Có hơn 300.000 ca Covid-19, Tổng thống Indonesia vẫn khẳng định xử lý tốt đại dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 tại Indonesia vẫn liên tục tăng, tuy nhiên Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo (Jokowi) cho rằng việc xử lý đại dịch tại Indonesia là khá tốt so với các nước khác. 

Trong tháng 9 vừa qua, Indonesia liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục. Tính đến ngày 4/10, Indonesia đã có hơn 303.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 11.151 trường hợp tử vong. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống Joko Widodo khẳng định việc xử lý đại dịch ở quốc gia này là khá tốt so với các quốc gia có cùng dân số.

“Tôi khẳng định việc xử lý Covid-19 tại Indonesia không tồi, thậm chí còn khá tốt. Nếu so sánh Indonesia với các nước nhỏ có dân số thấp, tất nhiên số liệu trên sẽ không khái quát được tình hình một cách thực tế. Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng của chúng ta cũng không phải quá xấu. Mặc dù tăng trưởng kinh tế có sụt giảm, nhưng đó cũng chỉ là dữ liệu. Có nước nào mà không bị giảm tăng trưởng kinh tế? Thậm chí có nhiều nước ngay trong khu vực Đông Nam Á còn bị giáng đòn kinh tế nặng hơn chúng ta nhiều”, Tổng thống Joko Widodo nêu rõ.

Ông Widodo đưa ra dẫn chứng về dữ liệu mắc Covid-19 ở một số quốc gia cũng đông dân như Mỹ với gần 7,5 triệu ca mắc, Ấn Độ với hơn 6,3 triệu ca và Brazil hơn 4,8 triệu ca. Trong lĩnh vực kinh tế, quý II Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng âm 5,3%, trong khi đó, Malaysia tăng trưởng âm 17,1%, Philippines âm 16,5%, Singapore âm 13,2% hay Thái Lan âm 12,12%. Ở cấp độ toàn cầu, cũng có nhiều quốc gia tăng trưởng âm với số lượng lớn hơn nhiều, chẳng hạn như Ấn Độ tăng trưởng âm 23,9%, Mỹ tăng trưởng âm 9,5%. Thông qua các số liệu trên, Tổng thống Indonesia kêu gọi người dân luôn lạc quan và không đánh mất hy vọng đặc biệt là hiện nay, tỉ lệ chữa phục hồi ở Indonesia là 74,3%.

Tuy nhiên theo ông Fidra Ridiany, nhà phân tích dữ liệu Indonesia, việc xử lý đại dịch phải nhìn vào mức độ lây lan virus chứ không phải khả năng chữa khỏi bệnh. Tỉ lệ phục hồi của Indonesia còn thua xa các nước trong khu vực, chẳng hạn như Malaysia hay Singapore hiện đang có tỷ lệ phục hồi là 90% và vẫn ở dưới mức trung bình thế giới hiện nay là 75,14%.

Việc ngăn chặn sự lây lan virus để giảm tải cho các bệnh viện và nhân viên y tế đang ở trong trạng thái kiệt quệ là quan trọng hơn cả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Indonesia cao nhất ở châu Á
Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Indonesia cao nhất ở châu Á

VOV.VN - Theo báo cáo của trang web "Our World In Data" (Thế giới Dữ liệu của Chúng ta), tỷ lệ mắc Covid-19 tại Indonesia hiện nay cao nhất khu vực châu Á.

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Indonesia cao nhất ở châu Á

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Indonesia cao nhất ở châu Á

VOV.VN - Theo báo cáo của trang web "Our World In Data" (Thế giới Dữ liệu của Chúng ta), tỷ lệ mắc Covid-19 tại Indonesia hiện nay cao nhất khu vực châu Á.

Indonesia đối mặt với nghèo đói và khủng hoảng lương thực do Covid-19
Indonesia đối mặt với nghèo đói và khủng hoảng lương thực do Covid-19

VOV.VN - Báo cáo của Ngân hàng thế giới hôm qua (29/9) cho biết, hiện nay hơn 1/3 số hộ gia đình ở Indonesia đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và rơi vào tình trạng nghèo đói.

Indonesia đối mặt với nghèo đói và khủng hoảng lương thực do Covid-19

Indonesia đối mặt với nghèo đói và khủng hoảng lương thực do Covid-19

VOV.VN - Báo cáo của Ngân hàng thế giới hôm qua (29/9) cho biết, hiện nay hơn 1/3 số hộ gia đình ở Indonesia đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và rơi vào tình trạng nghèo đói.

Báo chí Indonesia ca ngợi Việt Nam xử lý làn sóng Covid-19 thứ 2 và phục hồi kinh tế
Báo chí Indonesia ca ngợi Việt Nam xử lý làn sóng Covid-19 thứ 2 và phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong khi một số quốc gia còn đang vật lộn với làn sóng Covid-19 đầu tiên như Indonesia thì Việt Nam đã xử lý thành công làn sóng Covid-19 thứ hai.

Báo chí Indonesia ca ngợi Việt Nam xử lý làn sóng Covid-19 thứ 2 và phục hồi kinh tế

Báo chí Indonesia ca ngợi Việt Nam xử lý làn sóng Covid-19 thứ 2 và phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong khi một số quốc gia còn đang vật lộn với làn sóng Covid-19 đầu tiên như Indonesia thì Việt Nam đã xử lý thành công làn sóng Covid-19 thứ hai.