Croatia bầu cử quốc hội giữa dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế

VOV.VN - Cử tri được khuyến cáo đeo khẩu trang, khử trùng, mang theo bút và duy trì khoảng cách an toàn tại điểm bỏ phiếu.

Cử tri Croatia ngày 5/7 đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 10 để bầu ra 151 nghị sĩ quốc hội. Trong bối cảnh số ca mắc Covid-10 tại quốc gia Balkan này đang gia tăng mạnh trong hai tuần qua, cử tri được khuyến cáo đeo khẩu trang, khử trùng, mang theo bút và duy trì khoảng cách an toàn tại điểm bỏ phiếu.

bau_cu_croatia.jpg

Croatia bầu cử quốc hội giữa dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Ảnh: Reuters

Hơn 6.500 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã mở cửa từ 7h00 ngày 5/7 theo giờ địa phương và đóng cửa lúc 19h cùng ngày đón hơn 3,8 triệu cử tri đến bỏ phiếu. Tính đến nay, Croatia mới chỉ ghi nhận hơn 3.000 ca mắc Covid-19 và 100 người tử vong, tuy nhiên với việc số người nhiễm đang tăng lên trong hai tuần vừa qua, nhiều biện pháp an toàn đã được áp dụng như yêu cầu nhân viên bầu cử đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 1.5m với nhau.

Cử tri cũng phải khử trùng trước khi vào điểm bỏ phiếu và được khuyến cáo nên đeo khẩu trang, mang theo bút riêng của mình và sẽ chỉ từng người một được vào điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, những cử tri mắc Covid-19 sẽ được tham gia bỏ phiếu thông qua một người đại diện do họ lựa chọn. Người này sẽ thay người bệnh điền lá phiếu, bỏ vào phong bì và chuyển tới thành viên hội đồng bầu cử có mặt ở ngoài nơi ở của bệnh nhân.

Giới chuyên gia nhận định, bầu cử lần này tại Croatia là cuộc đua giữa hai đảng lớn là đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) cầm quyền theo đường lối trung hữu và đảng Dân chủ Xã hội (SDP) đối lập.

Theo kết quả chính thức, đảng Liên minh Dân chủ Croatia đã giành chiến thắng với 68 ghế trong hội đồng 151 thành viên, trước 42 ghế giành được bởi các đối thủ chính của họ, liên minh do Đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo. Với kết quả này, nhiều khả năng cả hai đảng lớn này đều không thể đứng ra thành lập chính phủ độc lập mà sẽ phải đàm phán với các đảng khác để thành lập chính phủ liên minh. Chính phủ mới của Croatia sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là kiểm soát dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế được dự báo giảm gần 10% trong năm nay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử tổng thống Ba Lan: Tổng thống đương nhiệm Duda giành lợi thế
Bầu cử tổng thống Ba Lan: Tổng thống đương nhiệm Duda giành lợi thế

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Ba Lan Andrzej Duda sẽ giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.

Bầu cử tổng thống Ba Lan: Tổng thống đương nhiệm Duda giành lợi thế

Bầu cử tổng thống Ba Lan: Tổng thống đương nhiệm Duda giành lợi thế

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Ba Lan Andrzej Duda sẽ giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.

Phái viên Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khó xảy ra trước bầu cử Tổng thống
Phái viên Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khó xảy ra trước bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Theo ông Biegun, trong bối cảnh bầu cử Mỹ đang đến gần và dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn thế giới, rất khó để tổ chức cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Phái viên Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khó xảy ra trước bầu cử Tổng thống

Phái viên Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều khó xảy ra trước bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Theo ông Biegun, trong bối cảnh bầu cử Mỹ đang đến gần và dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn thế giới, rất khó để tổ chức cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo.

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương
Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả vòng 2 bầu cử địa phương ở Pháp cho thấy sự đột phá của đảng Xanh, đảng của Tổng thống Macron thua lớn và lượng cử tri đi bầu thấp kỷ lục.

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

Đảng của Tổng thống Pháp Macron thua lớn tại bầu cử địa phương

VOV.VN - Kết quả vòng 2 bầu cử địa phương ở Pháp cho thấy sự đột phá của đảng Xanh, đảng của Tổng thống Macron thua lớn và lượng cử tri đi bầu thấp kỷ lục.