Công kích phía sau màn hình - Bầu cử Mỹ tiếp tục nóng vì cãi vã

VOV.VN - Sau màn cãi vã trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình hôm 29/09, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden vẫn không ngừng công kích lẫn nhau trong các chiến dịch vận động tranh cử.

Phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử tại Ohio - một trong những bang chiến lược trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, ứng cử viên Joe Biden cho rằng, cuộc tranh luận trực tiếp của Tổng thống Donald Trump là một “sự hổ thẹn quốc gia” và nói rằng cử tri “sẽ không ủng hộ” điều này.

Ông Biden nhấn mạnh: “Cuộc tranh luận cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tự hành động theo cách ông vẫn thường làm và tôi nghĩ đó là sự hổ thẹn quốc gia. Tối qua, ông Trăm chỉ nói về bản thân mình, không quan tâm đến người dân Mỹ cũng như mối lo ngại của người dân Mỹ”.

Không chịu lép vế, trong một chiến dịch vận động ở Duluth, Minnesota Tổng thống Donald cũng không ngừng công kích ông Joe Biden: “Toàn bộ nước Mỹ đều nhìn thấy thực tế. Sự yếu kém của ông Joe Biden khiến tôi phải tranh luận với 2 người, trong đó có người dẫn chương trình Chris Wallace. Ông Joe Biden quá yếu ớt để dẫn dắt nước Mỹ. Thậm chí giờ nhiều người ủng hộ ông Biden còn cho rằng ông Biden nên hủy các cuộc tranh luận còn lại”

Công kích, đấu khẩu từ lâu vốn là đặc sản của bầu cử Mỹ nhưng cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ vừa diễn ra thực sự khiến thế giới phải ngán ngẩm.

“Hỗn loạn và võ đài cãi vã” là những từ truyền thông thế giới nói về cuộc tranh luận được cả thế giới quan tâm. Sự công kích cũng như hành động của Tổng thống đương nhiệm cũng được cho là nguyên nhân khiến trận so găng trở nên hỗn loạn và không còn mấy cơ hội để khán giả tìm hiểu về các khác biệt trong chính sách giữa hai ứng viên.

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Joe Biden tiếp tục bước vào cuộc tranh luận trực tiếp thứ 2 vào ngày 15/10  tới và cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22/10. Để đảm bảo các cuộc tranh luận này “có trật tự”  Ủy ban Tranh luận tổng thống (CPD) dự kiến có một số thay đổi trong các quy định. Kiểm soát micro của các ứng cử viên có thể là ưu tiên đầu tiên để ngăn họ ngắt lời người điều phối hay ứng cử viên khác.

Phản ứng trước thông tin này, các nhà hoạt động truyền thông của Tổng thống Donald Trump cho rằng, cuộc tranh luận vừa qua là sự tự do trao đổi ý kiến” và những thay đổi này có thể làm lợi cho ứng cử viên Joe Biden. Trong khi đó người vận động chiến dịch của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thì tuyên bố ông Biden sẽ tuân thủ các quy tắc nhằm kiểm soát hành vi của Tổng thống Trump.

Đã có một số thăm dò sau cuộc tranh luận đầu tiên với kết quả ông Biden giành chiến thắng, mặc dù Tổng thống Trăm chiếm diễn đàn nhiều hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, không ai giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này, bởi đây là cuộc tranh cãi hỗn loạn, gián đoạn với sự công kích và tấn công tồi tệ nhất giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống.

Các cử tri hi vọng những cuộc tranh luận sắp tới sẽ diễn ra đúng tinh thần của một cuộc tranh luận chính trị, cung cấp các tầm nhìn, chính sách cụ thể của hai ứng cử viên Tổng thống trong vòng 4 năm tới với vai trò ông chủ Nhà Trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên
Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định hôm 30/9 rằng ông chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận đầu tiên trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và cho biết ông muốn tiếp tục tham gia 2 cuộc tranh luận còn lại.

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

Tổng thống Trump: Chúng tôi đã dễ dàng chiến thắng cuộc tranh luận đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định hôm 30/9 rằng ông chiếm ưu thế trong cuộc tranh luận đầu tiên trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và cho biết ông muốn tiếp tục tham gia 2 cuộc tranh luận còn lại.

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden
Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News Chris Wallace điều phối cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ.

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

Chris Wallace muốn “vô hình” nhưng lại phải đau đầu điều phối tranh luận Trump-Biden

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News Chris Wallace điều phối cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống Mỹ.

Tranh luận Tổng thống Mỹ: Vai trò mờ nhạt của người điều phối
Tranh luận Tổng thống Mỹ: Vai trò mờ nhạt của người điều phối

VOV.VN - Chris Wallace đã bị chỉ trích rằng không thể khiến các ứng cử viên tuân theo các quy định, điều đã khiến cuộc tranh luận trở nên khá hỗn loạn.

Tranh luận Tổng thống Mỹ: Vai trò mờ nhạt của người điều phối

Tranh luận Tổng thống Mỹ: Vai trò mờ nhạt của người điều phối

VOV.VN - Chris Wallace đã bị chỉ trích rằng không thể khiến các ứng cử viên tuân theo các quy định, điều đã khiến cuộc tranh luận trở nên khá hỗn loạn.