Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali đã trở về nhà

VOV.VN -Con tin người Pháp cuối cùng tại Mali hôm nay (10/12) đã trở về nhà, sau ba năm bị tổ chức AQIM, một nhánh của nhóm khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi bắt giữ.

Con tin Serge Lazarevic, 50 tuổi vừa được người thân của ông này và Tổng thống Pháp Francois Hollande đích thân ra đón tại sân bay Villacoublay ở phía Tây thủ đô Paris.


Con tin người Pháp Serge Lazarevic (Ảnh: Reuters)

Hoan nghênh việc con tin người Pháp cuối cùng được thả tự do, Tổng thống Pháp nói:  “Tôi muốn nói rằng ngày hôm nay là một ngày dành cho người dân Pháp, bởi không còn con tin người Pháp nào ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Tôi muốn cảm ơn lãnh đạo các nước đã hỗ trợ để cho con tin người Pháp cuối cùng được trở về với gia đình, với quê hương của mình”.

Ông Lazarevic được thả tự do hôm qua. Trước đó, ông này bị bắt cóc vào đêm 24/11/2011 cùng với người đồng hành của mình là Phillippe Verdon, người bị sát hại 2 năm sau đó. Họ đã bị bắt cóc khỏi khách sạn Hombori khi đang trong chuyến công tác liên quan tới một dự án về xi măng.

Các công dân mang quốc tịch Pháp, quyền lợi của nước Pháp đã trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo, sau khi Pháp tiến hành các hoạt động quân sự tại Afghanistan, Mali và gần đây là tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch
Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

VOV.VN - Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cuộc chiến Ebola ở Tây Phi cần có thêm sự hỗ trợ của quốc tế.

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

Mali không có ca mắc Ebola mới, nhiều khả năng đã hết dịch

VOV.VN - Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, cuộc chiến Ebola ở Tây Phi cần có thêm sự hỗ trợ của quốc tế.

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali
WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

VOV.VN - Các quan chức WHO nghi ngờ về hoạt động yếu kém của hệ thống y tế của Mali trong chẩn đoán và phòng chống Ebola.

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát Ebola ở Mali

VOV.VN - Các quan chức WHO nghi ngờ về hoạt động yếu kém của hệ thống y tế của Mali trong chẩn đoán và phòng chống Ebola.

Thêm 2 ca nhiễm Ebola tại Mali
Thêm 2 ca nhiễm Ebola tại Mali

VOV.VN -Bộ Y tế Mali ngày 25/11 xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm mới Ebola sau cái chết của 5 người liên quan đến loại virus nguy hiểm này.

Thêm 2 ca nhiễm Ebola tại Mali

Thêm 2 ca nhiễm Ebola tại Mali

VOV.VN -Bộ Y tế Mali ngày 25/11 xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm mới Ebola sau cái chết của 5 người liên quan đến loại virus nguy hiểm này.

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali
IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

VOV.VN - Quyết định vừa nêu được IMF đưa ra được cho là sẽ "bật đèn xanh" cho các tổ chức quốc tế khác tiếp tục viện trợ cho Mali.

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

IMF nối lại việc giải ngân khoản tín dụng 11,7 triệu USD cho Mali

VOV.VN - Quyết định vừa nêu được IMF đưa ra được cho là sẽ "bật đèn xanh" cho các tổ chức quốc tế khác tiếp tục viện trợ cho Mali.

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực
Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

VOV.VN - Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako, Mali cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola. 

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

Ca tử vong thứ hai do Ebola ở Mali gây báo động cho khu vực

VOV.VN - Một quan chức tại Bệnh viện Pasteur ở Thủ đô Bamako, Mali cho biết, các xét nghiệm đã xác nhận, nam y tá tử vong do nhiễm Ebola.