Con tàu gặp nạn tại Đài Loan (Trung Quốc) được đưa ra khỏi đường hầm

VOV.VN - Việc đưa được con tàu ra ngoài được cho là sẽ giúp cho việc tìm kiếm thêm thi thể những người gặp nạn dễ dàng hơn.

Ngày 4/4, các kỹ sư và đội cứu hộ tại Đài Loan (Trung Quốc) đã di chuyển được tàu hỏa ra khỏi đường hầm trong vụ tai nạn trước đó 2 ngày khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Hoa Liên (Hualien) khi đoàn tàu 8 toa chở đầy hành khách di chuyển từ Đài Bắc đến Đài Đông đâm vào một xe tải và trật đường ray tại đường hầm khiến một số toa văng ra ngoài, va chạm với thành đường hầm và biến dạng. Vụ việc khiến 51 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương. Các quan chức địa phương cảnh báo, số người thiệt mạng còn có thể tăng thêm.

Sau vụ tai nạn, người đứng đầu cơ quan giao thông vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Giai Long cho biết sẽ chịu trách nhiệm trong vụ tàu trật đường ray sau khi công tác cứu hộ hoàn thành. Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan cho biết, ông Lâm Giai Long đã đề nghị được từ chức nhưng chưa được chấp thuận. Chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) muốn tập trung mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân dẫn tới tai nạn được cho là do một chiếc xe tải phục vụ cho một công trình xây dựng gần đó, đỗ bên cạnh đường ray nhưng không được phanh cẩn thận nên trôi xuống đoạn đường ray ngay bên ngoài đường hầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Đài Loan (Trung Quốc) nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn đường sắt
Quan chức Đài Loan (Trung Quốc) nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn đường sắt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm vụ tai nạn đường sắt sau khi đơn xin từ chức của ông bị từ chối.

Quan chức Đài Loan (Trung Quốc) nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn đường sắt

Quan chức Đài Loan (Trung Quốc) nhận trách nhiệm sau vụ tai nạn đường sắt

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan (Trung Quốc) khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm vụ tai nạn đường sắt sau khi đơn xin từ chức của ông bị từ chối.

Lãnh đạo Đài Loan cam kết làm hết sức để giải quyết hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa
Lãnh đạo Đài Loan cam kết làm hết sức để giải quyết hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Sau vụ tại nạn tàu hỏa thảm khốc tại Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), khiến ít nhất 51 người thiệt mạng hôm 2/4, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sáng 3/4 đã tới Hoa Liên để xem xét tình hình, gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân xấu số.

Lãnh đạo Đài Loan cam kết làm hết sức để giải quyết hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa

Lãnh đạo Đài Loan cam kết làm hết sức để giải quyết hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa

VOV.VN - Sau vụ tại nạn tàu hỏa thảm khốc tại Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), khiến ít nhất 51 người thiệt mạng hôm 2/4, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sáng 3/4 đã tới Hoa Liên để xem xét tình hình, gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân xấu số.

Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan: 51 người thiệt mạng, con số thương vong có thể còn tăng
Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan: 51 người thiệt mạng, con số thương vong có thể còn tăng

VOV.VN - Con số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 2/4 Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng lên 51 người thiệt mạng và 140 người bị thương. Đây được coi là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây.

Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan: 51 người thiệt mạng, con số thương vong có thể còn tăng

Tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan: 51 người thiệt mạng, con số thương vong có thể còn tăng

VOV.VN - Con số thương vong trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra ngày 2/4 Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng lên 51 người thiệt mạng và 140 người bị thương. Đây được coi là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 4 thập kỷ trở lại đây.