Cứ 12 phút lại có 1 người Pháp phải cấp cứu vì Covid-19 tại khu vực Paris

VOV.VN - Ngày 11/3, Bộ trưởng Y tế Pháp đã tổ chức họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên toàn nước Pháp, trong đó cho biết tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận.

Buổi họp báo được chính phủ Pháp tổ chức vào thứ Năm hàng tuần luôn là sự kiện được người dân và giới báo chí trông đợi từ nhiều tháng qua. Tại buổi họp báo ngày 11/3, Bộ trưởng Y tế Pháp, ông Olivier Véran thông báo tổng thể tình hình dịch Covid-19 tại nước này.

Theo ông Véran, trung bình mỗi ngày, Pháp ghi nhận khoảng 21.000 ca mắc Covid-19 mới. Đặc biệt, biến thể virus được phát hiện lần đầu tại Anh hiện đã chiếm tới 67% tổng số ca mắc, trong  khi các biến thể từ Brazil và Nam Phi chiếm khoảng 6%. Các biến thể này khiến cho số ca bệnh nặng tăng nhanh. Hiện tại, trên toàn quốc, bệnh nhân Covid-19 nặng chiếm hơn 80% công suất ban đầu của hệ thống bệnh viện, gần bằng giai đoạn đỉnh dịch lần thứ 2, hồi giữa tháng 11 năm ngoái.

Tình hình dịch Covid-19 tại Pháp tương đối khác nhau giữa các vùng. Trong đó, khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận chứng kiến tình hình dịch diễn biến xấu nhất, áp lực lên các bệnh viện là vô cùng lớn.

“Cứ 12 phút lại, bất kể ngày hay đêm, lại có một người dân ở vùng Ile-de-France phải cấp cứu. Tối nay, có 1.080 bệnh nhân được cấp cứu, gần bằng giai đoạn đỉnh dịch thứ hai. Nếu tiếp tục đà này, đến cuối tháng 3, số người phải cấp cứu vì Covid-19 tại Ile-de-France sẽ vượt 1.500 người. Đây là ngưỡng cấp bách đối với các bệnh viện trong vùng”, ông Olivier Véran cho hay.

Do số ca bệnh cấp cứu vì Covid-19 tăng cao, hệ thống bệnh viện tại khu vực Paris đã phải hoãn các kế hoạch không khẩn cấp khác để tập trung cứu chữa bệnh nhân Covid-19. Bộ trưởng Y tế Pháp cũng cho biết, từ cuối tuần này, hàng chục, thậm chí hàng trăm bệnh nhân Covid-19 nặng ở khu vực này phải điều chuyển sang khu vực khác.

Đối với chiến dịch tiêm chủng, nước Pháp đang đẩy mạnh tốc độ hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng 24 giờ, tính đến ngày 11/3, khoảng 286.000 người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đây là kỷ lục mới kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu. Hiện đã có tổng cộng hơn 4,5 triệu người đã được chủng, trong đó 2.165.000 người đã được tiêm đủ cả 2 mũi vaccine./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một năm đại dịch Covid-19: Thế giới chờ đợi “điều kỳ diệu”
Một năm đại dịch Covid-19: Thế giới chờ đợi “điều kỳ diệu”

VOV.VN - Số ca mắc tăng gấp 900 lần, số ca tử vong tăng gấp 5 lần tròn 1 năm sau đại dịch Covid-19 nhưng cũng trong 365 ngày đó, vaccine Covid-19 được phát triển trong thời gian ngắn kỷ lục.

Một năm đại dịch Covid-19: Thế giới chờ đợi “điều kỳ diệu”

Một năm đại dịch Covid-19: Thế giới chờ đợi “điều kỳ diệu”

VOV.VN - Số ca mắc tăng gấp 900 lần, số ca tử vong tăng gấp 5 lần tròn 1 năm sau đại dịch Covid-19 nhưng cũng trong 365 ngày đó, vaccine Covid-19 được phát triển trong thời gian ngắn kỷ lục.

Anh: 250 nghìn học sinh bị bắt buộc cách ly vì “dương tính giả” Covid-19
Anh: 250 nghìn học sinh bị bắt buộc cách ly vì “dương tính giả” Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của công đoàn giáo dục Anh ngày 10/3, 250 nghìn học sinh bị bắt buộc tự cách ly sau khi nhận kết quả “dương tính giả”.

Anh: 250 nghìn học sinh bị bắt buộc cách ly vì “dương tính giả” Covid-19

Anh: 250 nghìn học sinh bị bắt buộc cách ly vì “dương tính giả” Covid-19

VOV.VN - Theo thông báo của công đoàn giáo dục Anh ngày 10/3, 250 nghìn học sinh bị bắt buộc tự cách ly sau khi nhận kết quả “dương tính giả”.

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19
Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

Trung Quốc cam kết hợp tác với WHO để xác định nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới để xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.