Công tác chống dịch đặt nền tảng vững chắc cho việc truy xuất nguồn gốc virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 30/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng các nỗ lực chống dịch của Trung Quốc đặt nền tảng vững chắc cho việc truy xuất nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, trước các loại virus không rõ nguồn gốc và dịch bùng phát, Chính phủ Trung Quốc luôn đặt tính mạng người dân lên trên hết. Trung quốc đã chứng minh hiệu quả của các biện pháp và kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 mà nước này đang áp dụng trong việc bảo vệ tính mạng người dân, cùng với các quốc gia ứng phó đại dịch.

Với thái độ tôn trọng sự thật và khoa học, Trung Quốc minh bạch và có trách nhiệm tham gia hợp tác với các nước để truy xuất nguồn gốc virus và ngăn chặn dịch bệnh trên toàn cầu. Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc đã công bố thông tin dịch bệnh một cách minh bạch, thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cộng đồng quốc tế một cách sớm nhất, cũng như xác định và công bố chuỗi gen đầy đủ của virus một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện nghiên cứu chung với WHO và 2 lần mời các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc virus tại Trung Quốc, đạt được những kết quả quan trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, tôn trọng sự thật và khoa học là những yêu cầu cơ bản của việc truy xuất nguồn gốc virus cũng như tất cả các nghiên cứu khoa học hiện nay. Việc đưa ra các giả định, các kết luận về vấn đề này, đặc biệt là những suy đoán vô căn cứ sẽ cản trở việc truy xuất nguồn gốc virus và các nỗ lực hợp tác chống dịch quốc tế. Trong tình hình dịch bệnh đang lan rộng trên toàn cầu, tất cả các quốc gia nên tập trung chống dịch một cách khoa học, tăng cường hợp tác và xây dựng hàng rào vaccine thay vì chỉ trích lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu Trung Quốc: Khả năng lây nhiễm của Omicron cao hơn 37,5% so với Delta
Nghiên cứu Trung Quốc: Khả năng lây nhiễm của Omicron cao hơn 37,5% so với Delta

VOV.VN - Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Khai của Trung Quốc, khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron cao hơn khoảng 37,5% so với biến thể Delta. 

Nghiên cứu Trung Quốc: Khả năng lây nhiễm của Omicron cao hơn 37,5% so với Delta

Nghiên cứu Trung Quốc: Khả năng lây nhiễm của Omicron cao hơn 37,5% so với Delta

VOV.VN - Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Khai của Trung Quốc, khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron cao hơn khoảng 37,5% so với biến thể Delta. 

Trung Quốc sẽ theo đuổi chiến lược nào đối phó với biến thể Omicron?
Trung Quốc sẽ theo đuổi chiến lược nào đối phó với biến thể Omicron?

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chiến lược Zero Covid-19 và ngăn chặn các ca nhập cảnh là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để kiểm soát đại dịch. Chiến lược phản ứng nhanh mà nước này đang áp dụng có thể đối phó với mọi loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Trung Quốc sẽ theo đuổi chiến lược nào đối phó với biến thể Omicron?

Trung Quốc sẽ theo đuổi chiến lược nào đối phó với biến thể Omicron?

VOV.VN - Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chiến lược Zero Covid-19 và ngăn chặn các ca nhập cảnh là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để kiểm soát đại dịch. Chiến lược phản ứng nhanh mà nước này đang áp dụng có thể đối phó với mọi loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài
Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và Nga đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 26 giữa Thủ tướng hai nước tổ chức ngày 30/11.

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

Trung Quốc - Nga nhấn mạnh đồng thuận chiến lược cùng đối phó với áp lực bên ngoài

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và Nga đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau trong cuộc họp thường kỳ lần thứ 26 giữa Thủ tướng hai nước tổ chức ngày 30/11.