Cơ quan viện trợ của Mỹ chấm dứt hoạt động tại Nga

(VOV) - Theo giới phân tích, Nga muốn giảm sự hỗ trợ của nước ngoài đối với các lực lượng chống đối trong nước.

Chính quyền Mỹ hôm 18/9 thông báo sẽ chấm dứt hoạt động của cơ quan viện trợ của nước này tại Nga.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) trong 20 năm qua đã chi hơn 2,6 tỷ USD tại Nga và về mặt danh nghĩa có nhiệm vụ hỗ trợ chống các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ môi trường và hiện đại hóa nền kinh tế.

Khi thông báo quyết định chấm dứt hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, chính phủ Nga (có nguồn thu khá cao từ dầu lửa) nhận thấy không cần phải nhận viện trợ của nước ngoài.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, quyết định này mang động cơ chính trị. Nga muốn giảm sự hỗ trợ của nước ngoài đối với cái gọi là “các tổ chức thúc đẩy dân chủ” tại Nga.

Thời gian qua, tổng thống Mỹ Obama tìm cách “cài đặt lại” quan hệ với Nga và nỗ lực này đã mang lại một số kết quả như việc 2 nước kí Hiệp định kiểm soát vũ khí năm 2010 nhưng hai cường quốc vẫn bất đồng về nhiều vấn đề từ Syria, Iran đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, phong trào Mùa xuân Arab./.                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên