Cựu thư ký báo chí của ông Trump đắc cử thống đốc bang Arkansas

VOV.VN - Sarah Huckabee Sanders, cựu thư ký báo chí của Tổng thống Trump, đã vượt qua đối thủ Chris Jones của đảng Dân chủ, trở thành thống đốc tiếp theo của bang Arkansas.

Bà Sanders cũng là nữ thống đốc đầu tiên tại bang Arkansas.

Bà Sarah Huckabee Sanders đã làm việc gần 2 năm trong Nhà Trắng dưới thời ông Trump và là một trong những trợ lý thân cận nhất của cựu tổng thống. Bà từng làm việc trong chiến dịch tranh cử của cha mình, ông Mike Huckabee - người từng là thống đốc bang Arkansas từ năm 1996 đến năm 2007.

Bà Sanders sẽ kế nhiệm ông Asa Hutchinson, người đảm nhiệm vai trò thống đốc bang Arkansas từ năm 2015. Ông Hutchinson bị giới hạn nhiệm kỳ không được tái tranh cử chức thống đốc vào năm 2022.

Theo The Hill, bang Arkansas có truyền thống bầu ứng viên đảng Dân chủ vào vị trí thống đốc, nhưng trong những năm gần đây bang này có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tái đắc cử
Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tái đắc cử

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Joe Pinion, đắc cử nhiệm kỳ thứ 5.

Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tái đắc cử

Lãnh đạo phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tái đắc cử

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa Joe Pinion, đắc cử nhiệm kỳ thứ 5.

Bầu cử giữa kỳ 2022 định hình chính trường Mỹ 2 năm tới như thế nào?
Bầu cử giữa kỳ 2022 định hình chính trường Mỹ 2 năm tới như thế nào?

VOV.VN - Đối với Tổng thống Joe Biden, lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ này được xem như một “bài sát hạch” đối với 2 năm cầm quyền vừa qua của ông. Nga và Ukraine đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử này.

Bầu cử giữa kỳ 2022 định hình chính trường Mỹ 2 năm tới như thế nào?

Bầu cử giữa kỳ 2022 định hình chính trường Mỹ 2 năm tới như thế nào?

VOV.VN - Đối với Tổng thống Joe Biden, lá phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ này được xem như một “bài sát hạch” đối với 2 năm cầm quyền vừa qua của ông. Nga và Ukraine đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử này.

Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022
Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ ngày 8/11 (theo giờ địa phương) đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, sự kiện được cho là sẽ định hình đường lối, chính sách của Mỹ trong hai năm tới.

Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

Hàng triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ ngày 8/11 (theo giờ địa phương) đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, sự kiện được cho là sẽ định hình đường lối, chính sách của Mỹ trong hai năm tới.