Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia)

VOV.VN - Một đoạn đường ống dẫn dầu Transandino do công ty dầu khí quốc doanh Ecopetrol của Colombia điều hành lại vừa bị đánh bom.

Đây là vụ tấn công thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu này được ghi nhận tại Colombia này kể từ đầu năm cho đến nay. Hành động cố ý phá hoại này xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Narino, miền Nam Colombia.

Vụ đánh bom thứ 7 nhằm vào đường ống dẫn dầu Transandino (Colombia). Ảnh minh họa.

Trên tài khoản Twitter, công ty dầu khí Ecopetrol thông báo đã kích hoạt một kế hoạch dự phòng sau vụ tấn công vốn khiến một phần đường ống bị vỡ, dẫn tới sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đường ống này không hoạt động. Các van cũng ngay lập tức được khóa lại để tránh gây ra những tác động lớn hơn.

Đường ống Transandino dài 306 km có khả năng vận chuyển khoảng 85.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ các tỉnh Putumayo và Narino đến cảng Tumaco ở Thái Bình Dương.

Đại diện Ecopetrol vừa lên tiếng chỉ trích hành động tấn công với mục đích phá hoại, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống cũng như mang đến nhiều rủi ro cho các cộng đồng địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy
Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka sáng 26/4 tuyên bố những kẻ khủng bố thực hiện các vụ đánh bom ngày 21/4 vừa qua có liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy.

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

Tổng thống Sri Lanka: Nghi phạm đánh bom liên quan đến buôn bán ma túy

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka sáng 26/4 tuyên bố những kẻ khủng bố thực hiện các vụ đánh bom ngày 21/4 vừa qua có liên quan tới các băng đảng buôn bán ma túy.

Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố trong khách sạn sang trọng ở Sri Lanka
Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố trong khách sạn sang trọng ở Sri Lanka

VOV.VN - Hôm 21/4 gã khủng bố này lẻn vào khu vực ăn buffet buổi sáng của khách sạn sang trọng Shangri-La ở Sri Lanka, lưỡng lự đôi chút trước khi kích nổ bom.

Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố trong khách sạn sang trọng ở Sri Lanka

Toàn cảnh vụ đánh bom khủng bố trong khách sạn sang trọng ở Sri Lanka

VOV.VN - Hôm 21/4 gã khủng bố này lẻn vào khu vực ăn buffet buổi sáng của khách sạn sang trọng Shangri-La ở Sri Lanka, lưỡng lự đôi chút trước khi kích nổ bom.

Mỹ: “Vụ đánh bom tại Sri Lanka do IS truyền cảm hứng”
Mỹ: “Vụ đánh bom tại Sri Lanka do IS truyền cảm hứng”

VOV.VN - Một số nguồn tin, báo cáo nội bộ của chính phủ Mỹ tin rằng, các nhóm thực hiện vụ tấn công tại Sri Lanka có thể có liên hệ với tổ chức IS.

Mỹ: “Vụ đánh bom tại Sri Lanka do IS truyền cảm hứng”

Mỹ: “Vụ đánh bom tại Sri Lanka do IS truyền cảm hứng”

VOV.VN - Một số nguồn tin, báo cáo nội bộ của chính phủ Mỹ tin rằng, các nhóm thực hiện vụ tấn công tại Sri Lanka có thể có liên hệ với tổ chức IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức sau loạt vụ đánh bom
Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN -Ông Fernando nhận trách nhiệm về những thất bại an ninh dẫn đến các vụ đánh bom liều chết trong Lễ Phục sinh khiến ít nhất 359 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức sau loạt vụ đánh bom

Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka từ chức sau loạt vụ đánh bom

VOV.VN -Ông Fernando nhận trách nhiệm về những thất bại an ninh dẫn đến các vụ đánh bom liều chết trong Lễ Phục sinh khiến ít nhất 359 người thiệt mạng.

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka
Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

VOV.VN - Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Sri Lanka hôm 21/4 từng học ở thành phố Melbourne và từng là đối tượng điều tra của cơ quan an ninh Australia.

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

Australia điều tra mối liên hệ mờ ám của kẻ đánh bom ở Sri Lanka

VOV.VN - Một trong những kẻ đánh bom tự sát tại Sri Lanka hôm 21/4 từng học ở thành phố Melbourne và từng là đối tượng điều tra của cơ quan an ninh Australia.