G20 tập trung vào an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, Indonesia - nước Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), cho biết sẽ mở rộng trọng tâm thảo luận của G20 vào vấn đề an ninh năng lượng.

Thứ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia, phụ trách tổ chức các Hội nghị Quan chức cao cấp G20 (Sherpa), ông Edi Prio Pambudi cho biết việc thảo luận về vấn đề năng lượng trong bối cảnh hiện nay sẽ không chỉ dừng lại ở chuyển đổi năng lượng mà còn là an ninh năng lượng.

Theo ông Pambudi, xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khiến giá năng lượng toàn cầu tăng cao; kéo theo mối lo ngại về bất ổn xã hội. Một số quốc gia G20 đang thay đổi ưu tiên, xem xét phân bổ lại đáng kể ngân sách dành cho chuyển đổi năng lượng sang trợ cấp năng lượng. Do vậy, với tư cách là Chủ tịch G20, Indonesia cần cân bằng vấn đề chuyển đổi năng lượng và an ninh năng lượng trong chương trình nghị sự của G20 để đáp ứng mối quan tâm của các quốc gia G20.

Trong tuần này, Indonesia đã công bố báo cáo về tiến triển của vòng đầu tiên các cuộc họp quan chức cấp cao G20, trong đó cho biết tất cả đoàn đại biểu các quốc gia G20 đồng ý về đề xuất 3 trụ cột chuyển đổi năng lượng là: đảm bảo tiếp cận năng lượng, nhân rộng các công nghệ năng lượng sạch, thông minh và thúc đẩy tài chính cho chuyển đổi năng lượng.

Với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”, nước Chủ tịch G20 Indonesia trước đây khẳng định sẽ tập trung vào thảo luận 3 ưu tiên chiến lược là: Củng cố cấu trúc y tế toàn cầu, chuyển đổi kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20
Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia chính thức mời Nga, thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (G20) và Ukraine, trong vai trò khách mời cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022.

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Indonesia chính thức mời Nga và Ukraine tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia chính thức mời Nga, thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (G20) và Ukraine, trong vai trò khách mời cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia vào tháng 11/2022.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

G20 kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho biết, nhiều thành viên G20 đã tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phương Tây phản đối Nga dự họp G20
Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phương Tây phản đối Nga dự họp G20

VOV.VN - Phía Nhật Bản thông báo, các quan chức ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi nước này sẽ rời khỏi đây trong hôm nay. Trong khi đó, các nước phương Tây sẽ thực hiện các động thái phản đối đại diện Nga tham dự các bộ trưởng tài chính G20.

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phương Tây phản đối Nga dự họp G20

Các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Nhật Bản, phương Tây phản đối Nga dự họp G20

VOV.VN - Phía Nhật Bản thông báo, các quan chức ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi nước này sẽ rời khỏi đây trong hôm nay. Trong khi đó, các nước phương Tây sẽ thực hiện các động thái phản đối đại diện Nga tham dự các bộ trưởng tài chính G20.

Chờ đợi chiến lược của Chủ tịch G20 Indonesia để "hạ nhiệt" xung đột Nga-Ukraine
Chờ đợi chiến lược của Chủ tịch G20 Indonesia để "hạ nhiệt" xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Ở trong vai trò trung gian, thế giới đang chờ đợi chiến lược của Indonesia để hạ nhiệt tình hình và đưa các phe xung đột gián tiếp ngồi cùng vào bàn hội nghị.

Chờ đợi chiến lược của Chủ tịch G20 Indonesia để "hạ nhiệt" xung đột Nga-Ukraine

Chờ đợi chiến lược của Chủ tịch G20 Indonesia để "hạ nhiệt" xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Ở trong vai trò trung gian, thế giới đang chờ đợi chiến lược của Indonesia để hạ nhiệt tình hình và đưa các phe xung đột gián tiếp ngồi cùng vào bàn hội nghị.