Cuộc chiến khí đốt giữa châu Âu và Nga leo thang

VOV.VN - Ba Lan và Bulgaria đã nhận khí đốt từ các đồng minh sau khi cùng ngày Nga cắt nguồn cung khí đốt tới các nước này. Động thái mạnh tay của Nga diễn ra sau khi Moscow yêu cầu các nước EU thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp nhưng lại bị các nhà lãnh đạo châu Âu lên án là "tống tiền".

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ  tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi động thái của tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga khi dừng xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan và Bulgaria là "không phù hợp và không thể chấp nhận", cho thấy "sự không đáng tin cậy của Nga với tư cách là một nhà cung cấp khí đốt".

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, quyết định của Gazprom có tác động ít nhất có thể đến người tiêu dùng châu Âu. Hôm nay, các quốc gia trong nhóm điều phối khí đốt nhóm họp. Ba Lan và Bulgaria đã cập nhật cho chúng tôi về tình hình. Cả Ba Lan và Bulgaria hiện đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng EU và điều này cho thấy tình đoàn kết giữa các nước thành viên. Hôm nay, Điện Kremlin một lần nữa thất bại trong nỗ lực chia rẽ các quốc gia thành viên. Kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch của Nga ở châu Âu sắp kết thúc”, bà Leyen nói.

Bà Leyen cũng kêu gọi các nhà nhập khẩu khí đốt EU không nhượng bộ nhu cầu của Điện Kremlin về việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp bởi hành động này sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Phản ứng trước cáo buộc phía châu Âu khi cho rằng, đây là hành động gây sức ép của Nga với EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, động thái này của Nga diễn ra sau khi Ba Lan và Bulgaria từ chối thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu mà chính quyền Nga đưa ra trước đó. Ông Peskov nhấn mạnh, việc chuyển sang thanh toán khí đốt bằng đồng rúp xuất phát từ chính những hành động của EU.

“Đây không phải là tống tiền. Nga đã và vẫn là một nhà cung cấp đáng tin cậy, tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Đối với những điều kiện trong sắc lệnh của Tổng thống, những động thái này của chúng tôi là do những hành động thù địch chưa từng có nhằm chống lại Nga. Quyết định này đã được trao đổi với các khách hàng mua khí đốt một thời gian dài trước khi  có hiệu lực”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo Bloomberg, cho đến nay đã có 4 đối tác châu Âu đã thanh toán khí đốt nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp  theo yêu cầu của Moscow. Có 10 công ty châu Âu đã mở tài khoản tại ngân hàng quốc doanh Gazprombank của Nga. Tuy nhiên, Bloomberg không nêu cụ thể tên 4 đối tác châu Âu và 10 công ty đã mở tài khoản tại Gazprombank.

Theo đề nghị từ phía Nga, các công ty châu Âu phải thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp qua việc mở tài khoản đặc biệt tại Gazprombank để đổi ngoại tệ thành đồng rúp, phục vụ cho quá trình thanh toán cho công ty Gazprom bằng đồng rúp của Nga.

Dự kiến, ngày 2/5, Bộ trưởng năng lượng của các quốc gia thành viên EU sẽ họp để thảo luận về tình hình năng lượng của khối. Hiện châu Âu có rất ít lựa chọn thay thế cho khí đốt Nga, nhất là khi thị trường khí đốt toàn cầu đã rất eo hẹp từ trước khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một quốc gia EU từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp
Thêm một quốc gia EU từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Sau Ba Lan và Bulgaria, Phần Lan cũng đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.

Thêm một quốc gia EU từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Thêm một quốc gia EU từ chối thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Sau Ba Lan và Bulgaria, Phần Lan cũng đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp.

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung
Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/4 cho biết, Ba Lan và Bulgaria đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước láng giềng nhằm bù đắp cho việc bị Nga cắt nguồn cung, đồng thời tuyên bố châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

Châu Âu cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria sau khi Nga cắt nguồn cung

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 27/4 cho biết, Ba Lan và Bulgaria đã bắt đầu nhận khí đốt từ các nước láng giềng nhằm bù đắp cho việc bị Nga cắt nguồn cung, đồng thời tuyên bố châu Âu sẽ đầu tư mạnh mẽ vào các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt
Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 26/4 cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng rúp sẽ là cơ sở để Nga nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 26/4 cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng rúp sẽ là cơ sở để Nga nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.