Có thể cần mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư vào mùa Thu tới

VOV.VN - Giám đốc điều hành (CEO) công ty Moderna, ông Stephane Bancel, cho biết mọi người có thể cần tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 vào mùa Thu năm 2022.

Phát biểu tại một sự kiện chăm sóc sức khỏe do ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs tổ chức ngày 6/1, ông Bancel nói rằng hiệu quả của liều vaccine tăng cường cũng sẽ giảm dần theo thời gian, tương tự như hai mũi đầu tiên của vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, ông cho biết mọi người có thể sẽ có đủ sự bảo vệ từ mũi tăng cường hiện nay (mũi tiêm thứ ba) để vượt qua mùa Đông này.

Giám đốc điều hành Moderna cũng nói rằng ông sẽ ngạc nhiên nếu công ty nhận được dữ liệu về hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm thứ ba trong những tuần tới và cho thấy mức độ bảo vệ của vaccine được duy trì vững chắc theo thời gian. Ông Bancel tin rằng mọi người sẽ cần mũi tiêm thứ tư từ mùa Thu năm 2022 trở đi và nhận định Covid-19 "sẽ không biến mất".

Nhận xét của ông Bancel lặp lại nhận định của Giám đốc điều hành hãng Pfizer, ông Albert Bourla, người đã nói vào tháng trước rằng liều thứ tư vaccine ngừa Covid-19 cuối cùng có thể cần thiết trong bối cảnh lo ngại về biến thể Omicron. Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu thu thập được đến thời điểm này, Pfizer cho biết ba liều dường như mang lại hiệu quả bảo vệ tốt.

Hiện tại, Israel là nước duy nhất trên thế giới đã cung cấp liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe và các cá nhân từ 60 tuổi trở lên, trong nỗ lực tăng cường bảo vệ người dân giữa làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại vaccine sử dụng cho người đã tiêm 2 mũi Vero Cell
Những loại vaccine sử dụng cho người đã tiêm 2 mũi Vero Cell

VOV.VN - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell.

Những loại vaccine sử dụng cho người đã tiêm 2 mũi Vero Cell

Những loại vaccine sử dụng cho người đã tiêm 2 mũi Vero Cell

VOV.VN - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell.

Quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa Covid-19
Quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa Covid-19

VOV.VN - Vào tuần tới, Chile sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho những người bị suy giảm miễn dịch. Như vậy, Chile trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và nằm trong số ít quốc gia trên thế giới tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư.

Quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa Covid-19

Quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin triển khai tiêm mũi vaccine thứ 4 ngừa Covid-19

VOV.VN - Vào tuần tới, Chile sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho những người bị suy giảm miễn dịch. Như vậy, Chile trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và nằm trong số ít quốc gia trên thế giới tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư.

Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của Omicron ở người lớn đã tiêm vaccine như thế nào?
Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của Omicron ở người lớn đã tiêm vaccine như thế nào?

VOV.VN - Bác sĩ phòng cấp cứu ở thành phố New York (Mỹ) cho biết, biến thể Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn các chủng khác, nhưng tình trạng lây nhiễm sẽ phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng của mỗi người.

Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của Omicron ở người lớn đã tiêm vaccine như thế nào?

Triệu chứng và mức độ nghiêm trọng của Omicron ở người lớn đã tiêm vaccine như thế nào?

VOV.VN - Bác sĩ phòng cấp cứu ở thành phố New York (Mỹ) cho biết, biến thể Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn các chủng khác, nhưng tình trạng lây nhiễm sẽ phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng của mỗi người.