Crimea tuyên bố đưa Tổng thống Ukraine Poroshenko ra tòa quân sự

VOV.VN - Cộng hòa Crimea tuyên bố sẽ đưa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra xét xử sau khi ông tuyên bố sẽ đưa Crimea trở về với Ukraine.

PressTV dẫn lời Thủ tướng Crimea Sergey Valeryevich Aksyonov ngày 23/2 tuyên bố: “Chúng tôi cam kết sẽ có một phiên tòa quân sự ở Crimea để xét xử ông Poroshenko. Chúng tôi nói là sẽ giữ lời”.

Ông Aksyonov nhấn mạnh, Crimea sẽ không thay đổi thể chế của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào và khẳng định: “Crimea không bao giờ quay trở lại với Ukraine nữa. Crimea đã trở lại với Nga mãi mãi”.

Thủ tướng Crimea Sergey Valeryevich Aksyonov (Ảnh PressTV)

Trước đó, cùng ngày, ông Poroshenko đã cam kết sẽ đưa Crimea trở lại Ukraine.

Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát đối với vùng đất tạm thời bị chiếm này. Tôi không cho rằng đây là một việc dễ dàng gì nhưng chúng tôi sẽ làm việc này bằng mọi cách”.

“Ukraine sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền của mình đối với Crimea và sẽ bảo vệ quyền lợi cho những người dân sống tại đây. Lãnh đạo và người dân Ukraine đều đồng thuận trong việc này và chúng tôi nhận được sự ủng hộ của các nước khác trên toàn thế giới”, ông Poroshenko nói thêm.

Trước đó, vào tháng 3/2014, bán đảo Crimea đã sáp nhập trở lại Nga sau một cuộc trưng cầu ý dân. Điều này đã khiến mối quan hệ Nga- Ukraine trở nên xấu đi trông thấy.

Mối quan hệ này càng trở nên xấu hơn sau khi Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào phe đối lập tại Lugansk và Donetsk ở khu vực miền Đông nước này, vốn có nhiều người nói tiếng Nga sinh sống.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình miền Đông Ukaine và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và phe đối lập tại Ukraine.

Trong khi đó, Nga luôn lên tiếng bác bỏ những cáo buộc nói trên và tuyên bố sẽ đáp lại những lệnh trừng phạt này theo cách của mình./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine - Nguy cơ chiến tranh cận kề
Ukraine - Nguy cơ chiến tranh cận kề

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 15/2, các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn không thể kiểm soát, đặc biệt là tại Debaltseve.

Ukraine - Nguy cơ chiến tranh cận kề

Ukraine - Nguy cơ chiến tranh cận kề

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 15/2, các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine vẫn không thể kiểm soát, đặc biệt là tại Debaltseve.

Cuộc sống bên trong chiến tuyến phe thân chính phủ Ukraine
Cuộc sống bên trong chiến tuyến phe thân chính phủ Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp bị phá vỡ. Phía trên chiến hào là cảnh tượng cây đổ, hàng rào lỗ chỗ vết đạn và những ngôi nhà đổ nát.

Cuộc sống bên trong chiến tuyến phe thân chính phủ Ukraine

Cuộc sống bên trong chiến tuyến phe thân chính phủ Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn liên tiếp bị phá vỡ. Phía trên chiến hào là cảnh tượng cây đổ, hàng rào lỗ chỗ vết đạn và những ngôi nhà đổ nát.

Ukraine lo ngại chiến sự bùng nổ sau vụ đánh bom ở miền Đông
Ukraine lo ngại chiến sự bùng nổ sau vụ đánh bom ở miền Đông

VOV.VN - Mảnh bom văng trúng tim một người biểu tình khiến người này chết tức thì. Trong khi đó, một quân nhân nằm vật trên tuyết kêu cứu.

Ukraine lo ngại chiến sự bùng nổ sau vụ đánh bom ở miền Đông

Ukraine lo ngại chiến sự bùng nổ sau vụ đánh bom ở miền Đông

VOV.VN - Mảnh bom văng trúng tim một người biểu tình khiến người này chết tức thì. Trong khi đó, một quân nhân nằm vật trên tuyết kêu cứu.

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm
Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.

Ukraine: Đánh bom chết người nhằm vào đám đông Kharkov
Ukraine: Đánh bom chết người nhằm vào đám đông Kharkov

VOV.VN - Một quả bom phát nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, và làm bị thương ít nhất 10 người khác ở đông bắc Ukraine.

Ukraine: Đánh bom chết người nhằm vào đám đông Kharkov

Ukraine: Đánh bom chết người nhằm vào đám đông Kharkov

VOV.VN - Một quả bom phát nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, bao gồm một cảnh sát, và làm bị thương ít nhất 10 người khác ở đông bắc Ukraine.

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt
Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

VOV.VN - Các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

Chiến sự ở Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt

VOV.VN - Các cuộc xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn khiến hòa bình tại đây ngày càng khó thực hiện.

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công
Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

VOV.VN - Việc rút vũ khí gặp khó khăn do phe đối lập vẫn tiếp tục các vụ tấn công, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

VOV.VN - Việc rút vũ khí gặp khó khăn do phe đối lập vẫn tiếp tục các vụ tấn công, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine
Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

Tổng thống Nga Putin không muốn chiến tranh với Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, các vụ bạo lực đã giảm nhiều tại miền Đông, nhưng xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn.

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”
“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

VOV.VN - Đây là tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 TV ngày 23/2.

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

“Pháp, Đức đều mong tìm ra giải pháp cho tình hình miền Đông Ukraine”

VOV.VN - Đây là tuyên bố mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong khi phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1 TV ngày 23/2.