Cộng hòa Séc sẽ nới lỏng các hạn chế Covid-19 từ ngày 3/12

VOV.VN - Sau cuộc họp Nội các bất thường ngày 29/11, Chính phủ Séc thông báo, hầu hết các hạn chế Covid-19 sẽ được nới lỏng từ ngày 3/12 tới.

Trước tình hình dịch Covid-19 có những dấu hiệu khả quan, Bộ trưởng Y tế CH Séc Jan Blatný thông báo, nước này sẽ chuyển từ cấp độ thứ tư sang cấp độ thứ ba trong hệ thống phòng chống dịch PES từ thứ Năm tới và một loạt quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/12.

Theo đó, tất cả các nhà hàng và quán rượu sẽ được phép mở cửa trở lại, tuy nhiên, có số lượng chỗ ngồi sẽ bị hạn chế. Các cửa hàng không thiết yếu và trung tâm thể dục cũng sẽ mở cửa trở lại với điều kiện chỉ có 1 người/15 mét vuông và lệnh giới nghiêm vào ban đêm sẽ được dỡ bỏ.

Ngoài ra, Chính phủ Séc đã nâng số người được phép tụ tập ngoài trời từ 6 lên 50 người và hủy bỏ lệnh cấm uống rượu nơi công cộng. Tuy nhiên, quy định bắt buộc đeo khẩu trang vẫn được áp dụng ở tất cả các không gian trong nhà và những nơi công cộng được chọn. Trong khi đó, hầu hết các trường học sẽ mở cửa trở lại, các lớp học được phân nhóm học xen kẽ hàng tuần bắt đầu từ ngày 7/12… Các quy định dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực đến Giáng sinh.

Tính đến Chủ nhật, Cộng hòa Séc đã ghi nhận gần 520.000 trường hợp, tương đương khoảng 5% dân số trong đó có hơn 8.000 trường hợp tử vong do Covid 19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học
Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ phải nhập viện lần đầu tiên lên mức hơn 90.000 ca/ngày
Số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ phải nhập viện lần đầu tiên lên mức hơn 90.000 ca/ngày

VOV.VN - Các bệnh viện, vốn đã sắp quá tải, đang phải chuẩn bị cho một đợt gia tăng đột biến các ca Covid-19 mới, sau khi 6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong tuần nghỉ lễ này.

Số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ phải nhập viện lần đầu tiên lên mức hơn 90.000 ca/ngày

Số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ phải nhập viện lần đầu tiên lên mức hơn 90.000 ca/ngày

VOV.VN - Các bệnh viện, vốn đã sắp quá tải, đang phải chuẩn bị cho một đợt gia tăng đột biến các ca Covid-19 mới, sau khi 6,5 triệu người Mỹ đã di chuyển bằng máy bay trong tuần nghỉ lễ này.

Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa
Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa

VOV.VN - Số ca tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã vượt qua cột mốc 400.000 ca trong ngày 28/11, biến châu lục này thành nơi có tổn thất nghiêm trọng thứ hai trên thế giới, sau châu Mỹ la-tinh.

Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa

Vượt cột mốc 400.000 ca tử vong do Covid-19, châu Âu vẫn nới phong tỏa

VOV.VN - Số ca tử vong do Covid-19 tại châu Âu đã vượt qua cột mốc 400.000 ca trong ngày 28/11, biến châu lục này thành nơi có tổn thất nghiêm trọng thứ hai trên thế giới, sau châu Mỹ la-tinh.