Cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu dự thảo Hiến pháp mới

(VOV) - Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức thành 2 đợt với trên 51 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu.

Từ 8h sáng nay (15/12) (theo giờ địa phương - tức 13h, giờ Việt Nam), hàng triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu về dự thảo Hiến pháp mới. Cuộc trưng cầu dân ý lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước Kim Tự Tháp đang bị chia rẽ sâu sắc và căng thẳng leo thang sau 3 tuần liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ và các vụ đụng độ đẫm máu trên đường phố.

Tổng thống Ai Cập Mursi đi bỏ phiếu (Ảnh: Reuters)

Cuộc trưng cầu ý dân lần này diễn ra theo 2 đợt, trong đó, đợt 1 được tổ chức hôm nay, tại 10 tỉnh - thành, gồm: thủ đô Cairo, thành phố Alexandria, Dakahliya, Gharbiya, Sharqiya, Assiut, Aswan, Sohag, Bắc Sinai và Nam Sinai, với tổng cộng khoảng hơn 26 triệu cử tri tham gia. Đợt 2 được tổ chức tại 27 tỉnh, thành còn lại vào ngày 22/12 tới. Bộ Phát triển Hành chính Ai Cập cho biết, tổng số cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu trong cả hai đợt vào khoảng trên 51 triệu người.

Từ sáng sớm nay, hàng nghìn cử tri đã xếp hàng dài tại các điểm bầu cử ở thủ đô Cairo chờ để bỏ phiếu. Trái với tình hình bất ổn một vài ngày trước, nhiều cử tri đều bày tỏ phấn khởi khi đi bỏ phiếu. Một số cử tri cho biết: cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân này là một phần quan trọng trong tiến trình xây dựng dân chủ tại Ai Cập:

“Theo tôi, cả hai câu trả lời “có và không” đối với bản dự thảo hiến pháp thì đều giống nhau. Quan trọng là quan điểm của chúng tôi có đến được với các Nghị sĩ Quốc hội và Chính phủ hay không. Chúng ta cần chấm dứt việc sử dụng “nhóm lợi ích này để đối phó với những nhóm lợi ích khác”. Có như vậy, Ai Cập mới có thể tiến tới một tiến trình dân chủ”.

“Bản thân tôi ủng hộ bản hiến pháp vì nó tốt hơn bản hiến pháp cũ. Nếu sau này, chúng ta thấy không phù hợp với tình hình đất nước, chúng ta có thể thay đổi nó. Để làm được điều đó thì chúng ta không thể nói xuông mà phải hành động”.

Khoảng 380.000 binh sĩ quân đội và cảnh sát cùng 6.000 xe tăng, xe bọc thép được triển khai để đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu và trụ sở các cơ quan nhà nước. Riêng tại thủ đô Cairo, lực lượng quân đội và cảnh sát sẽ được triển khai xung quanh 1.728 điểm bỏ phiếu, trong đó phần lớn được đặt tại các trường học và các trung tâm thanh thiếu niên.

Cuộc trưng cầu ý dân lần này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra xung quanh tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu. Mặt trận cứu quốc (NSF) - tổ chức quy tụ nhiều lực lượng chính trị đối lập - vừa quyết định nộp đơn kiện lên Tòa án hành chính Cairo với cáo buộc cuộc trưng cầu ý dân  được tiến hành 2 đợt cách nhau 1 tuần, trái với quy định là 2 ngày theo điều luật về quyền chính trị ban hành năm 1956.

Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử tối cao Ai Cập, các hòm phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19h ngày 15/12 (tức 24h theo giờ Việt Nam). Quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc giai đoạn hai của cuộc trưng cầu ý dân. Với bộ máy vận động bầu cử được tổ chức tốt của phe Hồi giáo cũng như tâm trạng lo ngại bất ổn kéo dài của nhiều cử tri, nhiều khả năng dự thảo Hiến pháp sẽ được thông qua. Trong trường hợp ngược lại, Tổng thống Mursi sẽ phải thành lập Hội đồng lập hiến khác để sửa đổi dự thảo Hiến pháp và quá trình này có thể kéo dài ít nhất 9 tháng.

Các chuyên gia cho rằng, trong bầu không khí căng thẳng bao trùm hiện nay, dù kết quả như thế nào, cuộc trưng cầu ý dân lần này sẽ là “chất xúc tác”, làm gia tăng hơn nữa mâu thuẫn và tình trạng chia rẽ ở Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới
Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

(VOV) - Diễn biễn chính trường Ai Cập phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bỏ phiếu đối với bản soạn thảo hiến pháp mới.

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

Dân Ai Cập vẫn bất đồng với hiến pháp mới

(VOV) - Diễn biễn chính trường Ai Cập phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc bỏ phiếu đối với bản soạn thảo hiến pháp mới.

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

(VOV) - Ai Cập dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2 sau giai đoạn 1 một tuần và lùi vào ngày 22/12.

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

Người Ai Cập tại nước ngoài đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân

(VOV) - Ai Cập dự kiến tổ chức cuộc trưng cầu ý dân làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2 sau giai đoạn 1 một tuần và lùi vào ngày 22/12.

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập
Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Giới phân tích cho rằng, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý có như thế nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn.

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

Khó ngăn chặn được khủng hoảng ở Ai Cập

(VOV) - Giới phân tích cho rằng, cho dù kết quả cuộc trưng cầu dân ý có như thế nào, khủng hoảng vẫn sẽ tiếp diễn.

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp
Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

(VOV) - Cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo hiến pháp tại Ai Cập sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 22/12.

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

Ai Cập chuẩn bị trưng cầu ‎ý dân về bản dự thảo hiến pháp

(VOV) - Cuộc trưng cầu ý dân về bản dự thảo hiến pháp tại Ai Cập sẽ được tổ chức vào hai ngày 15 và 22/12.