Cuộc gặp cấp cao Nga-Pháp-Đức

Các bên đã thảo luận các vấn đề Trung Cận Đông, Iran, tình trạng của hệ thống tiền tệ thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng, những vấn đề sẽ thảo luận tại các cuộc gặp cấp cao G8, G20, NATO

Ngày 19/10, sau khi kết thúc hội đàm cấp cao 3 bên Nga-Pháp-Đức, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra tuyên bố chung và họp báo về kết quả làm việc.

Các cuộc hội đàm cấp cao kéo dài hơn 2 tiếng, các bên đã thảo luận các vấn đề Trung Cận Đông, Iran, tình trạng của hệ thống tiền tệ thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng, những vấn đề sẽ thảo luận tại các cuộc gặp cấp cao G8, G20, NATO. Cả 3 nước cũng thống nhất từng bước tiến tới dỡ bỏ thị thực và tuyên bố Liên minh châu Âu và Nga có thể thống nhất không gian kinh tế chung.

Trong Tuyên bố chung, đề cập vấn đề Trung Cận Đông, cả 3 nước đều thống nhất ủng hộ các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Palestine và Israel, kêu gọi 2 bên đảm bảo thành công cho các cuộc đối thoại với thời gian nhất định. Trong tuyên bố chung cũng khẳng định, Pháp, Nga, Đức sẵn sàng tham gia tiến trình này thông qua những khả năng của Liên minh châu Âu và trong khả năng của “Bộ tứ về hoà bình Trung Đông”.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, cả 3 nước cho rằng, đang “để ngỏ cửa” cho nước này quyết định giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường hoà bình, đồng thời kêu gọi Iran thực hiện những yêu cầu của HĐBA LHQ và Tổ chức nguyên tử quốc tế.

Tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, cuộc gặp cấp cao đã cho thấy sự gần gũi trong quan điểm của Nga, Pháp, Đức. Trong nhiều vấn đề cả 3 nước đều có cách nhìn gần giống nhau. Cả 3 nước đều có những mong muốn chung phát triển cùng nhau.

Tổng thống Nga cho rằng, hình thức cuộc gặp cấp cao Nga, Pháp, Đức như thế này là rất bổ ích. Sự hiệp đồng giữa 3 nước là rất quan trọng. Hình thức làm việc có ích này sẽ giúp thảo luận rất nhiều vấn đề trong không khí cởi mở và hữu nghị. Theo Tổng thống Dmitry Medvedev, chủ đề trung tâm của cuộc gặp cấp cao là việc thiết kế mô hình an ninh châu Âu. Đây là vấn đề cần được tiếp tục với các ý tưởng đề xuất của Nga và các bên Pháp và Đức cũng sãn sàng tiếp tục thảo luận chủ đề này. Cuộc gặp cấp cao của NATO sắp tới diễn ra vào tháng 11 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, sẽ bàn về chiến lược mới của NATO và theo tuyên bố, Nga cũng sẽ tham gia cuộc họp.

Đề cập sự hợp tác này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: “Chúng ta đã nói về sự hợp tác Nga-NATO. Đây là câu chuyện quan trọng, chứa đựng nhiều nội dung và có ích. Tôi sẽ tham gia cuộc gặp cấp cao này và sẽ thúc đẩy quá trình tìm kiếm những thoả hiệp cần thiết cũng như thúc đẩy phát triển đối thoại giữa Nga và NATO”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ vui mừng khi Tổng thống Nga sẽ tham gia Hội nghị cấp cao NATO. Điều này chứng tỏ khuynh hướng chiến lược mới của NATO có chứa đựng những điểm có thể hợp tác được trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên