Cơ quan chống khủng bố Indonesia sẵn sàng đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Trước Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11/2022, Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) đang tăng cường cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa nhằm vào sự kiện lớn này.

 

Phát biểu tại cuộc họp liên quan vấn đề an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh G20, Trung tướng Ibnu Suhaendara – quan chức cấp cao của Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia cho biết, cơ quan này đang tăng cường cảnh giác, mở rộng phối hợp với các lực lượng an ninh thuộc nhiều ban ngành và tỉnh thành tại Indonesia để đảm bảo năm Chủ tịch G20 của Indonesia diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Theo Trung tướng Suhaendara, khủng bố, bạo loạn thường nhằm vào chương trình nghị sự của Nhà nước và các sự kiện quốc tế có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia như Hội nghị thượng đỉnh G20. Các mối đe dọa an ninh có thể bắt nguồn từ các cuộc biểu tình hoặc tấn công kiểu “sói đơn độc”. Do vậy, cần có sự phối hợp đặc biệt để thực hiện yêu cầu của Tổng thống Indonesia Joko Widodo là không để xảy ra vụ nổ nào trong quá trình tổ chức các cuộc họp cấp cao G20. Tướng Suhaendara lưu ý rằng tỉnh Đông Java gần Bali – nơi tổ chức Thượng đỉnh G20, là khu vực có  số nghi phạm khủng bố bị truy tố cao thứ ba tại Indonesia.

Cũng tại cuộc họp trên, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố nước ngoài của BNPT, ông Didik Novi Rahmanto, cảnh báo các nhóm khủng bố quốc tế có thể thực hiện các cuộc tấn công làm gián đoạn sự kiện G20 để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Ngoài việc tấn công nhằm vào địa điểm tổ chức Thượng đỉnh G20, khủng bố cũng có thể tấn công vào những địa điểm khác mà chúng cho là an ninh nới lỏng.

Theo ông Didik, lực lượng chống khủng bố của Indonesia sẽ áp dụng cả 2 cách tiếp cận “cứng” và “mềm” trong xử lý các phần tử khủng bố nước ngoài, gồm biện pháp thực thi pháp luật hoặc thuyết phục, đưa các đối tượng này trở về với gia đình, cộng đồng.

Với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”, năm Chủ tịch G20 của Indonesia gồm hơn 150 cuộc họp các cấp, quan trọng nhất là Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào giữa tháng 11/2022.

Kể từ năm 2000, Indonesia đã trở thành mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố. Các nhóm khủng bố tích cực gieo rắc chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan bạo lực, thúc đẩy ngày càng nhiều đối tượng đơn lẻ gây ra các vụ tấn công đẫm máu, khiến lực lượng chống khủng bố Indonesia phải tăng cường các chiến dịch ngăn chặn, truy quét. Năm 2021, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia đã bắt giữ hơn 300 nghi phạm khủng bố. Hai nhóm khủng bố bị truy quét mạnh mẽ nhất là Jamaah Islamiyah (JI) – mạng lưới khủng bố “khét tiếng” Đông Nam Á có liên hệ với nhóm khủng bố toàn cầu al-Qaeda và Jamaah Ansharut Daulah (JAD) – nhóm cực đoan có liên quan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20
Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia chính thức mời Nga, thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (G20) và Ukraine, trong vai trò khách mời cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022.

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia chính thức mời Nga, thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (G20) và Ukraine, trong vai trò khách mời cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022.

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine
G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng.

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.