Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình bầu cử

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này dự kiến vào năm 2015 có thể diễn ra sớm hơn, ngay trong năm 2014.

Hiện Pháp triển khai 1.600 binh sĩ tại Cộng hòa Trung Phi nhằm giúp nước này chấm dứt các vụ đụng độ tôn giáo, Chính phủ Pháp nhiều lần kêu gọi Cộng hòa Trung Phi đẩy nhanh tiến trình chuyển tiếp chính trị sau cuộc đảo chính hồi đầu năm nay.

Phát biểu sau cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Powers ngày 19/12, Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi tuyên bố, Ủy ban Bầu cử quốc gia đã được thành lập và các thành viên của cơ quan này sẵn sàng tuyên thệ vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Ủy ban này có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào năm tới.

Phiến quân Seleka tại Trung Phi (Ảnh AFP)

Cộng hòa Trung Phi rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi lực lượng nổi dậy Seleka chủ yếu gồm các tay súng Hồi giáo lật đổ Tổng thống Francois Bozize hồi tháng 3 vừa qua, làm gia tăng xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo ở nước này.

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, các tay súng Hồi giáo Seleka đã sát hại khoảng 1.000 người ở thủ đô Bangui chỉ riêng trong 2 ngày đầu tháng này nhằm đáp trả một vụ tấn công ngày 5/12 của người Cơ đốc giáo làm 60 người Hồi giáo thiệt mạng.

Chính phủ Pháp mới đây cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia sau khi ông này cách chức 3 Bộ trưởng trong nội các, với cáo buộc cất giữ vũ khí tại nhà riêng.

Quyết định này được xem là đi ngược lại những điều khoản trong thỏa thuận thành lập chính phủ lâm thời đạt được sau cuộc nổi dậy của nhóm phiến quân người Seleka./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều binh đến Cộng hòa Trung Phi
Mỹ điều binh đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Quyết định được đưa ra sau khi ông Hagel có cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Yves Le Drian ở Kabul hôm 8/10.

Mỹ điều binh đến Cộng hòa Trung Phi

Mỹ điều binh đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Quyết định được đưa ra sau khi ông Hagel có cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Yves Le Drian ở Kabul hôm 8/10.

Lính Pháp thiệt mạng tại Cộng hòa Trung Phi
Lính Pháp thiệt mạng tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm nay (10/12) cho biết, 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại thủ đô Bangui.

Lính Pháp thiệt mạng tại Cộng hòa Trung Phi

Lính Pháp thiệt mạng tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm nay (10/12) cho biết, 2 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh tại thủ đô Bangui.

Mỹ viện trợ 60 triệu USD cho phái bộ tại CH Trung Phi
Mỹ viện trợ 60 triệu USD cho phái bộ tại CH Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cho biết sẽ cung cấp cầu không vận cho lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi tại CH Trung Phi.

Mỹ viện trợ 60 triệu USD cho phái bộ tại CH Trung Phi

Mỹ viện trợ 60 triệu USD cho phái bộ tại CH Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cho biết sẽ cung cấp cầu không vận cho lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi tại CH Trung Phi.

Pháp bắt đầu tuần tra tại Cộng hoà Trung Phi
Pháp bắt đầu tuần tra tại Cộng hoà Trung Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra ngay sau khi vụ xung đột phe phái tại Bangui ngày 5/12 khiến hơn 120 người thiệt mạng.

Pháp bắt đầu tuần tra tại Cộng hoà Trung Phi

Pháp bắt đầu tuần tra tại Cộng hoà Trung Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra ngay sau khi vụ xung đột phe phái tại Bangui ngày 5/12 khiến hơn 120 người thiệt mạng.

Pháp tăng cường lực lượng tới Cộng hòa Trung Phi
Pháp tăng cường lực lượng tới Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Pháp sẽ tăng gấp 3 số binh sỹ tại Cộng hòa Trung Phi, nâng tổng số binh sĩ Pháp tại đây lên con số 1.200 người.

Pháp tăng cường lực lượng tới Cộng hòa Trung Phi

Pháp tăng cường lực lượng tới Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Pháp sẽ tăng gấp 3 số binh sỹ tại Cộng hòa Trung Phi, nâng tổng số binh sĩ Pháp tại đây lên con số 1.200 người.

LHQ xem xét  triển khai quân đến Cộng hòa Trung Phi
LHQ xem xét triển khai quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - An ninh tại nước này vẫn đang bất ổn sau 8 tháng gần như rơi vào tình trạng vô chính phủ.

LHQ xem xét  triển khai quân đến Cộng hòa Trung Phi

LHQ xem xét triển khai quân đến Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - An ninh tại nước này vẫn đang bất ổn sau 8 tháng gần như rơi vào tình trạng vô chính phủ.

Chính phủ lâm thời Trung Phi phủ nhận thảm họa diệt chủng
Chính phủ lâm thời Trung Phi phủ nhận thảm họa diệt chủng

VOV.VN -  Ông Djotodia: “Tôi không nghĩ rằng đó là sự diệt chủng, thậm chí không phải là chiến tranh tôn giáo”.

Chính phủ lâm thời Trung Phi phủ nhận thảm họa diệt chủng

Chính phủ lâm thời Trung Phi phủ nhận thảm họa diệt chủng

VOV.VN -  Ông Djotodia: “Tôi không nghĩ rằng đó là sự diệt chủng, thậm chí không phải là chiến tranh tôn giáo”.

Pháp tăng quân tại Cộng hòa Trung Phi để ngăn bạo loạn
Pháp tăng quân tại Cộng hòa Trung Phi để ngăn bạo loạn

VOV.VN - Lực lượng quân Pháp bổ sung đang trên đường đến nước này. Lực lượng quân sự AU có thể trở thành quân Liên Hợp Quốc.

Pháp tăng quân tại Cộng hòa Trung Phi để ngăn bạo loạn

Pháp tăng quân tại Cộng hòa Trung Phi để ngăn bạo loạn

VOV.VN - Lực lượng quân Pháp bổ sung đang trên đường đến nước này. Lực lượng quân sự AU có thể trở thành quân Liên Hợp Quốc.

Pháp tăng quân đội tại Trung Phi lên 1.600 binh sĩ
Pháp tăng quân đội tại Trung Phi lên 1.600 binh sĩ

VOV.VN - Tổng thống F.Hollande nhấn mạnh: “Pháp sẽ hành động nhanh chóng và hiệu quả với tình hình tại Cộng hòa Trung Phi”.

Pháp tăng quân đội tại Trung Phi lên 1.600 binh sĩ

Pháp tăng quân đội tại Trung Phi lên 1.600 binh sĩ

VOV.VN - Tổng thống F.Hollande nhấn mạnh: “Pháp sẽ hành động nhanh chóng và hiệu quả với tình hình tại Cộng hòa Trung Phi”.

1.000 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Trung Phi
1.000 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Trung Phi

VOV.VN - Đây là hậu quả hành động trả đũa của các phiến quân Seleka ở CH Trung Phi nhằm vào lực lượng chống Balaka của nước này.

1.000 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Trung Phi

1.000 người thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Trung Phi

VOV.VN - Đây là hậu quả hành động trả đũa của các phiến quân Seleka ở CH Trung Phi nhằm vào lực lượng chống Balaka của nước này.