Cử tri Australia đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Hơn 17 triệu cử tri Australia đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này để bầu 151 nghị sỹ tại Hạ viện và 76 nghị sỹ tại Thượng viện.

Hôm nay (21/5) tại Australia diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47 để tìm ra đảng phái chính trị lãnh đạo đất nước trong 3 năm tới. Mặc dù Công đảng dẫn trước trong nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử song càng gần đến ngày bỏ phiếu tỷ lệ ủng hộ đảng Tự do lại gia tăng nên chưa thể nói trước được điều gì.

Hơn 17 triệu cử tri Australia đã đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này để bầu 151 nghị sỹ tại Hạ viện và 76 nghị sỹ tại Thượng viện.

Tuy nhiên, hơn 2,7 triệu người đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện và hơn 4,6 triệu người đã bỏ phiếu từ hôm 9/5 đến ngày hết ngày 19/5 vừa qua vì vậy trong ngày bầu cử hôm nay, các địa điểm bỏ phiếu sẽ không quá đông đúc.

Với những người bị COVID-19 không thể đến các địa điểm bỏ phiếu thì có thể bỏ phiếu qua điện thoại. Ở một số vùng vắng dân cư, Ủy ban bầu cử Australia phải cử các đội bầu cử lưu động đến từng địa phương để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng của mình.

Vì dịch COVID-19 vẫn lây lan tại Australia với hàng chục nghìn ca mới mỗi ngày nên các địa điểm bỏ phiếu đều chú trọng công tác phòng dịch như trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang và bút chì sau khi dùng sẽ được để riêng và tiệt trùng trước khi đưa cho người khác sử dụng.

Theo thông lệ các cuộc bầu cử trước đó, đến nửa đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai có thể biết kết quả cho dù chưa kiểm hết phiếu bầu. Tuy nhiên, do cuộc bầu cử năm nay là cuộc đua rất sít sao giữa 2 đảng chính trị lớn nhất Australia là Công đảng và đảng Tự do, bên cạnh đó, cử tri Australia cũng có xu hướng bỏ phiếu cho các đảng nhỏ và cử tri độc lập vì vậy vào lúc này chưa thể khẳng định là khi nào kết quả bầu cử sẽ được công bố./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Australia: Cuộc đua gay cấn - Kết quả khó dự đoán
Bầu cử Australia: Cuộc đua gay cấn - Kết quả khó dự đoán

VOV.VN - Ngày mai (21/5), tại Australia sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47. Có hàng chục đảng phái chính trị đăng ký tham gia tranh cử song dư luận nước này chủ yếu tập trung sự chú ý vào cuộc đua giữa 2 đảng chính trị lớn nhất là đảng Tự do và Công đảng.

Bầu cử Australia: Cuộc đua gay cấn - Kết quả khó dự đoán

Bầu cử Australia: Cuộc đua gay cấn - Kết quả khó dự đoán

VOV.VN - Ngày mai (21/5), tại Australia sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa 47. Có hàng chục đảng phái chính trị đăng ký tham gia tranh cử song dư luận nước này chủ yếu tập trung sự chú ý vào cuộc đua giữa 2 đảng chính trị lớn nhất là đảng Tự do và Công đảng.

Australia nghiên cứu tạo ra điện Mặt trời vào ban đêm
Australia nghiên cứu tạo ra điện Mặt trời vào ban đêm

VOV.VN - Hiện tại, thế giới chỉ có thể sản xuất điện từ năng lượng Mặt trời vào ban ngày, nhưng một nghiên cứu sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm đang được tiến hành tại Australia hứa hẹn sẽ làm thay đổi công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời trên thế giới.

Australia nghiên cứu tạo ra điện Mặt trời vào ban đêm

Australia nghiên cứu tạo ra điện Mặt trời vào ban đêm

VOV.VN - Hiện tại, thế giới chỉ có thể sản xuất điện từ năng lượng Mặt trời vào ban ngày, nhưng một nghiên cứu sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm đang được tiến hành tại Australia hứa hẹn sẽ làm thay đổi công nghệ chuyển đổi năng lượng mặt trời trên thế giới.

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia
Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

VOV.VN - Thực tế cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 cho thấy những phiếu bầu sớm có thể tạo ra sự thay đổi kết quả bầu cử vì vậy việc nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay đang làm cho kết quả bầu cử trở nên khó dự đoán.

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

Nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm khiến kết quả bầu cử khó dự đoán ở Australia

VOV.VN - Thực tế cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 cho thấy những phiếu bầu sớm có thể tạo ra sự thay đổi kết quả bầu cử vì vậy việc nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay đang làm cho kết quả bầu cử trở nên khó dự đoán.