Cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Dịch Ebola tiếp tục diễn biến nguy hiểm và phức tạp, đặc biệt là tại khu vực “ổ dịch” do hệ thống y tế yếu kém.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức y tế thế giới (WHO), dịch bệnh Ebola, bùng phát ở Guinea và sau đó lan rộng tới Liberia, Nigeria và Sierra Leone đã khiến 1.179 người bị nhiễm bệnh, trong đó khoảng 1.000 người tử vong. 

Công việc phòng chống dịch đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và hợp tác của cộng đồng quốc tế. 

Các nhân viên y tế chuẩn bị thiết lập một khu vực cách ly và điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Guinea (Ảnh AP)

Trung tâm y tế Ebola Foya, đặt tại nơi bùng phát dịch bệnh Ebola ở phía Bắc Liberia, giáp biên giới Sierra Leone và Guinea, hiện là nơi tiếp nhận hầu hết các bệnh nhân nhiễm virus Ebola từ ba nước này. 

Các quan chức y tế Liberia cho biết, trong khi chưa có thuốc đặc trị virus Ebola thì việc cung cấp hỗ trợ điều trị kịp thời cho bệnh nhân và tăng thêm nhân viên y tế tới đây sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong. 

Ông Byron Zahywea, một quan chức thuộc Bộ Y tế Liberia bày tỏ hy vọng Liberia sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nước trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người này. 

“Chúng tôi hy vọng mọi người nhận thức được tính cấp bách của dịch bệnh. Các khoản viện trợ cần nhanh chóng đến được những nơi và những đối tượng cần được viện trợ để chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của họ”, ông Zahywea cho biết. 

Nhận định về nguyên nhân khiến dịch bệnh bùng phát và lan rộng tại Tây Phi, ông Peter Clement, một quan chức phụ trách vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng: “Theo tôi, dịch bệnh bùng phát do hệ thống y tế không đủ mạnh. Nhìn vào các trường hợp bị nhiễm bệnh, chúng ta có thể thấy sự theo dõi, giám sát không sát sao. Hệ thống cung cấp hậu cẫn cũng rất yếu. Đó là những nguyên nhân giải thích vì sao tỷ lệ phơi nhiễm cao đối với các nhân viên y tế”. 

Trước nguy cơ dịch Ebola ngày càng lan rộng, đe dọa nhiều nước trên thế giới, cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh và cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Tây Phi. Đại sứ Trung Quốc tại Liberia cho biết, một máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Guinea, Sierra Leone và Liberia ngày 11/8 đã đến khu vực này trong nỗ lực giúp các nước tăng cường ngăn chặn dịch bệnh. Số hàng viện trợ trị giá gần 5 triệu USD gồm thuốc men, quần áo bảo hộ y tế, thuốc tẩy uế… 

Chính phủ Anh trước đó cũng đã thông báo sẽ viện trợ hơn 5 triệu USD nhằm giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống y tế ở Sierra Leone và Liberia, đồng thời hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Ủy ban Cứu trợ Quốc tế ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Chính phủ Anh đã đóng góp tổng cộng 8 triệu USD cho nỗ lực dập dịch Ebola. 

Ủy ban châu Âu mới đây cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ thêm 8 triệu Euro cho khu vực Tây Phi. 

Cùng với các nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan thì việc nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất các loại thuốc điều trị Ebola đang được đặt ra cấp thiết. Tổ chức Y tế thế giới ngày 11/8 đã có cuộc họp với các chuyên gia y tế, các nhà khoa học để bàn về vấn đề này. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, việc chữa trị hai nhân viên y tế bị nhiễm virus Ebola mới đây bằng thuốc thử nghiệm đã đặt ra câu hỏi liệu các loại thuốc chưa được thử nghiệm và chưa được khẳng định độ an toàn này có nên được sử dụng để điều trị Ebola hay không. Ngoài ra, với số lượng vô cùng hạn chế các loại thuốc thử nghiệm, nếu được dùng để chữa trị thì đối tượng nào sẽ được ưu tiên. 

Người phát ngôn Tổ chức y tế thế giới cho biết, tổ chức này sẽ họp báo quốc tế trong ngày hôm nay để công bố kết quả cuộc họp và các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Ebola. 

Trong khi đó, Chính phủ Liberia cho biết sẽ nhận được từ Mỹ thuốc thử nghiệm điều trị Ebola để chữa trị cho hai bác sỹ bị nhiễm bệnh tại quốc gia Tây Phi này. Đây là những bệnh nhân châu Phi đầu tiên nhận được số thuốc điều trị hiếm hoi trên. 

Chính phủ Mỹ cũng xác nhận việc giúp các quan chức Liberia liên lạc với hãng dược phẩm Mapp Biopharmaceutical, có trụ sở tại bang California, Mỹ. 

Trước đó, công ty trên tuyên bố đã gửi toàn bộ số thuốc thử nghiệm ZMapp hiện có cho khu vực Tây Phi và nhấn mạnh chỉ có có các đội ngũ điều trị mới được phép đưa ra quyết định sử dụng thuốc trên. 

Sản phẩm này là sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu Canada và Mỹ. Cho đến nay, chỉ có 2 bệnh nhân người Mỹ và 1 bệnh nhân người Tây Ban Nha nhận được thuốc điều trị trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hongkong bác tin có bệnh nhân nhiễm virus Ebola
Hongkong bác tin có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Theo cơ quan y tế Hongkong, kết quả xét nghiệm mẫu máu của một người đàn ông Nigeria, bị nghi nhiễm virus Ebola, đã cho phản ứng âm tính.

Hongkong bác tin có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

Hongkong bác tin có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Theo cơ quan y tế Hongkong, kết quả xét nghiệm mẫu máu của một người đàn ông Nigeria, bị nghi nhiễm virus Ebola, đã cho phản ứng âm tính.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia
Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

Mỹ gửi thuốc điều trị Ebola đến Liberia

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 1.013 người.

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến
Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

Người dân Tây Phi né dịch Ebola như lẩn tránh nội chiến

VOV.VN - Nhiều người dân tại các làng ở Tây Phi đã phải đi tránh dịch Ebola như thể đang xảy ra nội chiến khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh gia tăng.

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola
Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

Tỉnh thứ 3 của Liberia bị cách ly do dịch sốt Ebola

VOV.VN -Tỉnh Lofa, miền Bắc Liberia ngày 12/8 đã trở thành tỉnh thứ 3 tại nước này bị cách ly do tình hình dịch sốt Ebola lan rộng.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola
Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

Pháp áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Ebola

VOV.VN - Trước nguy cơ lây nhiễm dịch Ebola từ châu Phi sang châu Âu, cơ quan chức năng của Pháp đã áp dụng một số biện pháp khẩn cấp.

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly
Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

VOV.VN - Người bệnh nhân này gần đây đã đến thăm Nigeria, một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Ebola bùng phát. 

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

Một bệnh nhân Canada nghi mắc bệnh Ebola bị cách ly

VOV.VN - Người bệnh nhân này gần đây đã đến thăm Nigeria, một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Ebola bùng phát. 

Sierra Leone tăng cường cảnh sát đối phó dịch Ebola
Sierra Leone tăng cường cảnh sát đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sierra Leone cho biết, người dân cần phải tuân thủ khuyến cáo của nhân viên y tế, không di chuyển nếu không cần thiết.

Sierra Leone tăng cường cảnh sát đối phó dịch Ebola

Sierra Leone tăng cường cảnh sát đối phó dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Sierra Leone cho biết, người dân cần phải tuân thủ khuyến cáo của nhân viên y tế, không di chuyển nếu không cần thiết.

Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola
Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn mửa và tiêu chảy ra máu.

Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

Rumani xuất hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm Ebola

VOV.VN - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nôn mửa và tiêu chảy ra máu.

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola
WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

VOV.VN -WHO ngày 11/8 đã họp kín với các chuyên gia dịch tễ để thảo luận khả năng áp dụng các phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola.

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

WHO bàn khả năng áp dụng phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola

VOV.VN -WHO ngày 11/8 đã họp kín với các chuyên gia dịch tễ để thảo luận khả năng áp dụng các phương pháp thử nghiệm trong điều trị Ebola.

Các nước vùng dịch tăng cường “cuộc chiến” chống Ebola
Các nước vùng dịch tăng cường “cuộc chiến” chống Ebola

VOV.VN - Tính đến nay, virus Ebola đã làm gần 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại 4 quốc gia Tây Phi là Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia.

Các nước vùng dịch tăng cường “cuộc chiến” chống Ebola

Các nước vùng dịch tăng cường “cuộc chiến” chống Ebola

VOV.VN - Tính đến nay, virus Ebola đã làm gần 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại 4 quốc gia Tây Phi là Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia.

Ebola đã lan sang châu Âu?
Ebola đã lan sang châu Âu?

VOV.VN - Giới chức Roumania hôm qua (10/8), thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở khu vực phía Bắc thủ đô Bucharest.

Ebola đã lan sang châu Âu?

Ebola đã lan sang châu Âu?

VOV.VN - Giới chức Roumania hôm qua (10/8), thông báo phát hiện một trường hợp nghi nhiễm virus Ebola ở khu vực phía Bắc thủ đô Bucharest.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới
Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.