Cử tri Mỹ lo sợ điều gì sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump?

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố ngày 16/7 cho thấy, người Mỹ lo ngại đất nước của họ đang vượt khỏi tầm kiểm soát sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump và cuộc bầu cử ngày 5/11 có thể sẽ khiến bạo lực chính trị gia tăng.

Cuộc thăm dò được thực hiện trong 2 ngày, kết thúc vào ngày 16/7, cho thấy, trong số cử tri đã đăng ký, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump là 43%, còn tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là 41%.

Cách biệt chỉ 2 điểm phần trăm cho thấy vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump không gây ra sự thay đổi lớn trong tâm lý cử tri, ít nhất là ở thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, 80% cử tri - bao gồm cả những người thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa - cho biết họ đồng ý với tuyên bố rằng “đất nước đang vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Cuộc thăm dò được thực hiện trực tuyến, khảo sát 1.202 người Mỹ trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 992 cử tri đã đăng ký.

Vụ nổ súng vào cựu Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7 gợi lại ký ức về những thời kỳ chính trị hỗn loạn như những năm 1960, khi Tổng thống Đảng Dân chủ John F. Kennedy bị ám sát năm 1963, sau đó là vụ sát hại ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Robert F. Kennedy năm 1968.

Khoảng 84% cử tri trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho biết họ lo ngại những kẻ cực đoan sẽ thực hiện hành vi bạo lực sau cuộc bầu cử. Con số này trong cuộc thăm dò tiến hành hồi tháng 5 chỉ là 74%.

Nỗi lo về bạo lực chính trị ở Mỹ gia tăng sau khi hàng nghìn người ủng hộ ông Trump xông vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 nhằm lật ngược thất bại bầu cử của ông Trump trước đối thủ Biden. 4 người thiệt mạng trong ngày xảy ra vụ tấn công.

Đa số cử tri lưỡng đảng tham gia cuộc thăm dò mới nhất cho biết họ lo ngại người Mỹ có thể dùng đến bạo lực thay vì giải quyết những bất đồng một cách hòa bình.

Khoảng 67% số người được hỏi trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết họ lo ngại về các hành vi bạo lực do bất đồng về quan điểm chính trị. Con số này tăng 7 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos từ tháng 6/2023.

Trong khi người Mỹ nói rằng họ sợ bạo lực, vẫn có một số ít người chấp nhận điều đó. Chỉ 5% số người được hỏi cho biết việc một người nào đó trong đảng của họ thực hiện bạo lực để đạt được mục tiêu chính trị là có thể chấp nhận được. Con số này trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos từ tháng 6 năm 2023 là 12%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác cáo buộc đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Iran bác cáo buộc đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Hôm qua (16/7), Iran đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có thể đứng đằng sau âm mưu ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần trước.

Iran bác cáo buộc đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Iran bác cáo buộc đứng sau vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Hôm qua (16/7), Iran đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này có thể đứng đằng sau âm mưu ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tuần trước.

Sau vụ bị ám sát hụt, ông Trump đang tiến nhanh trên đường đua vào Nhà Trắng
Sau vụ bị ám sát hụt, ông Trump đang tiến nhanh trên đường đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Thoát chết trong vụ ám sát cuối tuần trước, có vẻ như may mắn đang liên tiếp mỉm cười với cựu Tổng thống Trump. Ngay sau khi thẩm phán liên bang Florida đồng ý hủy vụ truy tố ông Trump đối với cáo buộc tích trữ tài liệu mật, vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa đã chính thức gọi tên ông.

Sau vụ bị ám sát hụt, ông Trump đang tiến nhanh trên đường đua vào Nhà Trắng

Sau vụ bị ám sát hụt, ông Trump đang tiến nhanh trên đường đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Thoát chết trong vụ ám sát cuối tuần trước, có vẻ như may mắn đang liên tiếp mỉm cười với cựu Tổng thống Trump. Ngay sau khi thẩm phán liên bang Florida đồng ý hủy vụ truy tố ông Trump đối với cáo buộc tích trữ tài liệu mật, vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa đã chính thức gọi tên ông.

Ukraine và châu Âu lo ngại khi ông Trump chọn phó tướng Vance
Ukraine và châu Âu lo ngại khi ông Trump chọn phó tướng Vance

VOV.VN - Sau vụ nổ súng ở Pennsylvania, lợi thế trong bầu cử Mỹ nghiêng rõ rệt về phía ứng viên Trump. Đảng Cộng hòa đã chính thức chọn ứng viên Trump cho cuộc bầu cử này, còn ông Trump đã lựa chọn ông Vance đồng quan điểm về vấn đề Ukraine và quan hệ với châu Âu làm phó tướng. Những diễn biến này gây lo ngại sâu sắc cho cả EU và Ukraine.

Ukraine và châu Âu lo ngại khi ông Trump chọn phó tướng Vance

Ukraine và châu Âu lo ngại khi ông Trump chọn phó tướng Vance

VOV.VN - Sau vụ nổ súng ở Pennsylvania, lợi thế trong bầu cử Mỹ nghiêng rõ rệt về phía ứng viên Trump. Đảng Cộng hòa đã chính thức chọn ứng viên Trump cho cuộc bầu cử này, còn ông Trump đã lựa chọn ông Vance đồng quan điểm về vấn đề Ukraine và quan hệ với châu Âu làm phó tướng. Những diễn biến này gây lo ngại sâu sắc cho cả EU và Ukraine.