Con đường dẫn đến ổn định ở Bolivia vẫn còn lắm gian nan

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thượng viện Anez ngày 13/11 đã trở thành Tổng thống lâm thời Bolivia trong khi các cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho ông Morales nổ ra.

Ngày 13/11, bà Jeanine Anez, Phó Chủ tịch Thượng viện Bolivia đã trở thành Tổng thống lâm thời nước này sau khi ông Evo Morales từ chức và sang Mexico tị nạn chính trị. Trong lễ nhậm chức, bà Jeanine Anez tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể đồng thời kêu gọi một quá trình chuyển giao dân chủ và hòa bình.

Tuy nhiên, lễ nhậm chức của bà Anez diễn ra trong bối cảnh nước này vẫn chìm đắm trong các cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho cựu Tổng thống Morales, khiến con đường ổn định đất nước của Bolivia còn gặp nhiều gian nan.

Các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều nơi tại Bolivia trong ngày 13/11, kêu gọi phục chức cho ông Morales. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ nhậm chức, bà Jeanine Anez viện dẫn một điều khoản trong hiến pháp nói rằng bà là nhân vật kế tiếp nắm quyền cao nhất sau khi ông Morales và Phó Tổng thống Alvaro Garcia từ chức vào ngày 10/11 vừa qua. Bà Anez tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể đồng thời kêu gọi một quá trình chuyển giao dân chủ và hòa bình.

“Hôm nay chúng ta bắt đầu một con đường hòa bình và dân chủ. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt cuộc đối đầu và đi đến hòa bình. Tôi đảm bảo với mọi người rằng các đối đầu ở Bolivia đã chấm dứt”, bà Anez nói.

Phó Chủ tịch Thượng viện Bolivia Anez tuyên thệ nhậm chức bất chấp việc không giành được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết vì các nhà lập pháp thuộc Đảng Phong trào vì chủ nghĩa xã hội của ông Morales tẩy chay.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố sẵn sàng quay trở về để tham gia bình ổn đất nước nếu người dân Bolivia yêu cầu trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội quốc gia Nam Mỹ này vẫn diễn biến phức tạp bất chấp việc ông đã buộc phải từ chức dưới sức ép của quân đội, cảnh sát và phe đối lập và đi tị nạn tại Mexico.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Mexico City của Mexico, ông Morales kêu gọi tổ chức một cuộc đối thoại quốc gia giữa các lực lượng chính trị với sự trung gian của các nước bạn bè, đồng thời cho rằng nếu không có một cuộc thương lượng thì rất khó để chấm dứt tình trạng đối đầu như hiện nay.

“Nếu người dân yêu cầu tôi, thì chúng tôi sẵn sàng trở về để ổn định đất nước. Tôi nghĩ rằng, đối thoại quốc gia rất quan trọng. Nếu không có đối thoại quốc gia thì khó có thể ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn này”, ông Morales nói.

Ông Morales cũng yêu cầu cảnh sát và lực lượng vũ trang, những tác nhân chính buộc ông phải từ chức, không sử dụng vũ khí chống lại nhân dân. Liên quan tới việc nữ nghị sỹ đối lập Anez tự phong là tổng thống tạm quyền bất chấp việc Quốc hội chưa thể họp đủ số đại biểu theo luật định, ông Morales khẳng định đó là kế hoạch đảo chính chống lại ông và hành động của bà Jeanine Anez là vi hiến.

Hồi tháng 10, ông Morales tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. Việc này đã dẫn tới các vụ bạo lực trên đường phố. Sau khi mất đi sự ủng hộ của quân đội và cảnh sát, hôm 10/11, ông đã từ chức và tới tị nạn ở Mexico vào 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, tình hình sau khi ông từ chức còn trở nên tồi tệ hơn khi những người ủng hộ ông đổ xuống đường biểu tình và đụng độ với các lực lượng an ninh. Tại thủ đô La Paz, ngày 13/11, người biểu tình từ các nơi đã đổ về, diễu hành qua các đường phố lớn yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Morales.

Những người biểu tình cũng phản đối việc phe đối lập đưa nữ nghị sỹ Anez lên làm Tổng thống tạm quyền khi chưa  được quốc hội thông qua, coi đây là hành động vi hiến. Việc cảnh sát ngăn chặn các đoàn người tiến về trung tâm thủ đô đã dẫn tới các cuộc đụng độ, nhiều cửa hàng và trụ sở cơ quan công quyền bị đập phá.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morales và cảnh sát Bolivia ở nhiều thành phố khác như Yapacani thuộc vùng Santa Cruz de la la Sierra hay thành phố Montero đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Hơn 400 cảnh sát và binh sỹ thuộc lực lượng vũ trang đã được huy động ngăn chặn người biểu tình ở vùng Santa Cruz.

Theo thống kê, kể từ khi các cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra ở Bolivia cách đây hơn 3 tuần, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bolivia có Tổng thống tạm quyền, đất nước vẫn phân cực sâu sắc
Bolivia có Tổng thống tạm quyền, đất nước vẫn phân cực sâu sắc

VOV.VN - Đất nước Bolivia vẫn đứng trước nhiều nguy cơ dù họ vừa có một Tổng thống tạm quyền.

Bolivia có Tổng thống tạm quyền, đất nước vẫn phân cực sâu sắc

Bolivia có Tổng thống tạm quyền, đất nước vẫn phân cực sâu sắc

VOV.VN - Đất nước Bolivia vẫn đứng trước nhiều nguy cơ dù họ vừa có một Tổng thống tạm quyền.

Bạo lực leo thang ở Bolivia sau khi Tổng thống Morales từ chức
Bạo lực leo thang ở Bolivia sau khi Tổng thống Morales từ chức

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Bolivia Morales từ chức, lực lượng an ninh và người biểu tình ủng hộ ông đã có nhiều cuộc đụng độ trên đường phố La Paz.

Bạo lực leo thang ở Bolivia sau khi Tổng thống Morales từ chức

Bạo lực leo thang ở Bolivia sau khi Tổng thống Morales từ chức

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Bolivia Morales từ chức, lực lượng an ninh và người biểu tình ủng hộ ông đã có nhiều cuộc đụng độ trên đường phố La Paz.

Tổng thống lâm thời Bolivia cam kết tổ chức bầu cử sớm
Tổng thống lâm thời Bolivia cam kết tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Bolivia, bà Jeanine Anez ngày 13/11 đã hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể.

Tổng thống lâm thời Bolivia cam kết tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống lâm thời Bolivia cam kết tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Bolivia, bà Jeanine Anez ngày 13/11 đã hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể.