Ai Cập phát hiện thành phố cổ 3.500 năm dưới lòng đất

Các nhà khảo cổ của Áo vừa thông báo phát hiện được một thành phố cổ có niên đại 3.500 năm, bị chôn vùi bên dưới thành phố Tell El-Dab'a thuộc vùng Đông Bắc châu thổ sông Nile của Ai Cập.

Hệ thống radar hiển thị hình ảnh đã cho thấy đường nét của các con phố, nhà ở, thánh đường ngay bên dưới thành phố Tell El-Dab'a và các nông trại xanh tươi lân cận. Người đứng đầu nhóm khảo cổ, chuyên gia người Áo Irene Mueller cho biết một nhánh sông Nile đã chảy qua thành phố này và 2 hòn đảo khác hiện đã bị chôn vùi. Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn phát hiện một bến cảng và một số đồ vật có nhiều kích thước khác nhau.

Theo ông Mueller, nhóm khảo cổ sẽ xác định quy mô của thành phố cổ dưới lòng đất này. Tuy nhiên, vùng châu thổ sông Nin là khu vực đông dân cư và nhiều nông trại, nên việc mở rộng phạm vi khai quật gặp nhiều khó khăn.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Ai Cập Farouk Hosni, thành phố Tell El-Dab'a, nơi nhóm khảo cổ phát hiện công trình này, vốn được cho là thành phố Avaris, thủ phủ của các chiến binh bộ lạc Hyksos đến từ châu Á, những người từng thống trị Ai Cập từ năm 1664 đến năm 1569 trước Công nguyên.

Nhóm các nhà khảo cổ người Áo đã nghiên cứu khu vực này từ năm 1975./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên