Pháp tăng cường lực lượng tới Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Pháp sẽ tăng gấp 3 số binh sỹ tại Cộng hòa Trung Phi, nâng tổng số binh sĩ Pháp tại đây lên con số 1.200 người.

Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi Nicolas Tiangaye tuyên bố như trên sau cuộc gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại thủ đô Paris ngày 25/11.

Ông Tiangaye cho biết, lực lượng tăng cường sẽ được triển khai vào giữa tháng 12 tới sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về việc triển khai quân đội tới Cộng hòa Trung Phi.

Binh sỹ Pháp tại Cộng hòa Trung Phi (Ảnh AFP)

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Fabius nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần tăng cường các nỗ lực  mạnh  mẽ nhằm hỗ trợ lực lượng châu Phi. Ưu tiên trước mắt của chính phủ Pháp là thúc đẩy một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước đối tác để hỗ trợ hiệu quả Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào khủng hoảng sau khi phiến quân Seleka đã tấn công thủ đô Bangui, buộc Tổng thống Francois Bozize phải ra nước ngoài tị nạn.

Theo kế hoạch, chính quyền hiện nay sẽ lãnh đạo trong thời hạn chuyển tiếp 18 tháng, sau đó Cộng hòa Trung Phi sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4,6 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp tại CH Trung Phi
4,6 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp tại CH Trung Phi

(VOV) -Theo UNICEF, có tới một nửa trong đó là trẻ em, những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

4,6 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp tại CH Trung Phi

4,6 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp tại CH Trung Phi

(VOV) -Theo UNICEF, có tới một nửa trong đó là trẻ em, những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Cộng hòa Trung Phi ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc
Cộng hòa Trung Phi ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc

VOV.VN - Sắc lệnh đưa ra trong bối cảnh nước này tiếp tục lún sâu vào bạo lực kể từ khi xảy ra chính biến của phiến quân Hồi giáo.

Cộng hòa Trung Phi ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc

Cộng hòa Trung Phi ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc

VOV.VN - Sắc lệnh đưa ra trong bối cảnh nước này tiếp tục lún sâu vào bạo lực kể từ khi xảy ra chính biến của phiến quân Hồi giáo.

UNICEF lên án việc tuyển trẻ em làm binh lính tại Trung Phi
UNICEF lên án việc tuyển trẻ em làm binh lính tại Trung Phi

(VOV) - Hơn 2.000 trẻ em được tuyển dụng vào các nhóm vũ trang kể từ khi xung đột tại Cộng hòa Trung Phi xảy ra vào hồi tháng 12/2012.

UNICEF lên án việc tuyển trẻ em làm binh lính tại Trung Phi

UNICEF lên án việc tuyển trẻ em làm binh lính tại Trung Phi

(VOV) - Hơn 2.000 trẻ em được tuyển dụng vào các nhóm vũ trang kể từ khi xung đột tại Cộng hòa Trung Phi xảy ra vào hồi tháng 12/2012.

Mỹ hỗ trợ giữ gìn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi
Mỹ hỗ trợ giữ gìn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khoảng 500 binh sĩ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia đang được triển khai ở quốc gia này.

Mỹ hỗ trợ giữ gìn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi

Mỹ hỗ trợ giữ gìn an ninh tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Khoảng 500 binh sĩ thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia đang được triển khai ở quốc gia này.

Pháp tăng cường hiện diện quân đội tại Cộng hòa Trung Phi
Pháp tăng cường hiện diện quân đội tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Pháp đang đặc biệt quan ngại về những bất ổn hiện nay tại quốc gia châu Phi này.

Pháp tăng cường hiện diện quân đội tại Cộng hòa Trung Phi

Pháp tăng cường hiện diện quân đội tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Pháp đang đặc biệt quan ngại về những bất ổn hiện nay tại quốc gia châu Phi này.

Cộng hòa Trung Phi thành lập Hội đồng chuyển giao quốc gia
Cộng hòa Trung Phi thành lập Hội đồng chuyển giao quốc gia

(VOV) -Tổ chức mới này được thành lập trong cuộc gặp tại thủ đô Bangi dưới sự chủ tọa của Tổng thống tự xưng Michel Djotodia

Cộng hòa Trung Phi thành lập Hội đồng chuyển giao quốc gia

Cộng hòa Trung Phi thành lập Hội đồng chuyển giao quốc gia

(VOV) -Tổ chức mới này được thành lập trong cuộc gặp tại thủ đô Bangi dưới sự chủ tọa của Tổng thống tự xưng Michel Djotodia

Pháp cam kết tăng binh sỹ đồn trú tại Trung Phi
Pháp cam kết tăng binh sỹ đồn trú tại Trung Phi

VOV.VN - Pháp dự kiến tăng số binh lính tại đây lên 1.200 người để đảm bảo an ninh trong thời gian sắp tới.

Pháp cam kết tăng binh sỹ đồn trú tại Trung Phi

Pháp cam kết tăng binh sỹ đồn trú tại Trung Phi

VOV.VN - Pháp dự kiến tăng số binh lính tại đây lên 1.200 người để đảm bảo an ninh trong thời gian sắp tới.

2/3 học sinh Cộng hòa Trung Phi không được đến trường
2/3 học sinh Cộng hòa Trung Phi không được đến trường

VOV.VN - Theo UNICEF, cứ 10 học sinh tiểu học tại Cộng hòa Trung Phi thì có 7 trẻ không thể quay trở lại lớp học do xung đột.

2/3 học sinh Cộng hòa Trung Phi không được đến trường

2/3 học sinh Cộng hòa Trung Phi không được đến trường

VOV.VN - Theo UNICEF, cứ 10 học sinh tiểu học tại Cộng hòa Trung Phi thì có 7 trẻ không thể quay trở lại lớp học do xung đột.

Cần 9.000 binh lính gìn giữ hòa bình tại Trung Phi
Cần 9.000 binh lính gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa cảnh báo về tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi tại Cộng hòa Trung Phi (CAR).

Cần 9.000 binh lính gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Cần 9.000 binh lính gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa cảnh báo về tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi tại Cộng hòa Trung Phi (CAR).

Bất ổn Trung Phi có thể vượt tầm kiểm soát
Bất ổn Trung Phi có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Trung Phi đã lâm vào bất ổn kể từ khi lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ Tổng thống Francois Bozize cuối tháng 3 năm nay.

Bất ổn Trung Phi có thể vượt tầm kiểm soát

Bất ổn Trung Phi có thể vượt tầm kiểm soát

VOV.VN - Trung Phi đã lâm vào bất ổn kể từ khi lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ Tổng thống Francois Bozize cuối tháng 3 năm nay.