Cuộc chiến giữa những người theo chủ nghĩa tự do và phe cực hữu tại châu Âu

VOV.VN - Sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, nhóm Đổi mới châu Âu (RE) và nhóm cực hữu Bảo thủ và Cải cách châu Âu (ECR) vẫn đang tranh giành kịch liệt vị trí thứ ba tại Nghị viện. Hai bên liên tục chiêu mộ những thành viên mới nhằm mục đích gia tăng sức ảnh hưởng của mình.

Nhóm ECR, gia đình chính trị của Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni, ngày hôm qua (20/6), đã chào đón thêm 6 thành viên mới đến từ Liên minh vì sự thống nhất của người Romania (AUR). Với sự bổ sung này, nhóm cực hữu hiện có tổng cộng 83 thành viên và tạm vượt qua RE để đứng vị trí thứ ba trong Nghị viện.

Trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, các thành viên của đảng Fidesz ủng hộ Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng ám chỉ rằng họ có thể tham gia ECR với hy vọng có thể nắm giữ nhiều lợi thế hơn tại Nghị viện. Tuy nhiên với sự gia nhập của AUR, nhiều khả năng ECR sẽ khó có thể chiêu mộ được các đồng minh của ông Viktor Orban. Nguyên nhân chính đến từ việc Fidesz vẫn luôn bất đồng AUR, tổ chức từng chỉ trích phong trào tự trị Székely của Hungary ở Transylvania trước kia. Như vậy trong ngắn hạn, ECR sẽ buộc phải chấp nhận giữ nguyên sĩ số. 

Ông Nicola Procaccini, nghị sĩ ECR cho biết: “Có nhiều nghị sĩ khác mong muốn tham gia ECR và chúng tôi đang đàm phán với họ. Tôi không thể nêu danh tính của họ nhưng các lá phiếu đã nói lên tất cả. Tương lai đang nghiêng về cánh hữu và không phải cánh tả”.

Về phần mình, nhóm Đổi mới châu Âu cũng không chịu yếu thế và mới kết nạp thêm một thành viên hôm thứ 5 đến từ đảng Bỉ nói tiếng Pháp “Les Engagés”. RE đang dần thu hẹp khoảng cách với ECR khi nâng tổng số nghị sĩ của mình lên 81.

Chủ tịch nhóm tự do, Valérie Hayer cho biết nhóm vẫn tiếp tục nhận thêm thành viên mới. RE hy vọng sẽ vượt qua ECR trong những ngày tới với sự xuất hiện của các thành viên đảng Volt Europa. Mặc dù tỏ ra thiện ý nhưng hiện Volt vẫn đang phân vân giữa RE và Đảng Xanh. Quyết định sau cùng của Volt sẽ được thể hiện qua cuộc bỏ phiếu nội bộ diễn ra vào tuần tới. Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng Volt sẽ nghiêng về phía Đảng Xanh bởi đây là ý định ban đầu của đại đa số các thành viên.

Cả ECR và RE đều đang ráo riết tìm thêm đồng minh và cuộc đua giành vị trí thứ ba ngày càng trở nên khốc liệt. Cả 2 nhóm đều hướng đến việc mở rộng sức ảnh hưởng và có thể tranh thủ vị trí Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu cho phe của mình. Ông Sandro Gozi, nghị sĩ nhóm RE nhấn mạnh cuộc “marathon” giành vị trí thứ ba trong Nghị viện chỉ vừa mới bắt đầu.

“Tôi nghĩ việc phân bổ các vị trí lãnh đạo tại Nghị viện sẽ dựa trên liên minh chính trị và điều đó đang được hình thành giữa nhóm Nhân dân châu Âu EPP, những người theo chủ nghĩa xã hội và RE. Các vị trí lãnh đạo sẽ được chỉ định dựa trên các liên minh mạnh nhất chứ không dựa trên các nhóm khác”. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị viện châu Âu khoá mới họp phiên đầu tiên, bầu chọn các chức danh chủ chốt
Nghị viện châu Âu khoá mới họp phiên đầu tiên, bầu chọn các chức danh chủ chốt

VOV.VN - Nghị viện châu Âu khoá mới giai đoạn 2024-2029 ngày 16/6 họp phiên toàn thể đầu tiên, với chương trình nghị sự hàng đầu là bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của khối 27 nước thành viên, trong đó có các chức danh Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.

Nghị viện châu Âu khoá mới họp phiên đầu tiên, bầu chọn các chức danh chủ chốt

Nghị viện châu Âu khoá mới họp phiên đầu tiên, bầu chọn các chức danh chủ chốt

VOV.VN - Nghị viện châu Âu khoá mới giai đoạn 2024-2029 ngày 16/6 họp phiên toàn thể đầu tiên, với chương trình nghị sự hàng đầu là bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của khối 27 nước thành viên, trong đó có các chức danh Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới, chưa đầy một tháng trước khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc. Trong bối cảnh một số đảng cánh tả thành lập liên minh tranh cử còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa bị chia rẽ nghiêm trọng, diễn biến trên chính trường Pháp hiện rất phức tạp, khó dự đoán.

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

Chính trường Pháp chao đảo sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Cuộc bầu cử lập pháp sớm ở Pháp sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới, chưa đầy một tháng trước khi Olympic Paris 2024 chính thức khai mạc. Trong bối cảnh một số đảng cánh tả thành lập liên minh tranh cử còn đảng cánh hữu Những người Cộng hòa bị chia rẽ nghiêm trọng, diễn biến trên chính trường Pháp hiện rất phức tạp, khó dự đoán.

Sau cú sốc bầu cử Nghị viện châu Âu, các nhóm chính trị chạy đua tìm liên minh
Sau cú sốc bầu cử Nghị viện châu Âu, các nhóm chính trị chạy đua tìm liên minh

VOV.VN - Các chính đảng lớn tại Liên minh châu Âu hôm qua (11/6) đã bắt đầu cuộc đua tìm kiếm liên minh được dự báo là khó khăn nhất từ trước tới nay. Kết quả các cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy, Nghị viện châu Âu khoá mới sẽ có nhiều thành viên cánh hữu hơn bao giờ hết, chiếm gần 1/4 trong tổng số 720 ghế.

Sau cú sốc bầu cử Nghị viện châu Âu, các nhóm chính trị chạy đua tìm liên minh

Sau cú sốc bầu cử Nghị viện châu Âu, các nhóm chính trị chạy đua tìm liên minh

VOV.VN - Các chính đảng lớn tại Liên minh châu Âu hôm qua (11/6) đã bắt đầu cuộc đua tìm kiếm liên minh được dự báo là khó khăn nhất từ trước tới nay. Kết quả các cuộc bầu cử cuối tuần qua cho thấy, Nghị viện châu Âu khoá mới sẽ có nhiều thành viên cánh hữu hơn bao giờ hết, chiếm gần 1/4 trong tổng số 720 ghế.