Colombia: Chính phủ và FARC bước vào vòng đàm phán mới

(VOV) -Vòng đám phán mới bắt đầu trong bối cảnh 2 bên công khai thể hiện sự bất đồng về đề xuất của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.

Ngày 22/1, Chính phủ Colombia và nhóm đối lập Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) bước vào vòng đàm phán mới kéo dài 3 ngày tại thủ đô La Havana của Cuba.

Vòng đám phán mới bắt đầu trong bối cảnh những ngày qua, 2 bên công khai thể hiện sự bất đồng về đề xuất của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia.

Trong khi Chính phủ Colombia quan tâm tới việc thu hồi hơn 800.000 ha đất bị các nhóm nổi dậy chiếm đóng, Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia mong muốn phân chia lại hơn 25 triệu ha, tương đương 20% diện tích đất của nước này cho người nghèo.

Trưởng đoàn đàm phán của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Ruben Zamora. Ảnh: AFP

Phát biểu bên lề cuộc gặp hôm qua, Trưởng đoàn đàm phán của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia Ruben Zamora cho biết: “Với trường hợp của những người bị mất nhà cửa hoặc bị tước quyền sở hữu đất đai, việc bồi thường toàn bộ phải được đề cao hơn việc hoàn trả đất. Quyền sử dụng đất đai không chỉ đơn thuần là hình thức sở hữu. Do đó, chúng tôi yêu cầu phải có quyền được sử dụng đất thật sự với sự cân nhắc quyền của phụ nữ và các quan điểm đa dân tộc, đa văn hóa.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên