Cuba ủng hộ Mỹ Latinh cho Snowden tị nạn

(VOV) - Chủ tịch Cuba, Raul Castro bày tỏ sự ủng hộ các nước Mỹ Latinh cho phép Edward Snowden tị nạn chính trị.

Chủ tịch Raul Castro phát biểu trước Quốc hội Cuba ngày 8/7 cho rằng Venezuela, Bolivia và Nicaragua có quyền cấp tị nạn cho “những người chiến đấu vì lý tưởng của họ và vì các quyền dân chủ”.

Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu trước Quốc hội Cuba ngày 8/7 ở Havana (Ảnh: Press TV)

Chủ tịch Cuba đã lên án việc Mỹ đe dọa trừng phạt kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp chỗ ẩn náu cho Snowden, đồng thời ông cũng chỉ trích các nước châu Âu đã cấm chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales bay qua không phận vì nghi ngờ sự có mặt của “người thổi còi”.

Ông Castro nói: "Những hành động này chứng tỏ chúng ta đang sống trong một thế giới mà nước mạnh nghĩ rằng họ có thể vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền quốc gia của các nước khác và chà đạp lên quyền con người”.

Cũng theo ông Castro, Cuba có nhận thức sâu sắc về các chương trình theo dõi bí mật của NSA, vì Cuba là đối thủ lâu năm của Washington nên đất nước ông là một trong những quốc gia bị theo dõi sát sao nhất hành tinh.

Snowden đã ẩn náu tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow kể từ 23/6, sau khi bay đến đây từ Hong Kong. Sau khi đến Nga, nhà chức trách Mỹ thu hồi hộ chiếu của Snowden để chặn mọi ngả đường của anh ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela không có liên lạc từ Snowden
Venezuela không có liên lạc từ Snowden

(VOV) -Có ý kiến cho rằng, tỵ nạn ở Venezuela là phương án tốt nhất đối với cựu nhân viên CIA

Venezuela không có liên lạc từ Snowden

Venezuela không có liên lạc từ Snowden

(VOV) -Có ý kiến cho rằng, tỵ nạn ở Venezuela là phương án tốt nhất đối với cựu nhân viên CIA

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nicaragua
Snowden chính thức xin tị nạn ở Nicaragua

(VOV) - Ngày 6/7, “Người thổi còi” Snowden đã gửi Tổng thống Nicaragua lá thư xin tị nạn ở nước này.

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nicaragua

Snowden chính thức xin tị nạn ở Nicaragua

(VOV) - Ngày 6/7, “Người thổi còi” Snowden đã gửi Tổng thống Nicaragua lá thư xin tị nạn ở nước này.

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden
Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

(VOV) -Lời đề xuất của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden.

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

Bolivia sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden

(VOV) -Lời đề xuất của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi Venezuela và Nicaragua tuyên bố sẽ chấp nhận đơn xin tỵ nạn của Snowden.