Cộng hòa Séc áp dụng hệ thống cảnh báo khủng bố mới

VOV.VN - Ngày 5/2, Chính phủ Séc đã phê duyệt hệ thống đánh giá mối đe dọa khủng bố bốn cấp độ mới, thay thế cho hệ thống hiện tại được áp dụng từ năm 2016. Chính phủ Séc cũng xem xét áp dụng cấp độ đe dọa thứ hai, được đánh dấu là chữ "B", cho đến cuối năm 2025.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan cho biết, hệ thống cảnh báo khủng bố mới sẽ có bốn cấp độ đe dọa từ thấp đến nghiêm trọng và sẽ thay thế hệ thống hiện tại, vốn có hiệu lực từ đầu năm 2016. Mức đầu tiên của hệ thống mới có nghĩa là mối đe dọa thấp, được biểu thị bằng hình tam giác màu vàng có chữ “A”.

Mức độ đe dọa thứ hai được biểu thị bằng một hình tam giác màu cam có chữ “B”. Mức độ cảnh báo thứ ba, được biểu thị bằng hình tam giác màu đỏ có chữ “C”. Mức độ đe dọa thứ tư được biểu thị bằng một hình tam giác màu đen có chữ “D”. Đây là trạng thái mà một cuộc tấn công khủng bố được dự đoán có khả năng xảy ra cao hoặc đã xảy ra.

Theo Bộ trưởng Vít Rakušan, những thay đổi này không nhằm mục đích phản ứng trước tình hình an ninh ngày càng xấu đi trong khu vực mà là sự cập nhật hệ thống và điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện hiện tại. Hệ thống mới này được thiết kế để mang lại tính linh hoạt cao hơn và ứng phó với tình hình an ninh đang xấu đi trên thế giới. Hệ thống không đặt ra các biện pháp ràng buộc cho từng cấp độ, thay vào đó các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn cấp độ tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Hệ thống cảnh báo khủng bố trước đây của Séc có ba cấp độ đe dọa. Năm ngoái, Chính phủ Séc đã giao cho Bộ Nội vụ nước này đánh giá hệ thống và đề xuất sửa đổi trong trường hợp cần thiết. Hệ thống cảnh báo khủng bố mới được cho là biểu thị tốt hơn các mối đe dọa tiềm tàng và phù hợp hơn với hệ thống mà các đối tác nước ngoài sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Fiala không ủng hộ việc tiếp tục tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia
Thủ tướng Fiala không ủng hộ việc tiếp tục tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia

VOV.VN - Ngày 2/2, Thủ tướng Séc Fiala cho biết, hiện tại không có điều kiện hoặc lý do để gia hạn các cuộc tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia.

Thủ tướng Fiala không ủng hộ việc tiếp tục tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia

Thủ tướng Fiala không ủng hộ việc tiếp tục tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia

VOV.VN - Ngày 2/2, Thủ tướng Séc Fiala cho biết, hiện tại không có điều kiện hoặc lý do để gia hạn các cuộc tham vấn liên chính phủ Séc-Slovakia.

Ngân hàng trung ương Séc nghiên cứu đề xuất khai thác Bitcoin để làm dự trữ ngoại hối
Ngân hàng trung ương Séc nghiên cứu đề xuất khai thác Bitcoin để làm dự trữ ngoại hối

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí ngày 30/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) đã chấp thuận đề xuất phân tích các loại tài sản mới như Bitcoin cho chiến lược quản lý dự trữ quốc tế của mình.

Ngân hàng trung ương Séc nghiên cứu đề xuất khai thác Bitcoin để làm dự trữ ngoại hối

Ngân hàng trung ương Séc nghiên cứu đề xuất khai thác Bitcoin để làm dự trữ ngoại hối

VOV.VN - Theo thông cáo báo chí ngày 30/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) đã chấp thuận đề xuất phân tích các loại tài sản mới như Bitcoin cho chiến lược quản lý dự trữ quốc tế của mình.

Séc, Đức và Ba Lan có kế hoạch xây dựng cơ sở hồi hương cho người tị nạn Ukraine
Séc, Đức và Ba Lan có kế hoạch xây dựng cơ sở hồi hương cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang chuẩn bị thành lập các trung tâm hồi hương để tạo điều kiện cho người tị nạn Ukraine trở về quê hương.

Séc, Đức và Ba Lan có kế hoạch xây dựng cơ sở hồi hương cho người tị nạn Ukraine

Séc, Đức và Ba Lan có kế hoạch xây dựng cơ sở hồi hương cho người tị nạn Ukraine

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang chuẩn bị thành lập các trung tâm hồi hương để tạo điều kiện cho người tị nạn Ukraine trở về quê hương.