Cuộc đua vào hai viện quốc hội Mỹ vẫn chưa ngã ngũ

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã được tổ chức ngày 8/11 và tới nay, cuộc chạy đua vào hai viện quốc hội Mỹ vẫn chưa ngã ngũ do công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Theo kết quả kiểm phiếu tới nay thì tại Thượng viện, hai đảng vẫn đang ở thế giằng co với đảng Dân chủ có 48 ghế và đảng Cộng hòa cũng đã có được 48 ghế. Đáng chú ý là đảng Dân chủ đã giành được 1 ghế từ đảng Cộng hòa ở bang Pennsylvania.

Trước bầu cử thì cả hai đảng có số ghế bằng nhau là 50 ghế nhưng đảng Dân chủ chiếm đa số cùng với khả năng phá vỡ thế cân bằng của Phó Tổng thống Kamala Harris. Như vậy, để giành được quyền kiểm soát Thượng viện thì đảng Cộng hòa sẽ phải giành được thêm 1 ghế từ đảng Dân chủ.

Trong khi đó, cuộc đua giành ghế tại Hạ viện đang diễn ra với ưu thế hiện đang nghiêng về đảng Cộng hòa với 198 ghế trong khi đảng Dân chủ mới có được 178 ghế. Đảng Cộng hòa phải giành thêm được ít nhất 5 ghế để đạt 218 ghế cần thiết để chiếm đa số tại Hạ viện trong khi đó, đảng Dân chủ phải cần thêm ít nhất 21 ghế để tiếp tục duy trì thế đa số.

Kịch bản đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện và đảng Dân chủ tiếp tục giữ Thượng viện là khả năng được nhiều cuộc khảo sát và giới phân tích dự báo nhất trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Tuy nhiên, công tác kiểm phiếu ở các bang hiện vẫn đang tiếp tục và do quy định về kiểm phiếu ở các bang khác nhau nên kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ còn mất thêm thời gian trước khi được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sóng gió bủa vây ông Biden nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ 2022
Sóng gió bủa vây ông Biden nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ 2022

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định: "Nếu chúng tôi mất Hạ viện và Thượng viện, đó sẽ là 2 năm tồi tệ".

Sóng gió bủa vây ông Biden nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ 2022

Sóng gió bủa vây ông Biden nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ 2022

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định: "Nếu chúng tôi mất Hạ viện và Thượng viện, đó sẽ là 2 năm tồi tệ".

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022
Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất gay cấn.

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất gay cấn.

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida
Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vị trí Thống đốc bang Florida, AP đưa tin. Ông Ron DeSantis được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vị trí Thống đốc bang Florida, AP đưa tin. Ông Ron DeSantis được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Cựu thư ký báo chí của ông Trump đắc cử thống đốc bang Arkansas
Cựu thư ký báo chí của ông Trump đắc cử thống đốc bang Arkansas

VOV.VN - Sarah Huckabee Sanders, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Trump, đã vượt qua đối thủ Chris Jones của đảng Dân chủ, trở thành thống đốc tiếp theo của bang Arkansas.

Cựu thư ký báo chí của ông Trump đắc cử thống đốc bang Arkansas

Cựu thư ký báo chí của ông Trump đắc cử thống đốc bang Arkansas

VOV.VN - Sarah Huckabee Sanders, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Trump, đã vượt qua đối thủ Chris Jones của đảng Dân chủ, trở thành thống đốc tiếp theo của bang Arkansas.

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z
Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

VOV.VN - Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, đã trở thành đại diện đầu tiên của Thế hệ Gen Z giành được một ghế trong Quốc hội Mỹ, sau khi đắc cử hạ nghị sĩ mới đây.

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

VOV.VN - Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, đã trở thành đại diện đầu tiên của Thế hệ Gen Z giành được một ghế trong Quốc hội Mỹ, sau khi đắc cử hạ nghị sĩ mới đây.