có thể xuất hiện. Đó là lập trường có thể dẫn đến hòa bình. Chúng tôi cũng tin rằng, đã đến lúc để cả hai bên nên ngồi lại với nhau để chấm dứt cuộc chiến này vì chiến tranh đang gây ra nhiều bất ổn và tổn hại cho nhiều quốc gia trên thế giới”, Tổng thống Ramaphosa nói.

Đáp lại thông điệp của phái đoàn châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai mong muốn hòa bình trên nguyên tắc công lý, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên và sẽ xem xét bất kỳ đề xuất nào từ các nước châu Phi về giải quyết vấn đề ở Ukraine. Tổng thống Nga cũng đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng của lãnh đạo Liên minh châu Phi đối với tình hình ở quốc gia Đông Âu này.

“Chúng tôi đánh giá cao phương pháp tiếp cận cân bằng của các bạn châu Phi về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Các bạn thân mến, chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của các bạn trong việc tìm kiếm giải pháp để giải quyết xung đột. Chúng tôi cũng đã phản ứng ngay lập tức với các đề xuất của các bạn về việc tổ chức đối thoại về tình hình Ukraine. Chúng tôi cũng biết các bạn đã đưa ra những ý tưởng và nguyên tắc thực chất. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai muốn hòa bình dựa trên pháp lý và lợi ích tối cao của các bên”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo đề xuất kế hoạch hoà bình của phái đoàn châu Phi, hai bên nên tập trung vào 10 điểm chính bao gồm: Lắng nghe quan điểm của các quốc gia; bắt đầu đàm phán ngoại giao càng sớm càng tốt; bắt đầu giảm leo thang xung đột từ cả 2 phía; bảo đảm chủ quyền quốc gia và dân tộc theo Hiến chương Liên Hợp Quốc; đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia; đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc và phân bón của cả 2 nước; hỗ trợ nhân đạo cho những người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột; giải quyết vấn đề trao đổi tù binh chiến tranh và trao trả trẻ em; tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh; hợp tác chặt chẽ hơn với các nước châu Phi.

Trước đó, trong cuộc gặp với phái đoàn châu Phi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đánh giá cao đề xuất của phái đoàn, đồng thời mời các nhà lãnh đạo châu Phi tham gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu trong thời gian tới.

Tuyên bố của cả Nga và Ukraine đối với đề xuất hòa bình của phái đoàn châu Phi được xem là tín hiệu tích cực, mở ra hy vọng về việc thiết lập lại hòa bình cho Ukraine trong bối cảnh đàm phán giữa hai bên đã bị đình trệ nhiều tháng nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo NATO hậu quả của việc “can thiệp quá sâu” vào xung đột tại Ukraine
Nga cảnh báo NATO hậu quả của việc “can thiệp quá sâu” vào xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã lên tiếng cảnh báo có sẽ xảy ra nhiều "nguy cơ nghiêm trọng" nếu NATO tiếp tục can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga cảnh báo NATO hậu quả của việc “can thiệp quá sâu” vào xung đột tại Ukraine

Nga cảnh báo NATO hậu quả của việc “can thiệp quá sâu” vào xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 đã lên tiếng cảnh báo có sẽ xảy ra nhiều "nguy cơ nghiêm trọng" nếu NATO tiếp tục can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine
Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO mới có thể gia nhập khối liên minh quân sự này.

Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine

Mỹ tuyên bố không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Ukraine sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO mới có thể gia nhập khối liên minh quân sự này.

Tổng thống Putin lần đầu công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận bất thành với Ukraine
Tổng thống Putin lần đầu công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận bất thành với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 cho biết, Moscow và Kiev đã đồng ý các điều khoản chung về quy chế trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3/2022. Tuy nhiên Kiev sau đó đột ngột hủy bỏ các tài liệu mà phái đoàn nước này đã ký kết.

Tổng thống Putin lần đầu công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận bất thành với Ukraine

Tổng thống Putin lần đầu công bố chi tiết dự thảo thỏa thuận bất thành với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 cho biết, Moscow và Kiev đã đồng ý các điều khoản chung về quy chế trung lập và đảm bảo an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3/2022. Tuy nhiên Kiev sau đó đột ngột hủy bỏ các tài liệu mà phái đoàn nước này đã ký kết.