Colombia: 2 binh sỹ thiệt mạng do bị nhóm ELN tấn công

VOV.VN - Ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một cuộc tấn công tại khu vực Arauca, phía Đông Bắc Colombia vào hôm qua (9/6).

Theo quân đội Colombia, một số thiết bị nổ được kích hoạt khi đoàn xe quân sự đi qua. Lực lượng cứu hộ đã đến hiện trường đưa các binh sỹ bị thương đến bệnh viện gần đó. Cảnh sát và quân đội Colombia sau đó đã tìm kiếm những kẻ đứng sau vụ tấn công. Theo thông tin ban đầu, những kẻ thực hiện vụ tấn công là thành viên của nhóm du kích Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN).

Các tay súng của nhóm phiến quân ELN tại Colombia. Ảnh: Reuters

Là nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay của Colombia sau khi nhóm Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC)  giải giáp, Quân đội Giải phóng Quốc gia bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình với chính quyền của cựu Tổng thống  Juan Manuel Santos từ tháng 2/2017. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức hồi tháng 8/2018, Tổng thống Duque đã quyết định tạm ngừng đàm phán với Quân đội Giải phóng Quốc gia và tuyên bố sẽ chỉ nối lại đàm phán nếu nhóm này từ bỏ các hành động bạo lực, trả tự do cho tất cả các con tin một cách đơn phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela
Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

VOV.VN - Colombia và Peru ngày 27/5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thêm viện trợ nhằm đối phó với dòng người di cư từ Venezuela.

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

VOV.VN - Colombia và Peru ngày 27/5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thêm viện trợ nhằm đối phó với dòng người di cư từ Venezuela.

Venezuela mở lại biên giới với Colombia
Venezuela mở lại biên giới với Colombia

VOV.VN - Venezuela đóng cửa biên giới với một số nước hồi tháng 2, viện dẫn lý do Mỹ đang cố gắng sử dụng viện trợ nhân đạo như cái cớ để xâm chiếm nước này.

Venezuela mở lại biên giới với Colombia

Venezuela mở lại biên giới với Colombia

VOV.VN - Venezuela đóng cửa biên giới với một số nước hồi tháng 2, viện dẫn lý do Mỹ đang cố gắng sử dụng viện trợ nhân đạo như cái cớ để xâm chiếm nước này.

Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia)
Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia)

VOV.VN - Một đoạn đường ống dẫn dầu Transandino do công ty dầu khí quốc doanh Ecopetrol của Colombia điều hành lại vừa bị đánh bom.

Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia)

Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia)

VOV.VN - Một đoạn đường ống dẫn dầu Transandino do công ty dầu khí quốc doanh Ecopetrol của Colombia điều hành lại vừa bị đánh bom.