Con trai Biden dính đến công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách đen

VOV.VN - Hunter Biden là thành viên trong nhóm sở hữu 10% cổ phần Công ty Công nghệ Megvii thông qua một nhánh đầu tư xuyên biên giới của Trung Quốc.

Công ty Công nghệ Megvii có trụ sở ở Bắc Kinh – một trong số 28 thực thể Trung Quốc vừa bị Bộ Thương mại Mỹ liệt vào danh sách đen – được cho là có liên quan tới Hunter Biden, con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phó Tổng thống Joe Biden (giữa) và con trai Hunter Biden và em gái Valerie Biden Owens. Ảnh chụp tháng 8/2016: Reuters

Hunter Biden là thành viên trong nhóm sở hữu 10% cổ phần Công ty Công nghệ Megvii thông qua Các đối tác BHR -  một nhánh đầu tư xuyên biên giới của Quỹ đầu tư công nghiệp Bột Hải (bohai) của Trung Quốc, Fox News ngày 8/10 cho biết.

Quyết định liệt Megvii Technology cùng 27 thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra do "cách đối xử của Bắc Kinh đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi tại Trung Quốc".

Hunter Biden và cha mình, Joe Biden, bị kéo vào bê bối chính trị bắt đầu từ năm 2016. Joe Biden khi đó là Phó Tổng thống Mỹ đã công khai thừa nhận rằng ông đã dọa sẽ giữ lại khoản viện trợ quân sự 1 tỷ USD của Mỹ dành cho Ukraine, để ép Kiev sa thải công tố viên phụ trách điều tra các thỏa thuận kinh doanh của con trai ông – Hunter - ở Ukraine.

Ngày 24/9, Hạ viện đã tiến hành yêu cầu luận tội đối với Tổng thống Donald Trump liên quan tới cuộc điện đàm ngày 25/7 với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump bị cáo buộc đã gây sức ép với người đồng cấp Zelensky nhằm điều tra Hunter Biden, bằng cách dọa giữ lại viện trợ tài chính cho Ukraine.

CNN sau đó đưa tin, Tổng thống Trump đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về Joe Biden hồi tháng 6/2019, thúc giục Bắc Kinh điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc gạt phăng đề nghị điều tra ông Biden của Tổng thống Trump
Trung Quốc gạt phăng đề nghị điều tra ông Biden của Tổng thống Trump

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ sau đề nghị điều tra cựu Phó Tổng thống Biden của ông Trump.

Trung Quốc gạt phăng đề nghị điều tra ông Biden của Tổng thống Trump

Trung Quốc gạt phăng đề nghị điều tra ông Biden của Tổng thống Trump

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ sau đề nghị điều tra cựu Phó Tổng thống Biden của ông Trump.

Ông Trump bảo vệ yêu cầu điều tra tiếp về cựu Phó Tổng thống Biden
Ông Trump bảo vệ yêu cầu điều tra tiếp về cựu Phó Tổng thống Biden

VOV.VN -Theo Tổng thống Trump việc điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ và con trai liên quan đến vấn đề tham nhũng, chứ không phải vấn đề chính trị.

Ông Trump bảo vệ yêu cầu điều tra tiếp về cựu Phó Tổng thống Biden

Ông Trump bảo vệ yêu cầu điều tra tiếp về cựu Phó Tổng thống Biden

VOV.VN -Theo Tổng thống Trump việc điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ và con trai liên quan đến vấn đề tham nhũng, chứ không phải vấn đề chính trị.

Trung Quốc sẽ được lợi gì nếu giúp ông Trump điều tra đối thủ Biden?
Trung Quốc sẽ được lợi gì nếu giúp ông Trump điều tra đối thủ Biden?

VOV.VN - Nếu Trung Quốc chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Trump, nước này sẽ phá vỡ quy tắc không can thiệp vào tình hình chính trị của quốc gia khác.

Trung Quốc sẽ được lợi gì nếu giúp ông Trump điều tra đối thủ Biden?

Trung Quốc sẽ được lợi gì nếu giúp ông Trump điều tra đối thủ Biden?

VOV.VN - Nếu Trung Quốc chấp thuận yêu cầu của Tổng thống Trump, nước này sẽ phá vỡ quy tắc không can thiệp vào tình hình chính trị của quốc gia khác.